Tokyo - thành phố ngọt ngào nhất châu Á

Phương Thảo (nguồn cnngos),
Chia sẻ

Từ bánh donut cho đến kem, socola đến những chiếc bánh nướng, Tokyo trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu thích đồ ngọt.

Bạn thường nghĩ Tokyo là phải nghĩ đến ngay sushi, rượu sake mà không hề biết rằng ở Tokyo còn nổi tiếng bởi các tiệm bánh bán các loại kẹo, socola với vô số hình dáng kích thước khác nhau. Trang du lịch CNN và các du khách từng tới du lịch tại thành phố này nhận xét Tokyo là thành phố ngọt ngào nhất châu Á.

1. Kẹo của cửa hàng Papabubble

Cửa hàng kẹo thủ công quốc tế này được thành lập ở Barcelona và cho đến nay đã xuất hiện tại nhiều đất nước trên thế giới, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị qua từng viên kẹo.

Các viên kẹo được làm ngay tại cửa hàng. Nhân viên đun sôi kẹo rồi đổ đường có màu lên phía ngoài chiếc kẹo. Sau đó kẹo được mang ra bàn trưng bày để nhào nặn tạo hình rồi cắt nhỏ thành từng viên. Đến khi viên kẹo đông lại thì chúng được xếp ngăn nắp vào các hộp thủy tinh.

Tokyo - thành phố ngọt ngào nhất châu Á 1
Khách hàng theo dõi quá trình làm kẹo tại cửa hàng.

Khách hàng có thể chọn mua loại kẹo đựng trong túi hoặc trong hộp (có giá khác nhau) được trang trí khéo léo với các hình trái cây như anh đào, dưa hấu... hoặc là những dòng chữ như love, thank you...

Ngoài ra, khách hàng còn có thể đặt hàng theo yêu cầu riêng. Tiệm cách nhà ga Shibuya và nhà ga Nakano 15 phút đi bộ.

2. Socola của cửa hàng Erica

Cửa hàng Erica  nằm ở quận Shirokanedai đã cung cấp socola cho khách hàng từ hơn 30 năm nay với các viên kẹo thường được gói trong các hộp màu xanh, đặc biệt là màu xanh lá cây.

Các viên kẹo được làm theo nhiều cách khác nhau, có loại được rắc lớp bột cacao bên ngoài, loại thì có lớp vỏ socola cứng và có thêm chút hương vị của rượu rum, rượu bandy hoặc trà Earl Grey. Giá của nó vào khoảng 632 yên Nhật (khoảng 170.000 VNĐ) cho 4 viên.

Tokyo - thành phố ngọt ngào nhất châu Á 2

Ngoài ra còn các loại socola bạc hà, socola với hạnh nhân bên trong. Khách hàng có thể đến mua mang về hoặc ăn ngay tại cửa hàng cùng với ly cà phê hoặc trà hay socola nóng.

Bạn chỉ mất có 7 phút đi bộ từ ga Shirokanedai đến cửa hàng.

3. Bánh Donut của tiệm bánh Nico

Tiệm bánh Nico mang hương vị của đất nước Pháp đến với Tokyo nên cửa hàng đều được bài trí theo phong cách của Pháp từ bàn ghế đến cả sàn nhà. Trước lối vào của cửa hàng có một chiếc xe đạp kèm theo một tấm bảng viết tay bằng tiếng Pháp, dịch ra có nghĩa là "Hãy bỏ ra một phút thư giãn tại đây. Với một chiếc bánh rán, bạn có thể tận hưởng được khoảnh khắc của hạnh phúc."

Tokyo - thành phố ngọt ngào nhất châu Á 3

Các loại bánh donut (bánh rán) tại đây được đóng mác Nico với rất nhiều hương vị như sữa dừa, sữa mè, cà phê espresso... Ngoài ra trong tiệm còn có bánh mặn để phục vụ những khách hàng thích ăn mặn như donut húng quế - cà chua, donut xúc xích - phomai.

Giá bánh ở đây dao động từ khoảng 160 đến 200 yên Nhật (từ 40.000-50.000 VNĐ). Tiệm bánh cách ga tàu Hiroo khoảng 5 phút đi bộ.

4. Kem ở Ice Cream City

Những người yêu thích kem sẽ không cần phải tìm kiếm đâu xa vì Ice Cream City sẽ mang lại cho bạn cảm giác mát lạnh tuyệt vời. Trang web National Geographic đã công nhận Ice Cream City là 1 trong 10 quán kem hàng đầu của thế giới.

Nhiều gia đình, cặp tình nhân hay trẻ em đi dạo từ khắp các gian hàng này đến các gian hàng khác để mua kem tươi, kem cây, kem bánh quế có phủ trái cây, đậu phộng, vụn chocolate, cốm... Và kem gelato cũng rất sẵn có. Hương vị kem ở đây rất đa dạng, từ vị vani, socola cho đến các vị nhím biển, cua, mì miso, cà ri, lưỡi bò hay vi cá mập.

Tokyo - thành phố ngọt ngào nhất châu Á 4

Tại Ice Cream City cũng có những chiếc Ti vi thường chiếu những bộ phim hoạt hình về kem rất thú vị. Du khách cũng có thể mua những hộp kem làm bằng tay từ Hokkaido tại bảo tàng Ice cup.

Ice Cream City là một phần của khu vui chơi Namja (vé vào cổng 300 yên (khoảng 80.000 VNĐ) nằm trong khu phức hợp của thành phố Sunshine, cách ga Ikebukuro 10 phút đường bộ.

5. Bánh ngọt và bánh nướng Haco

Tuy cửa hàng bánh này trông có vẻ kỳ lạ nhưng lại rất đông khách hàng xếp hàng chờ đợi bên ngoài để có được một chỗ ngồi trong cửa hàng. Và thật ngạc nhiên rằng đặc sản thu hút du khách tại nơi đây chỉ là những chiếc bánh nướng đơn giản.

Chính không khí nơi đây và cách bài trí của cửa hàng đã níu giữ chân khách hàng. Bánh nướng nơi đây được trang trí với một lượng lớn mứt, kem và mật ong. Bánh kem cũng tương tự như vậy. Kem tự làm ở cửa hàng có giá 680 yên/que (khoảng 180.000 VNĐ).

Tokyo - thành phố ngọt ngào nhất châu Á 5

Hầu hết mọi người đến quán đều dùng kèm thêm trà hoặc cà phê. Giá đồ ăn ở đây không hề rẻ, 1 suất bánh nướng giá 1.260 yên (khoảng 370.000 VNĐ), 1 suất gồm 3 món tráng miệng giá 1.570 yên (khoảng 450.000 VNĐ), 1 suất gồm 6 món tráng miệng giá 2.100 yên (khoảng 650.000 VNĐ).

6. Món ăn cổ truyền: Usagi - ya

Trong nhiều thập kỷ qua những người ở cửa hàng Usagi - ya đã phục vụ rất nhiều các loại bánh kẹo truyền thống. Sản phẩm nổi bật nhất của họ chính là món dora - yaki có màu nâu vàng, một loại bánh được làm theo phong cách cổ truyền Nhật Bản với nhân là đậu azuki.

Một trong 2 cửa tiệm của cửa hàng ở Tokyo tại Ueno cách trạm Okachimachi 7 phút đi bộ. Bạn hãy tìm cửa hiệu có hình con thỏ trắng ở bên ngoài nhé.

Tokyo - thành phố ngọt ngào nhất châu Á 6
Món bánh dora-yaki rất hợp với kem đậu nành.

Khách hàng đến với cửa hàng rất đông, các nhân viên ở đây luôn rất bận rộn mang bánh đến cho khách. Giá mỗi chiếc bánh dora - yaki vào khoảng 200 yên (khoảng 50.000 VNĐ). Một nhân viên nữ trong cửa hàng đã nói rằng ăn dora - yaki với kem đậu nành (giá 270 yên (khoảng 65.000 VNĐ)) là ngon nhất. Quả thực cô ấy đã nói rất đúng, chúng quả là ngon!
Chia sẻ