TP.HCM: Bé sơ sinh tử vong 10 tiếng sau khi chào đời tại nhà, người nhà khai "sinh rớt"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Các bác sĩ cho biết khi được đưa đến viện bé đã tím tái, ngưng tim ngưng thở, không còn khả năng cứu chữa.

Ngày 11/11, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp bé sơ sinh trong tình trạng nguy kịch sau khi chào đời tại nhà.

Theo thông tin do gia đình khai, gần 1h rạng sáng cùng ngày, một sản phụ tên Y. (ngụ quận 11, TP.HCM) "sinh rớt" con tại nhà, khi thai nhi trong bụng đã 39 tuần tuổi.

Bé trai sinh ra vẫn còn trong bọc ối nên gia đình đã tự xé bọc. Tuy nhiên sau đó bé khóc yếu, không bú.

Đến 9h30 khi gia đình thấy bé không thở được và tím tái nặng mới hốt hoảng đưa bé đi bệnh viện.

TP.HCM: Bé sơ sinh tử vong 10 tiếng sau khi chào đời tại nhà, người nhà khai "sinh rớt" - Ảnh 1.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Tại khoa Cấp cứu, BV Nhi Đồng 1 bệnh nhi đã ngưng tim, ngưng thở, mạch không còn, dây rốn đã khô còn bánh nhau thì được đựng trong thau tro. Thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng huyết sau sinh, không còn khả năng cứu chữa.

Một lãnh đạo của BV nhận định, thông thường các ca sinh rớt tại nhà ở khu vực TP.HCM, trẻ rất thuận lợi trong việc đưa bé vào các BV có chuyên khoa sản để cắt dây rốn, hồi sức em bé và chăm sóc cho mẹ.

Không hiểu sao trường hợp bé sơ sinh trên lại mất đến 10 tiếng đồng hồ từ khi chào đời mới được đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ