TP HCM: Bà nội trợ than trời vì giá thực phẩm leo thang

,

Triều cường trong nhiều ngày qua khiến giá thực phẩm cụ thể như rau, củ và một số mặt hàng thủy sản tại TP HCM tăng cao.

Tại nhiều khu chợ ở TP HCM giá thực phẩm không ngừng đội lên cao so với một tuần trước đó.
Các loại rau ở mức 8.000-10.000 đồng/bó (tăng từ 3.000-5.000 đồng/bó), cà chua 16.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng), dưa leo 14.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng), bông cải 30.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng). Giá một số loại rau thơm tăng rất cao lên đến 80.000 đồng/kg và hành lá 35.000/kg.
Từ hai ngày nay, nhà chị Giang (Q Thủ Đức, TP HCM) phải “chung sống” với ngập lụt. Con hẻm nhỏ vào nhà chị Giang nước ngập quá đầu gối, muốn ra ngoài phải lội bộ để đi. Bữa cơm của gia đình chị trở nên đạm bạc cũng vì: “Đi làm về ra tới chợ thì chẳng còn hàng để mua. Không nhanh tay thì chẳng mua được các loại rau xanh cho bữa ăn. Nhà tôi ba bữa nay đều ăn các loại củ thay rau. Bữa cơm nào cũng thấy ngao ngán”.
 
Giá thực phẩm tại khu chợ tăng cao do mưa ngập nhiều ngày qua

Các tiểu thương cho biết, rau, củ mới ổn định giá được khoảng gần một tuần nay thì mưa ngập tại nhiều khu vực khiến lượng hàng về ít, chậm và việc vận chuyển, phân phối hàng rất khó khăn dẫn đến giá rau lại tăng.

Mưa lũ trong nhiều ngày qua làm hư hỏng và ách tắc đường giao thông. Nguồn rau, củ từ Đà Lạt, Lâm Đồng về thành phố bị hạn chế, bởi vậy giá tăng mạnh như xà lách búp Đà Lạt 24.000-28.000 đồng/kg, cải bó xôi 16.000-18.000 đồng/kg, cải thảo 10.000-12.000 đồng/kg.

Các loại rau, củ từ các nơi khác về như Hóc Môn, các tỉnh miền Tây giá tăng nhẹ, cải ngọt 6.000-7.000 đồng/kg, dưa leo 7.500 đồng/kg, su su 3.500-4.000 đồng/kg. Tương tự, nguồn hàng thủy hải sản về thành phố cũng không nhiều và được bán với giá cao hơn so với tuần trước.

Các loại thủy sản như: cá thu, cá hú, tôm sú, cá diêu hồng, cá đối,  chá rô… có mức tăng từ 5.000 đến 20.000 đồng/kg so với trước.

 Hải Yến - Đinh Liên

Chia sẻ