Tổng thống Obama: "Hilarry Clinton sẽ là một nữ tổng thống xuất sắc"

Thu Hiền/CNN, USAtoday, Reuters, Time,
Chia sẻ

Là phụ nữ ở tuổi 68, nhưng Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chưa bao giờ tắt "lửa chính trị”. Trước hàng nghìn người ủng hộ, bà tự tin khẳng định rằng: “Tôi sẽ là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của mình bằng một sự kiện hoành tráng ở thành phố New York vào ngày hôm qua 14/6. Trong bài diễn văn mở màn mùa tranh cử của mình, bà Hillary khẳng định mình sẽ là một vị tổng thống khác biệt.

1. Một xã hội mang niềm vui đến cho tất cả mọi người

Trong bài diễn văn trước đám đông 5.500 người ủng hộ, bà Hillary cam kết với cử tri sẽ nỗ lực vì một xã hội công bằng hơn dành cho người dân, mọi gia đình và trẻ em trong mọi một loạt vấn đề bao gồm quản lý nhập cư, vấn đề thuế và bầu cử.

Hilary Clinton
 Gia đình luôn sát cánh cổ vũ bà Hillary

Bà Hillary Clinton hứa hẹn sẽ tranh đấu cho một sự chia sẻ giàu có hưng thịnh và một nền kinh tế phục vụ cho mọi người dân Hoa Kỳ, cho công nhân, y tá, hầu bàn, tài xế xe tải, nông dân và cựu chiến binh... Bà Hillary Clinton cũng tuyên bố sẽ đưa nước Mỹ trở thành một cường quốc năng lượng sạch trong thế kỷ 21.

Hillary Clinton
Bà Hillary vẫy chào người dân trước bài phát biểu

Trong bài diễn văn của mình, bà Hillary khẳng định: “Sự thịnh vượng không thể chỉ dành cho các CEO và giới đầu cơ. Dân chủ không thể chỉ dành cho các tỉ phú và các tập đoàn. Thịnh vượng và dân chủ cũng là một phần trong những mưu cầu cơ bản. Các bạn đã đưa đất nước chúng ta trở lại. Giờ là lúc, là thời điểm các bạn gìn giữ những thành quả đó và tiến lên phía trước”.

Hillary Clinton
 Tình cảm mà người dân Mỹ dành cho cựu Ngoại trưởng.

2. Giây phút nhớ về mẹ

Trước đám đông người ủng hộ, bà Clinton đã nhắc đến câu chuyện của mẹ mình, bà Dorothy Rodham, để nhấn mạnh rằng bà hiểu thách thức, khó khăn của việc thoát đói nghèo. Phần diễn văn cảm động này kể về việc bà Dorothy Rodham đã bị bỏ rơi và phải tự mình kiếm sống nuôi thân khi mới 14 tuổi. 

Hillary Clinton
 Thán phục khi nhắc về người mẹ đáng yêu của mình.

Bà Hillary từng nói rằng: “Đến hôm nay tôi vẫn còn thán phục vì mẹ tôi đã vượt qua thời thơ ấu cô đơn để trở thành một người mẹ đầy tình yêu, luôn tỉnh táo và cân bằng, và luôn tìm ra thời gian để trò chuyện cùng chúng tôi. 

Thời trẻ, bà phải làm người giúp việc, giữ trẻ để đổi lấy nơi cư ngụ với mức lương 3 USD/tuần. Ngày nào bà cũng phải giặt đồ vì bà chỉ có một chiếc sơmi và một chiếc váy. Nhưng kinh nghiệm làm người giữ trẻ trong đã dạy cho bà cách chăm sóc gia đình và con cái khi bà trưởng thành”.

3. Mang lại cho những điều kiện tốt nhất cho trẻ em, phụ nữ

Ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ khẳng định, nếu trở thành tổng thống, bà sẽ cải thiện vấn đề giáo dục mầm non, vấn đề học phí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng, đồng thời cam kết sẽ khôi phục vị thế của Mỹ trong vấn đề đổi mới, khoa học, và nghiên cứu bằng cách tăng cường đầu tư cả lĩnh vực công và tư. 

Hillary Clinton
 Trẻ em và phụ nữ là những đối tượng được ưu tiên trong chính sách của bà.

Phần lớn chương trình tranh cử của Hillary Clinton nhắm vào chủ đề bình đẳng nam nữ và trẻ nhỏ, qua những điểm cốt yếu là sự khác biệt về mức lương của nam giới và nữ giới, vấn đề nghỉ bệnh khi đang làm việc, và vấn đề giáo dục sửa soạn cho trẻ nhỏ trước năm tuổi trước khi vào trường học. 

Hillary Clinton
Người dân hô hào ủng hộ bài phát biểu của bà.

Đây là cuộc mít tinh lớn đầu tiên của bà Clinton trong nỗ lực tranh cử tổng thống lần thứ hai trong sự nghiệp. Với tư cách là một phụ nữ, bà Clinton cho rằng nếu bà được lựa chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đây sẽ là một sự kiện tiến bộ và mang tính lịch sử. 

Hillary Clinton
Hillary Clinton hạnh phúc trong ngày trọng đại

Giám đốc trách nhiệm về truyền thông của Hillary Clinton trong mùa tranh cử tuyên bố sẽ xây dựng hình tượng Hillary Clinton là một mẫu người “vui tươi, chân thành, duyên dáng và nhiều tình mẫu tử bảo bọc” để làm cho cử tri quên đi hình tượng của một phụ nữ triệu phú thượng lưu.

4. Đường vào nhà Trắng còn nhiều gập ghềnh

Theo một cuộc thăm dò dư luận của CNN, bà Hillary Clinton chiếm được cảm tình của 60% cử tri đảng Dân chủ. Hiện tại không có ứng cử viên Dân chủ nào nổi tiếng bằng Hillary Clinton. Tổng thống đương nhiệm Obama khen: “Tôi nghĩ là bà sẽ là một nữ tổng thống xuất sắc”. 

Hillary Clinton
Bà Hillary vẫy tay chao người dân sau bài phát biểu

Phía bên đảng Cộng hòa có bốn người lên tiếng tranh cử là Ted Cruz, Rand Paul, Jeb Bush và Marco Rubio. Hiện tại có vẻ Marco Rubio được đảng viên đảng Cộng hòa ủng hộ nhiều nhất. Bà Hillary Clinton phê phán phe đối lập, các ứng cử viên Cộng hòa rằng, họ hứa hẹn giảm thuế cho những người giàu nhất, giảm bớt chi phí cho các hãng xưởng, mà không kể đến rằng, sự kiện đó sẽ làm cho sự bất bình đẳng về thu nhập càng trầm trọng hơn”. 

Trước sự kiện rầm rộ của bà Clinton, các đối thủ Cộng hòa tìm cách giành giật sự chú ý của báo chí bằng cách huy động người ủng hộ từ Washington đến để phát thông tin về bà Clinton, trong đó họ phát cả những cặp kính râm màu đỏ in dòng chữ “Ngăn bà Clinton”. 

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ được tổ chức ngày 8/11/2016. Cho tới nay, đã có tất cả 14 ứng cử viên chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11/2016, Các ứng cử viên sẽ phải chạy đua để được chọn là ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng của mình. Bà Hillary Clinton được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Dân chủ.

Chia sẻ