Trinh tiết chỉ là chuyện nhỏ?

,
Chia sẻ

Thời hiện đại, một số đàn ông không còn quá coi trọng đến việc cái màng chắn còn hay mất. Và cũng hiện đại, có nhiều cô gái đem bán cả “cái ngàn vàng”…

Hiện nay, do nhiều thông tin về việc màng trinh của nữ giới có thể bị “mất” vì nhiều nguyên nhân, và do tư tưởng tiến bộ hơn nên một số đàn ông cũng không quá coi trọng đến việc vợ mình có còn trinh hay không, có phải “lần đầu” với mình hay không.

Trong khi đó, việc bán trinh tiết lại đang trở nên càng ngày càng phổ biến. Nhiều người còn đem rao bán “cái ngàn vàng” trên mạng. Ví dụ như cách đây không lâu, một sinh viên người Đức Alina Percea cũng đã bán đấu giá thứ vẫn được coi là quý giá nhất của người con gái. Mọi người có quyền tự do làm bất kỳ điều gì trên cơ thể của họ. Tuy nhiên, cộng đồng nói chung vẫn lên tiếng chỉ trích những cô gái trẻ sẵn sàng bán trinh tiết của mình.
 

Nguyên do là vì đâu? Theo nhận định của một số người, các cô gái trẻ thường không coi trọng và không đánh giá cao sự trong trắng của chính mình. Thêm nữa cũng là do bây giờ nam giới không quá cầu kỳ trong việc lấy người phụ nữ còn trinh hay không.

Trong một cuộc hội thảo trên mạng về vấn đề trinh tiết, những câu được các cô gái trẻ đưa ra bình luận nhiều nhất là “Tôi là con gái. Tôi sắp 20 tuổi rồi và tôi chưa từng quan hệ tình dục” hoặc “Tôi đã sống chung với bạn trai, nhưng anh ta đã bỏ tôi khi biết tôi không còn “con gái””.

Nhiều người đổ lỗi cho sự mất trinh chính là do các cô gái quá ư nhẹ dạ cả tin, nhưng thực tế, dường như mọi người chưa thực sự xem xét góc độ phạm tội của nam giới, những người được “hưởng” cái trinh tiết đó.

Một chuyên gia giới tính nhận định, không như trước đây, hiện tại, sự trinh tiết không còn là một vấn đề quan trọng. Ngày nay, chỉ có một số ít “để dành” sự trong trắng của mình trong đêm tân hôn hoặc sau đám cưới.

Và có một số người đàn ông lại sợ quan hệ với gái trinh vì họ xem quá nhiều thể loại phim sex hoặc đọc quá nhiều thông tin về tình dục, chính vì vậy họ sợ có thể làm người phụ nữ của mình đau đớn, họ muốn tránh điều này. Một số người còn thích phụ nữ có kinh nghiệm “chuyện ấy”, những người có thể đem đến cho họ nhiều điều thú vị về ân ái hơn một cô gái vẫn còn trinh. Kết quả là các cô gái trinh bị xao nhãng.

Vì một vài lý do nữa nên nam giới còn có cảm giác thận trọng và không tự tin khi quan hệ với một cô gái trinh. Đặc biệt khi cô gái đó đã 25-27 tuổi. Họ giải thích, đây là những cô nàng luôn quan niệm chờ “chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng” đến rước, chính vì vậy quan niệm của các nàng cũng hơi cổ điển.

Thời nay, con gái ở lứa tuổi 17 đến 20 đã biết quan hệ tình dục, hoặc với bạn bè đồng trang lứa hoặc với những người đàn ông nhiều tuổi hơn, khoảng 30 -35 tuổi. Điều buồn nhất là việc tìm tình yêu ảo trên mạng và chính “đời con gái” cũng được rao bán, trao đổi như một món hàng. Đây là điều không ít người cần suy ngẫm.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ PC
Chia sẻ