Tủi nhục vì chồng khoái sờ vợ chốn đông người

Theo Báo Đất Việt,

Mặc kệ người lạ đứng bên, anh chồng vẫn thản nhiên sờ mó hết vòng một đến vòng ba của vợ.

Chị cưới chồng được nửa năm nay. Nhìn chung, anh ấy là một người tốt, chỉ có điều “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Dẫu biết rằng, không ai hoàn hảo, nhưng dù cố gắng thế nào, chị vẫn không chấp nhận được thói xấu của chồng mình. Anh ấy luôn sờ mó chị ở chốn công cộng.

Ví như trên xe buýt hoặc trong cầu thang máy, chồng chị luôn sỗ sàng động chạm vòng một của vợ. Thậm chí, bất chấp người lạ đứng lố nhố phía sau, ông xã vẫn thản nhiên mân mê vòng ba của vợ. Chị lúc ấy chỉ mong có lỗ nẻ chui xuống cho đỡ ngượng. Điên tiết nhất là chị càng phản ứng, anh chồng càng tỏ ra hào hứng với thú vui bệnh hoạn của mình.

Lúc ở nhà, chị vẫn giữ thái độ nghiêm túc, kín đáo trong mọi tình huống. Kể cả lúc “lên giường”, chị tuyệt đối chỉ thích bầu không khí an toàn và yên tĩnh. Nhưng chồng chị thì hoàn toàn trái ngược. 

Điện trong phòng ngủ không dịu nhẹ giống nhà khác mà sáng trưng như ban ngày. Tệ hại nhất là khi bố mẹ đến chơi. Anh để mặc hai cụ xem ti vi ở phòng khách rồi lôi tuột chị vào giường, tha hồ vần vũ, mặc sức kêu la như kiểu sợ không ai biết mình đang vui vẻ.

Người lạ đứng bên, chồng vẫn thản nhiên sờ mó hết vòng một đến vòng ba của vợ (Ảnh minh họa)

Chị than phiền nhiều lắm, nhưng anh ấy một mực không từ bỏ thói quen của mình, chỉ vì “làm vậy rất thú vị, rất kích thích”. Liệu chồng chị có mắc bệnh về tâm lý?

Theo các chuyên gia tâm lý, người vợ này rõ ràng đang hoang mang, đau khổ vì phải chịu đựng những hành vi không mấy sạch sẽ của chồng. Nhưng anh chồng lại xem đó là thú tiêu khiển hết sức bình thường. Nguyên nhân chính là do hai người có những bất đồng về nhận thức trong tình dục lẫn cuộc sống.

Nếu không thích cách biểu hiện quá lố của chồng, người vợ nên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, chia sẻ với đức lang quân những ấm ức, khó chịu bấy lâu mà mình phải chịu đựng.

Riêng với người chồng, tới bây giờ, anh ta vẫn không ý thức được hành vi của mình là bất hợp lý. Trong ý thức của anh ta luôn tồn tại cách nghĩ “tôi đang vui vẻ với vợ mình, chẳng liên quan đến ai”. Nhưng nếu xem xét từ góc độ tâm lý học giới tính, người đàn ông này thuộc tuýp các anh chàng có nhu cầu dục vọng khá cao và muốn thể hiện với thiên hạ rằng mình luôn sung mãn, bừng bừng sinh lực trong “chuyện gối chăn”.

Do vậy, điều chỉnh để đời sống tình dục trở nên hòa hợp là mấu chốt quan trọng giải quyết mâu thuẫn của hai bạn. Chỉ cần người chồng biết thông cảm cho vợ, tiết chế hành vi của mình, biết suy xét kỹ càng các tình huống và người vợ dần dần học cách cảm nhận, thích nghi với những kích thích tình dục, thì cuộc sống lứa đôi sẽ trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn.
Chia sẻ