Trót có thai với tình cũ, vợ cam chịu chồng bạo hành tình dục

Theo Pháp luật VN,
Chia sẻ

Sống ở miền Bắc nhưng chị rất sợ hãi khi nghe bản tin thời tiết thông báo gió mùa Đông Bắc về, bởi chị biết mình sẽ ra sao trong những đêm lạnh giá ấy…

Là người ưa nhìn và tâm hồn nhạy cảm, chị yêu một người con trai cùng làng. Sau đó chị chia tay người yêu cũ và kết hôn với người chồng bây giờ mà không biết mình đã có thai.

Sau đó, chồng chị biết được bí mật và hứa sẽ tha thứ nếu chị đi phá thai. Tin chồng, chị làm theo mà không ngờ rằng sau này anh ta vẫn không quên chuyện đó. Trong suốt những năm tháng vợ chồng, anh ta luôn dằn vặt, đánh đập chị vì chuyện cũ. Biết điểm yếu của chị là những đứa con nên mỗi khi đánh chị, anh ta lại dọa sẽ kể chuyện xấu của mẹ cho con nghe. Sợ con khinh ghét, chị đã nín nhịn để chịu đựng sự hành hạ của chồng.

Sống ở miền Bắc nhưng chị rất sợ hãi khi nghe bản tin thời tiết thông báo gió mùa đông bắc về, bởi khi ấy, trong những đêm đông giá lạnh, chồng bắt chị cởi hết quần áo, không cho đắp chăn, rồi tra tấn chị bằng các kiểu bạo lực tình dục mà anh ta học được trên mạng. Vừa hành hạ, anh ta vừa tra vấn vợ: “Mày đã ngủ với nó như thế nào”, “Ngủ với nhau ở đâu, bao nhiêu lần”…

Có thai với tình cũ, cam chịu, bạo hành tình dục, gió mùa

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Sống với nhau mới được 4 năm nhưng thời gian đó với chị như kéo dài cả thế kỷ bởi không một ngày nào chị không phải chịu đựng bạo lực tình dục. Mỗi lần hành hạ vợ, dường như chồng chị có dùng ma túy nên rất bạo lực và dai dẳng khiến phần kín của chị bị tổn thương rất nhiều lần…

Trên đây là câu chuyện của một trong những người phụ nữ (xin giấu tên) từng tạm trú ở Ngôi nhà Bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Họ, người thì chạy trốn chồng đến đây, người thì được người thân đưa đến…, nhưng đều giống nhau ở chỗ là nạn nhân của bạo lực gia đình nói chung và bạo lực tình dục nói riêng.

Cách đây 3 năm (2012), khi lần đầu tiên diễn ra hội nghị quốc gia về tình dục và sức khỏe, một con số thống kê giật mình đã được Trung tâm Ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) đưa ra.

Đó là hơn 37% phụ nữ được khảo sát cho biết họ bị ép quan hệ tình dục trong giai đoạn từ 1 đến 3 năm chung sống cùng nhau; 60% phụ nữ cho biết buộc phải quan hệ tình dục ngay cả trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc lúc đang đau ốm. Tuy nhiên, 83 % phụ nữ bị bạo lực chấp nhận và cam chịu, chỉ 13% chị em là phản ứng quyết liệt và cương quyết cự tuyệt khi bị ép quan hệ.

Chia sẻ