Vợ chồng sống chung cũng phải... học

,
Chia sẻ

Những lớp học tiền hôn nhân ngày càng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Họ đến đây để học cách ứng xử với những tình huống dễ gây nên khủng hoảng, tan vỡ trong đời sống vợ chồng.

Khủng hoảng trước và trong hôn nhân

“Anh ấy thay đổi”, “chắc tôi cưới lầm người rồi”... đó là kết luận của hầu hết những người vợ trẻ khi cuộc sống vợ chồng rơi vào khủng hoảng.
 
Những khủng hoảng đáng tiếc sau hôn nhân dễ dân đến tan vỡ hạnh phúc gia đình

Thu Hiền (Xuân Thủy, Hà Nội) kể lại cơn khủng hoảng không thể vượt qua trước hôn lễ đã định:“Tôi và bạn trai cũ chia tay trước lễ cưới ba ngày. Yêu nhau bốn năm nhưng đến khi gần cưới tôi mới nhận ra mình không hiểu anh ấy. Chỉ vì tôi muốn thay đổi vài chi tiết trong lễ cưới mà anh ấy không chấp nhận. Thế là xảy ra cãi vã trước mặt gia đình hai bên. Tự nhiên tôi thấy chồng tương lai và cha mẹ của anh ấy thật xa lạ.

Dù thiệp mời đã gửi nhưng tôi vẫn quyết định hủy đám cưới mặc cho bản thân sốc nặng, hụt hẫng. Người đàn ông không thể đồng cảm hay nhường nhịn mình trong chuyện rất nhỏ thì làm sao có thể sống cùng!”.

Trên các diễn đàn, nhiều nickname tâm sự những câu chuyện buồn trước hôn nhân. “Hai đứa mình yêu nhau cũng đã lâu và tính đến chuyện kết hôn, dạo gần đây chúng mình rất hay cãi nhau, mình nghĩ đến chuyện có nên chấm dứt cuộc tình này không? Dù biết hai đứa vẫn còn thương nhau lắm”. Nickname khonghoitiec tâm sự trên diễn đàn.

Chỉ vì không thỏa thuận được cách quản lý tài chính mà vợ chồng chị Thảo Phương (Khương Đình, Hà Nội) liên tục cãi nhau sau đám cưới. “Khi cả hai lãnh tháng lương đầu tiên, tôi muốn anh ấy đưa tiền cho tôi, còn anh ấy lại phân theo kiểu việc lớn anh chi, việc nhỏ tôi chi, còn lại tiền ai nấy xài. Rạch ròi với nhau như thế thì còn gì là vợ chồng”, chị Thảo Phương than thở.

Vợ chồng anh Minh Quang và chị Kim Dung (Khâm Thiên, Hà Nội)  lại hục hặc nhau mỗi chuyện… giờ ngủ. Quang có thói quen làm việc buổi tối. Từ khi cưới nhau, anh luôn bị vợ giận vì chị muốn ngủ sớm. “Thương vợ, không muốn cô ấy giận dỗi nên tôi cũng ráng đi ngủ sớm, nhưng thế này mãi thì đâm ra mình nghĩ sai, thấy cưới vợ sao mà khổ quá”, Minh Quang tâm sự.

Sống chung cũng phải học

Tại TP HCM và Hà Nội có nhiều nơi mở lớp học chuyên đề về những điều cần biết khi sống chung như: Cung Văn hóa lao động, Nhà văn hóa Thanh Niên, Nhà văn hóa Phụ Nữ, Nhà văn hóa Sân khấu điện ảnh, Trung tâm tâm lý Hồn Việt, Công ty Cp Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống…. .
 
Những buổi học này cung cấp các kỹ năng như quản lý tài chính gia đình, giúp nhau việc nhà, ứng xử với hai bên họ hàng, trang bị một số kiến thức tâm lý cơ bản cho các đôi lứa chuẩn bị kết hôn, kiến thức về tâm sinh lý của đời sống vợ chồng, chia sẻ những bức xúc tâm lý khi chuyển từ cuộc sống độc thân sang sống chung hai người….
 
Các bạn trẻ đến lớp học tiền hôn nhân ngày càng nhiều
 

Có mặt tại lớp học tiền hôn nhân của Công ty cổ phần Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống (Giang Văn Minh, Hà Nội) đôi bạn trẻ Minh Ngọc và Thu Hường (Đại Từ, Hà Nội) dự định  tổ chức đám cưới vào cuối năm 2010.
 
Cô gái trẻ Thu Hường đã thuyết phục  được người yêu bận rộn của mình tham gia lớp học tiền hôn nhân. Hường bật mí:“Tôi phải thuyết phục rất nhiều người yêu mới chịu thu xếp công việc đến lớp học kỹ năng khi sống chung và kiến thức về hôn nhân. Tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng không đơn thuần như lúc yêu nhau, trách nhiệm với gia đình cần có sự tận tâm của cả hai chứ không riêng một người”.

Ở lớp học này, các bạn trẻ như Ngọc và Hường  nhận được sự tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn tâm lý về các kỹ năng: Thực hiện kế hoạch tổ chức đám cưới thông minh, phương pháp kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám phá bí mật của đời sống vợ chồng, vòng xoáy hôn nhân và các giai đoạn phát triển gia đình...

“Đi học mới vỡ lẽ ra bao nhiêu thứ mà trước đây mình không hề nghĩ tới. Đơn giản như chuyện chi tiêu tài chính trong gia đình. Trước đó mình chỉ nghĩ đơn giản hai đứa lương cũng khá, mình quản lý chi tiêu thì thắt chặt “túi” của chồng, còn lo cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu cứ giữ suy nghĩ đó thì sớm muộn chúng mình sẽ có khúc mắc”. Thu Hường nói.
 
Chị Nguyễn Trần Thanh Ngọc (Gò Vấp, TP HCM) có cuộc sống vợ chồng êm đềm, hạnh phúc. Không phải chỉ bởi chị là người phụ nữ nhường nhịn, nhẫn nại mà lí do chính khiến chị tránh được những khủng hoảng trong đời sống vợ chồng là do “Mình tham gia lớp học tiền hôn nhân ở Nhà Văn hóa phụ nữ. Lúc tham dự, mình chỉ nghĩ học cho vui chứ tụi mình yêu nhau thế làm sao có xung đột. Thế nhưng cưới rồi mới biết ngay cả việc xếp quần áo cũng có thể cãi nhau. May mà đã được tư vấn trước nên cả hai thống nhất được với nhau”.

Rất nhiều trường hợp 5-10 năm sau ngày cưới, các bà vợ phàn nàn rằng chồng mình không còn như xưa, không giúp vợ việc nhà, không chia sẻ chuyện buồn chuyện vui…

Bà Trần Thị Hồng Hà (Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Tình yêu, hôn nhân, gia đình)  khẳng định: “Những năm đầu mới cưới sẽ rất khó khăn, nhưng nếu được tư vấn trước khi cưới, các xung đột sẽ được hạn chế. Lớp học tiền hôn nhân rất cần thiết cho các bạn trẻ, giúp họ biết cách đón nhận và xử lý khó khăn mà không thất vọng về nhau. Nó còn giúp họ biết cách sắp xếp cuộc sống sao cho phù hợp”.

Cuộc sống chung nào cũng có những khó khăn phát sinh. Lớp học tiền hôn nhân sẽ giúp các bạn trẻ có đầy đủ kiến thức, chuẩn bị tâm lý kỹ càng để biết cách ứng xử, không làm tổn thương nhau, tránh những đổ vỡ không đáng có.
 
Đinh Liên
Chia sẻ