TP.HCM: Bắt 2 nghi can liên quan đến việc truy sát bé trai 14 tuổi tử vong tại chỗ

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 2 ngày kể từ lúc xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng cho biết đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ về cái chết của bé trai 14 tuổi.

Ngày 2-6, Công an quận 5, TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ 2 nghi can trong vụ truy sát khiến em L.K.H. (14 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) tử vong trên đường Đỗ Văn Sửu.

TP.HCM: Bắt 2 nghi can liên quan đến việc truy sát bé trai 14 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ truy sát tối 30-5 tại đường Đỗ Văn Sửu

Theo thông tin ban đầu cho biết, 2 nghi can bị bắt có 1 người cầm đầu vụ truy sát, cả hai cùng ngụ tại quận 8, TP.HCM. Sau quá trình xác minh, nhóm côn đồ có tổng cộng 6 người, 4 đối tượng còn lại đang được tiến hành truy quét để điều tra. Hiện tại 2 nghi can bị tạm bắt giữ chưa thể thông tin danh tính cụ thể để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, tối 30-5, trong lúc đang ngồi tại một quán nhậu gần cầu Chà Và, một người phụ nữ vội vàng chạy vào quán nhờ sự giúp đỡ, hai bố con em L.K.H. liền đến can ngăn thì bị chém tới tấp.

Cụ thể, cặp nam nữ (khoảng trên dưới 25 tuổi) điều khiển xe máy đi trên cầu Chà Và, quận 5 thì xảy ra mâu thuẫn nên dừng lại cự cãi. Cô gái chạy nhanh vào 1 quán nhậu phía chân cầu Chà Và giáp với đường Đỗ Văn Sửu nhờ giúp đỡ. Sau đó, nam thanh niên này bỏ đi khoảng 5 phút thì kéo một nhóm côn đồ cầm mã tấu đi trên 3 xe máy xông tới chém cha con em H. và những người xung quanh.

Trong lúc bỏ chạy bị vấp té, bé trai 14 tuổi bị nhóm côn đồ chém tới tấp vào người dẫn đến tử vong. Bố của em H. cùng 1 người khác bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chia sẻ