Tìm việc bằng “mỹ nhân kế”

,
Chia sẻ

Tìm việc bằng “mỹ nhân kế” đang trở nên phổ biến hơn trong giới sinh viên nữ. Các nàng đã sử dụng những chiêu thức “mỹ nhân kế” nào vậy?

Chụp ảnh gửi hồ sơ

Nhiều nữ sinh viên khi chưa tốt nghiệp đã kịp “trang bị” cho mình một bộ ảnh chân dung để gửi kèm vào các bộ hồ sơ xin việc và không có mục đích gì khác là thực hiện “mỹ nhân kế” trong xin việc.

Các cô cho rằng nếu bản thân xinh đẹp, tìm công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những ứng viên khác. Vì nếu nhà tuyển dụng phải băn khoăn lựa chọn giữa những ứng viên trình độ và kinh nghiệm giống nhau thì người xinh đẹp, quyến rũ vẫn sẽ được ưu tiên hơn. Nhận định này không phải là không có cơ sở vì con người ai cũng yêu cái đẹp.

Thanh, sinh viên mới tốt nghiệp tại đại học cho biết: “Khi nghe thấy các bạn nữ đua nhau chụp ảnh nghệ thuật để kèm vào bộ hồ sơ, tôi thấy rất buồn cười. Nhưng sau đó, khi biết được khá nhiều lợi ích của vịệc làm này tôi cũng đã đi chụp một bộ ảnh chân dung đầy nghệ thuật cho  riêng mình. Những tấm ảnh này đã giúp tôi có được một công việc ưa thích, mặc dù trước đây tôi đã trượt vỏ chuối khi thi tuyển ở chính vị trí này… nhưng lúc đó hồ sơ không kèm ảnh…”

Các nhà tuyển dụng cũng thừa nhận rằng: “Trong hàng trăm hồ sơ gửi đến thì giữa những người trình độ sàn sàn nhau, chúng tôi có thể ưu ái những ứng viên xinh đẹp hơn”.

Kế sách thứ 2: “Người đẹp vì lụa”

Khi tìm việc, các ứng viên phải trực tiếp trải qua vòng phỏng vấn nên tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên rất quan trọng.

Mai là sinh viên vừa chân uớt chân ráo rời khỏi giảng đường đại học nhưng có đã có khá nhiều kinh nghiệm trong các buổi phỏng vấn tìm việc. Theo Mai, để gây được ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng thì bạn nên “trang bị” cho mình một số bộ quần áo bắt mắt. Bạn sẽ luôn tự tin và nổi bật trước đám đông, ấn tượng bạn lưu lại đối với những nhà tuyển dụng sẽ mạnh hơn so với những ứng viên khác”.

Mai được chọn vào làm thư ký cho một ông tổng giám đốc ở độ tuổi ngũ tuần. Sự bốc lửa, gợi cảm của cô đã làm vị tổng giám đốc này xao xuyến và ông chỉ xét duyệt duy nhất hồ sơ của Mai. Sau khi vào làm việc một thời gian, vị giám đốc này mới nhận ra ngoài một cơ thể hoàn mỹ thì những kỹ năng cần ở một thư ký văn phòng Mai không hề có. Nhưng vì đã trót say mê vẻ đẹp lôi cuốn, lối nói như rót mật vào tai trong buổi phỏng vấn mà ông đã đành chấp nhận một cô thư ký chỉ ưa làm đỏm như Mai.
 
Kế sách thứ 3: Một cơ thể đẹp

Hiện nay có một số công ty cần tuyển người có hình thức cho nên khi đăng tuyển đều yêu cầu ứng viên khai chính xác chiều cao và cân nặng. Vì vậy muốn được tuyển vào những công ty này thì bạn phải là người có hình thức ở mức khá. Đối với những nữ sinh có hình thể đậm đà thì họ sẽ tìm mọi phương pháp để giảm cân với hy vọng có thể được tiếp nhận vào những công ty với những vị trí mà mình yêu thích.

Một thân hình nặng nề sẽ không được các nhà tuyển dụng đánh giá cao vì họ cho rằng những người đậm đà xử lý công vịệc không được linh họat và nhanh nhẹn như những người có vóc dáng cân đối. Cho nên tập thể dục thầm mỹ sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều nữ sinh viên vì dù sao một người đẹp cũng sẽ dễ dàng tìm được công việc dễ dàng và thuận lợi hơn những người khác.

Tìm cách gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thông qua ngoại hình là cách đánh bóng bản thân trong giới trẻ. Đây là một việc làm không có gì đáng phê phán nhưng không nên quá lạm dụng. Nếu bạn có một tri thức phong phú, khả năng ngoại ngữ cũng như kiến thức chuyên môn tốt thì dù không đẹp nhưng chắc chắn sẽ không nhà tuyển dụng nào bỏ qua bạn. Nên dành thời gian bổ sung và củng cố kiến thức của mình nhiều hơn là chăm lo cho vẻ bề ngoài hào nhoáng. Chúc các bạn may mắn.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ