Thắc mắc chuyện tặng quà ngày Valentine

,
Chia sẻ

Tổ chức Valentine như thế nào khi hai người mới hẹn hò được vài lần hoặc mới quen là câu hỏi khiến nhiều người trong cuộc bối rối. Nên làm thế nào cho phải?

Tôi và anh ấy đã hẹn hò được vài lần và chúng tôi dự định sẽ dành ngày Valentine bên nhau. Tôi có nên tặng quà anh ấy? Nếu có thì đó nên là quà gì?

Nếu hai bạn có ý định dành ngày Valentine cho nhau thì rõ ràng bạn nên tặng quà cho anh ấy. Đó không nhất thiết phải là món quà quá đắt tiền mà nên là một món quà có ý nghĩa nhưng không quá riêng tư. Chẳng hạn, nếu biết đội bóng anh ấy yêu thích, bạn có thể tặng anh ấy chiếc áo phông có logo của đội đó. Hoặc nếu bạn biết anh ấy thích xem một chương trình game show nào đó, bạn có thể kiếm vé tặng anh ấy…

Còn về phía cánh mày râu, các bạn có thể tặng nàng hoa hồng và sô cô la hoặc tự nấu một bữa ăn cho nàng…

Tôi hẹn hò với một anh chàng đã được vài tuần nay. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý định đi chơi Valentine với nhau. Thay vào đó, chúng tôi quyết định sẽ dành ngày ấy bên bạn bè. Vậy tôi có nên tặng quà cho anh ấy/cô ấy?
 
Nếu bạn thực sự thích anh ấy và muốn tặng quà cho anh ấy vào ngày Valentine thì đâu có hại gì nếu bạn thực hiện điều bạn muốn nhỉ? Tuy nhiên, đó chỉ nên là món quà nho nhỏ thôi nhé, chẳng hạn một tấm thiệp Valentien với lời chúc dễ thương, hoặc đôi găng tay ấm áp… 

Tôi có cuộc hẹn đầu tiên với một anh chàng vào ngày Valentine sắp tới. Chúng tôi đã lên kế hoạch như vậy rồi. Tôi có nên mua cho anh ấy món quà gì không?

Nếu đó là cuộc hẹn đầu tiên của bạn với anh ấy thì bạn không cần phải tặng anh ta món gì cả. Dù hai bạn đi chơi trong công viên hay đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng thì cuộc hẹn đầu tiên chỉ là một dịp để biết nhau mà thôi. Do đó, bạn không cần phải tặng gì hết. Tuy nhiên, nếu anh ấy mời bạn đến nhà để ăn tối thì bạn có thể mang theo một chai rượu hoặc hoa quả.

Thụy Vân
(Tổng hợp theo Yh)

Chia sẻ