"Test" xem đời sống "gối chăn" của bạn có tuyệt không?

,
Chia sẻ

Bạn yêu và cảm nhận như thế nào khi quan hệ ái ân, bí mật sẽ được tiết lộ trong bài trắc nghiệm như sau:

 

Duy trì đời sống tình dục trong quan hệ vợ chồng không chỉ mang lại cảm giác thăng hoa, nó còn là sợi dây gắn kết tình cảm nồng nàn giữa chàng và nàng.
 
1. Bạn thích quan hệ tình dục vào lúc:
 
a. Vào giờ ăn tối.
b. Vào lúc nửa đêm.
c. Vào lúc sáng sớm.

2. Theo bạn, không gian lý tưởng nhất dành cho hai người là:

a. Dưới những ngọn nến lung linh huyền ảo.
b. Dưới ánh sáng của đèn.
c. Trong màn đêm yên tĩnh.

3. Bạn thường quan hệ tình dục một cách:

a. Vồ vập và mạnh bạo.
b. Vừa phải.
c. Như một thói quen.

4. Với bạn, cũng có thể quan hệ lúc:

a. Khi màn đêm vừa buông xuống.
b. Vào giờ ngủ trưa.
c. Bất kỳ lúc nào trong ngày.

5. Bạn có thường thể hiện những cử chỉ vuốt ve khi quan hệ:

a. Đây là bước dạo đầu không thể thiếu.
b. Chúng làm thăng hoa cảm xúc cho cả hai.
c. Càng yêu nhau càng cần thiết.

6. Khi cùng đi chơi xa bên ngoài với chồng (vợ) của mình, bạn thích quan hệ tại:

a. Trong nhà vệ sinh của máy bay.
b. Trong nhà tắm hơi.
c. Ở ngoài trời.

7. Với bạn, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất là:

a. Càng nhiều thời gian càng tốt.
b. Trao nhau những nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng.
c. Khi hai cơ thể quyện vào nhau.

8. Những va chạm nhỏ giữa hai người có thường khơi dậy ham muốn của bạn:

a. Bạn thường bị “chấn động” từ những điều nhỏ nhặt chết người đó.
b. Chỉ khi nào bạn đang ham muốn trong lòng.
c. Hiếm khi bạn bị chúng “đánh lừa”.

9. Lúc tàn cuộc, cảm nhận của bạn thường là:

a. Vẫn còn “muốn” nữa.
b. Sảng khoái hơn.
c. Muốn ngủ ngay.

10. Bạn có thường tham khảo những tạp chí về sinh hoạt giới tính:

a. Rất thường xuyên, vì đó là nhu cầu tự nhiên.
b. Khi bạn không đạt đến đỉnh.
c. Chỉ khi nào bạn cần đến.
 

KẾT QUẢ CỦA BẠN:

Bạn chọn nhiều câu a: Bạn có đời sống tình dục nóng bỏng và đầy ham muốn

Bạn biết bày tỏ nhiệt tình của mình với bạn tình một cách sôi nổi, đầy hứng thú trong quan hệ ái ân. Với bạn, đó là những giây phút tuyệt vời nhất chỉ có hai người trong cuộc mới cảm nhận hết được. Chỉ một tà áo, nụ cười gợi cảm cũng đủ khơi dậy trong bạn sự hưng phấn bất ngờ và đầy thú vị.

Bạn chọn nhiều câu b: Đời sống tình dục của bạn ở mức vừa phải

Theo bạn, quan hệ tình dục giống như một nghĩa vụ để hai người có thể hiểu nhau từ thể chất đến tinh thần. Thiếu điều này, cuộc sống vợ chồng sẽ giảm đi ý nghĩa thiêng liêng của nó. Nói như thế không có nghĩa là bạn luôn tranh thủ “mọi lúc mọi nơi” để làm chuyện ấy. Sự quá độ đôi khi cũng có tác dụng ngược của nó.

Bạn chọn nhiều câu c: Quan hệ có chừng mực là thói quen của bạn.\

Điều này có nghĩa là sau một chuyến công tác xa nhau dài ngày, khi cần bày tỏ cảm xúc vui mừng hoặc muốn chia sẻ nỗi niềm… bạn cần những cử chỉ mơn trớn, âu yếm đến lịm người nhằm cân bằng thể chất cũng như tinh thần. Đừng hiểu lầm rằng bạn không hứng thú, một khi đã bắt được “nhịp” bạn cũng tỏ ra hào hứng và sôi nổi không kém.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Chia sẻ