Tô điểm nhà mình với bình hoa duyên dáng

Thúy Lâm, ảnh: D2T,
Chia sẻ

Với cách dùng hoa giả để cắm hoa như thế này, bạn chỉ cần đầu tư 1 lần là có được bình hoa đẹp quanh năm mà không cần phải tốn thêm bất cứ một chi phí nào khác!

 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- 9 cành hoa tulip giả màu trắng (hoặc loại hoa bạn thích).

- Túi đá trang trí nhỏ (mua ở các cửa hàng đồ lưu niệm)

- 1 túi rêu giả (bạn có thể mua ở cửa hàng hoa)

- Bình thủy tinh hình vuông hoặc tròn có miệng rộng

- 1 miếng xốp cắm hoa

- Kéo hoặc kìm bấm

- Vài chiếc kẹp chữ A hoặc keo nến.

 

Bước 1:

Đổ ít đá trang trí đủ bao phủ một lớp dưới đáy bình.

 

Bước 2:

Cắt một miếng xốp cắm hoa với kích cỡ vừa với bình cắm. Bạn nhớ cắt miếng xốp nhỏ hơn kích thước bình để có một khoảng trống cho lớp đá trang trí xung quanh sau này.

Đục một vài lỗ trên miếng xốp.

 

Bước 3:

Lấp đầy những khe hở xung quanh giữa miếng xốp và thân bình bằng đá trang trí.

 

 

Bước 4:

Xếp một lớp rêu giả phủ kín trên bề mặt xốp. Sau đó cố định lớp rêu này bằng keo nến hoặc ghim chữ A cho chắc chắn.

 

Nhưng ghim chữ A bạn tháo rời ra như hình bên thì bạn mới dễ ghim xuống mặt xốp nhé!

 

Khi bề mặt rêu đã được cố định là bạn bắt đầu chuyển sang cắm hoa được rồi.

 

Bước 6:

Lần lượt cắm từng cành hoa vào bình, bắt đầu ở vị trí trung tâm, sau đó tỏa các nhánh xung quanh cho cân đối. Sau khi cắm bạn dùng tay điều chỉnh lại độ cong của các bông hoa cho hài hòa, phù hợp với nhau nhé, tránh để lộ khoảng trống làm bình hoa không đẹp.

 

Bước 7:

Thêm một chiếc nơ xinh xinh cho bình hoa thêm duyên dáng này!

 

Bước 8:

Cuối cùng là phụ họa thêm vài cành rêu bên trên.

Bình hoa mới trông nghệ thuật không kém những bình hoa bán sẵn đâu nhé!

Bạn có thể trang trí nó ở bất kỳ góc nào trong phòng, tuy nhiên bạn lưu ý nếu đặt ở mặt bàn cao thì nên giảm bớt độ cao của cành hoa khi cắm và ngược lại nhé!
 
 
Chúc các bạn thành công và cắm được những bình hoa thật đẹp để trang trí nhà mình!
Chia sẻ