TP.HCM: Bắt quả tang nhóm đối tượng rút trộm hàng ngàn lít xăng dầu ngày cận Tết

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Khi đang rút 1.500 lít xăng cho vào 2 bồn nhựa, nhóm đối tượng bị Cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 10/2, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, Đội Chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4) vừa triệt phá thành công một băng nhóm chuyên rút trộm xăng dầu với số lượng lên đến hàng ngàn lít.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, sau nhiều tháng trời đeo bám điều tra, Đội 4 phát hiện hằng ngày, từ 8h đến 17h, có nhiều xe bồn chở xăng dầu ra vào một kho không số trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) nghi có hiện tượng rút trộm, tiêu thụ xăng dầu. Sau nhiều ngày ghi hình, thu thập chứng cứ đầy đủ, Đội quyết định phối hợp với Công an huyện Nhà Bè triệt phá đường dây này.

10 giờ sáng ngày 8/2/2018, Đội 4 phát hiện nhiều đối tượng điều khiển một chiếc xe bồn mang BKS 67C - 076.33 vào kho để thực hiện hành vi rút trộm xăng dầu lền tiến hành phá cửa kho, ập vào bắt quả tang.

TP.HCM: Bắt quả tang nhóm đối tượng rút trộm hàng ngàn lít xăng dầu ngày cận Tết - Ảnh 1.

Chiếc xe bồn chứa xăng dầu bị các đối tượng rút trộm.

Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, Sóc Trăng), Huỳnh Pha La (37 tuổi, Sóc Trăng), Đường Hoàng Duy (27 tuổi, Bến Tre), Lê Minh Phúc (25 tuổi, quận 7), Võ Gia Bảo (19 tuổi, Bến Tre), Ngô Văn Trí (43 tuổi, Nhà Bè).

Tiến hành lấy lời khai, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng tên Trí khai đã hoạt động mua trộm xăng dầu từ tháng 8/2017. Mỗi ngày từ 8-17h, các đối tượng mua xăng dầu của các xe bồn chở xăng dầu với giá 12.500đ/1 lít xăng, bán lại cho khách với giá 13.500đ/lít xăng. Trí thuê Duy, Phúc, Bảo ở tại kho và trực tiếp mua bán, rút trộm xăng dầu.

TP.HCM: Bắt quả tang nhóm đối tượng rút trộm hàng ngàn lít xăng dầu ngày cận Tết - Ảnh 2.

Kho không số tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè chứa hàng ngàn lít xăng dầu nghi bị rút trộm.

Sáng 8/2, Hùng, La điều khiển xe bồn của công ty TNHH Gia Thành đến một kho xăng dầu ở Đồng Nai để nhận 14.000 lít xăng E5 đi giao cho cửa hàng xăng dầu ở Sóc Trăng. Sau khi nhận xăng, Hùng điện thoại cho Duy đề nghị ghé kho để rút trộm xăng bán cho Trí. Duy đồng ý nên Hùng cùng La điều khiển xe đến kho không số trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Khi Duy cầm đầu ống đưa vào bồn nhựa rút được khoảng 1.500 lít xăng E5 thì bị trinh sát Đội 4 bắt quả tang.

Trước đó, các đối tượng đã dùng ống nhựa loại nhỏ hút trộm được 6 can loại 30 lít xăng E5. Ngoài ra tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ 2 thùng nhựa loại 1.000 lít chứa khoảng 2.000 lít xăng E5, 2 máy bơm xăng, 4 ống nhựa rút xăng dài và 1 xe bồn. Ngoài ra, trong kho còn có khoảng 33.000 lít xăng dầu.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Nhà Bè điều tra xử lý.

Chia sẻ