Thuốc tránh thai - Vũ khí chống ung thư

,
Chia sẻ

Một nghiên cứu công bố trên tờ British Medical Journal cho thấy thuốc tránh thai làm giảm ít nhất 12% nguy cơ ung thư ở phụ nữ.

 
Theo nghiên cứu đăng trên tờ British Medical Journal, việc sử dụng thuốc tránh thai trong vòng ít nhất 8 năm làm giảm đến 12% các nguy cơ ung thư.

Còn  nhóm các nhà nghiên cứu người Anh của trường đại học Aberdeen (Scotland),  thì thuốc tránh thai có thể đẩy lùi các nguy cơ ung thư 12% nhưng với một vài điều kiện về thời gian.

Nghiên cứu được tiến hành trên 46.000 phụ nữ Anh tuổi trung bình là 29 vào thời điểm bắt đầu nghiên cứu, đã kết hôn hoặc đang có mối quan hệ bền vững.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi họ trong suốt 36 năm. Các tác động của một loại hormon nhân tạo (thuốc tránh thai) không xuất hiện ngay lập tức, mà phải đợi đến 15 năm sau khi ngừng uống mới bộc lộ một ảnh hưởng sinh lý rõ rệt.

Những tác động tích cực đối với một số loại ung thư

Trong số những phụ nữ được nghiên cứu, khoảng 23.000 người sử dụng thuốc tránh thai uống trong khoảng thời gian trung bình ít hơn 4 năm, trong khi những người khác chưa từng bao giờ uống thuốc.

So sánh hai nhóm phụ nữ, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ giảm nguy cơ liên quan đến việc dùng thuốc tránh thai có thể đạt từ 3 - 12% với những phụ nữ uống thuốc tránh thai ít hơn 8 năm. Tỷ lệ này rất đáng kể với bệnh ung thư cột sống, trực tràng, màng trong tử cung và buồng trứng.

Tuy nhiên, với hơn 8 năm dùng thuốc, nghiên cứu lại cho thấy xu hướng ngược lại: Các nguy cơ ung thư tăng lên đến 22%; nhất là với các bệnh ung thư cổ tử cung, hệ thần kinh trung ương và tuyến yên.
 
Xuân Thắng
Theo Sante
Chia sẻ