"Về đích" mà chồng không phải "cày sâu cuốc bẫm"

,
Chia sẻ

Không ít phụ nữ nhận ra phần thưởng gối chăn có lúc “làm chơi ăn thật”, có lúc đổ mồ hôi hột vẫn bặt vô âm tín.

Nhiều người cho rằng, trong chăn gối mà đàn ông dành cái vui – khoái cảm – trước cái vui của vợ là ích kỷ, kém khả năng. Nhận định này khiến nhiều ông chồng thấy… áy náy, còn các bà thì tha hô quy chụp đàn ông thiếu “tinh thần trách nhiệm”

Những phụ nữ lớn tiếng phê bình đàn ông kém cỏi thường là những người chưa hoặc có ít trải nghiệm chăn gối, bởi có va chạm thực tế họ không khó nhận ra mình hoàn toàn có được món quà chăn gối mà không cần phải bắt đức ông chồng nai lưng “cày sâu cuốc bẫm”.
 
Thật ra, đầu dây mối nhợ bắt nguồn từ ngộ nhận của nhiều người là nhập khoái cảm và cực khoái làm một. Trong chăn gối, nôm na khoái cảm là sợi dây cháy chậm, còn cực khoái mới thực là cú phát nổ. Cái cần đến khả năng dài hơi theo phép tính cộng của các ông là khoái cảm, còn vụ nổ có lộ trình riêng của nó, có khi khá zích zắc, khó hiểu hay chơi trò ú tim. Không ít phụ nữ nhận ra phần thưởng gối chăn có lúc “làm chơi ăn thật”, có lúc đổ mồ hôi hột vẫn bặt vô âm tín.
 
Để "cuộc vui" trọn vẹn, cần có sự phối hợp và phải biết cách tung hứng với bạn tình.

Chính xác thì không ai, ngay cả chủ nhân, có thể xác định lúc nào thì cú phát nổ đến. Hơn nữa, với nhiều phụ nữ thì không phải chỉ có một cực khoái duy nhất mà là nhiều đợt, lai rai, thậm chí khá muộn sau đó khi ông xong việc từ lâu. Như vậy, sẽ có tình huống khi đức ông chồng đã bắt đầu ngáy đều thì người phụ nữ của ông ta vẫn đang âm thầm thưởng thức “dư vị” cuộc yêu.

Như vậy với phụ nữ, việc các ông hạ màn sớm chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến khoái cảm, còn cái thành quả tinh tế hơn thì ít khi được quyết định chỉ bởi khả năng lấy công làm lời. Hiển nhiên nói gì thì nói các ông phải duy trì một thời gian “tại nhiệm” tối thiểu nào đó, không thể loáng một cái rồi nghỉ mà cho là mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra như đã nói, cú kích hỏa có thể đến muộn, nên cả khi xong xuôi thì các ông vẫn có thể hỗ trợ bà xã có được “vị hậu” tối ưu bằng những động tác “có cánh” tương tự khúc dạo đầu.

Hơn nữa, việc các bà các cô than phiền không tìm thấy món quà chăn gối nhiều khi “lỗi” của họ. Phần lớn phụ nữ trao toàn quyền hành động trong chuyện phòng the cho đức lang quân, nghĩa là họ cũng hoàn toàn thụ động chờ thời khắc “lên đỉnh” tới. Trong khi người ta nhận thấy thay vì ngồi chờ sung rụng, nếu có sự phối hợp của các bà các cô thì cơ may sẽ rõ ràng hơn. Chẳng hạn không ai khác, chính phụ nữ sẽ nhận ra thời điểm zero trước khi cực khoái đến để chủ động kẻ tung người hứng.

Nói thế không có nghĩa là cổ súy cho các ông chồng thích qua quýt cho xong với vợ. Như đã nói, các ông phải duy trì sự “sống còn” tối thiểu nào đó mới mong ra ngô ra khoai. Thêm nữa, chiều dài sợi dây cháy chậm khác nhau với từng phụ nữ, do vậy cũng không có mốc tối thiểu hằng định nào dành cho các ông và con số này chỉ có được khi chính các ông cùng với bà xã hợp tác thử và đôi khi sai số nhiều lần mới tính ra.
 
Theo BS Đỗ Minh Tuấn
Khoa học & Đời sống
Chia sẻ