Sòng phẳng trong tình yêu

Thu Hương,
Chia sẻ

Ngày nay, quan niệm đàn ông phải chi trả mọi khoản tình phí đã không còn được đón nhận, mà thay vào đó là một tình yêu sòng phẳng, rõ ràng.

Nếu như trước kia, nhiều người cho rằng khi yêu, nam giới phải ở phía “cho” còn phụ nữ ở phía “được cho” thì ngày nay, hầu như quan niệm đàn ông phải chi trả mọi khoản “tình phí” đã không còn được đón nhận, mà thay vào đó là một tình yêu sòng phẳng, rõ ràng. Với sự thay đổi trong suy nghĩ, khả năng kinh tế của cả hai phía, sự công bằng dần trở nên quan trọng trong tất cả mọi chuyện, kể cả tình yêu.

Cùng lắng nghe quan điểm của các bạn trẻ về vấn đề sòng phẳng trong tình yêu xem họ có đồng tình với chuyện này hay không nhé!

Tình yêu sòng phẳng là tình yêu bền vững

Nói về vấn đề sòng phẳng khi yêu, Hữu Sơn (27 tuổi) cho rằng ở mỗi thế hệ khác nhau thì tình yêu cũng có những sự khác biệt tương ứng. Theo đó, Sơn cho rằng thời xưa, tình yêu khó sòng phẳng được vì người đàn ông thường gánh vác chuyện kinh tế, phụ nữ thì lo chuyện gia đình. Thời nay, cả hai đều có thể độc lập, tự chủ về kinh tế, tình yêu cũng thay đổi nhiều hơn. Theo Hữu Sơn, tình yêu sòng phẳng là tình yêu bền vững. Và vấn đề sòng phẳng trong tình yêu không đơn thuần chỉ là tiền bạc mà còn là trách nhiệm khi yêu nữa.

Sòng phẳng trong tình yêu 1
Hữu Sơn, 27 tuổi.

Đặt trong trường hợp tình yêu của bản thân, Hữu Sơn cho biết mình và người yêu rất hợp ý trong các vấn đề liên quan đến tình phí. “Bọn mình thu nhập ngang nhau nên bạn ấy cũng thích mọi thứ phải công bằng, ví dụ hôm nay đi chơi mình trả thì lần sau bạn ấy sẽ trả. Trong một số chuyện khác thì có thể mình góp công sức thì bạn ấy góp tiền và ngược lại. Cả hai đều cảm thấy thoải mái vì bọn mình chi tiêu bằng thẻ thanh toán nên cũng ít ngại hơn. Nếu phải chi tiêu bằng tiền mặt thì thường mình sẽ trả vì mấy khoản đó rất ít. Khi tặng quà cũng vậy, có lần mình mua cho cả hai một cặp điện thoại, bù lại bạn ấy cũng tặng mình một chiếc máy ảnh. Đây không phải là cho đi cho lại để bớt thấy nợ nần mà là hiểu nhau. Mình không nói là mình thích chụp ảnh nhưng bạn ấy tự nhận ra điều đó, còn mình thì nghĩ là có điện thoại để hai đứa tiện liên lạc hơn thôi”, Hữu Sơn vui vẻ cho hay.

Về cái lợi và hại trong tình yêu sòng phẳng, Hữu Sơn cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi có người yêu hiểu mình, thành ra khi yêu cũng thấy thoải mái. “Mình thì bớt áp lực về tình phí, còn bạn ấy thì không có cảm giác mắc nợ. Bọn mình cũng nghĩ về nhau nhiều hơn và không bị vấn đề tiền bạc chi phối tình cảm. Còn cái hại thì đến giờ mình chưa thấy, chỉ là có đôi khi cũng hơi ngại khi để bạn ấy trả tiền nhưng thường thì bạn ấy khéo lắm, không để mình phải mất mặt bao giờ”, Hữu Sơn chia sẻ.

Phụ nữ nên khéo, tránh để người yêu bị áp lực về tiền bạc

Lê Anh (24 tuổi) cho rằng sòng phẳng trong tình yêu sẽ bao gồm hai yếu tố: sòng phẳng về mặt tình cảm và sòng phẳng về “chi phí” yêu, tức là tiền bạc. Ở yếu tố tình cảm thì tình yêu cần phải được cả hai phía trân trọng, và chấp nhận hy sinh một số thói quen so với khi còn đang độc thân nếu muốn tiến triển lâu dài. Trong yếu tố tiền bạc, Lê Anh quan niệm đàn ông nên là người chủ trì trong các cuộc đi chơi nhưng phụ nữ cũng nên khéo léo một chút trong vấn đề này, tránh để người yêu mình phải gánh vác áp lực về tiền bạc.

Sòng phẳng trong tình yêu 2
Lê Anh, 24 tuổi.

Tự nhận mình là mẫu người sống tình cảm, Lê Anh cho biết khi yêu, bản thân cũng tự thay đổi khá nhiều. “Cụ thể là thói quen tụ tập bia bọt với bạn bè sẽ giảm dần, để thời gian dành cho bạn gái nhiều hơn, riêng chuyện đi chơi thì thú thực là ít khi mình để bạn gái trả tiền. Nhưng cũng may mắn là người bạn gái mà mình chọn luôn có cách xử lý rất khéo, có thể đi ăn uống mình trả nhưng cô ấy sẽ chủ động trong một dịp khác, có thể như đặt vé xem phim trước, chọn đồ và mua cho mình… Bên cạnh đó, mình cũng cố gắng tạo sự tin tưởng với đối phương, bằng cách chia sẻ tất cả mọi điều trong cuộc sống mà không cần giấu giếm điều gì, điện thoại không để password cũng là một cách thể hiện khéo”, Lê Anh tâm sự.

Khi được hỏi liệu có ái ngại hay không khi để phái nữ trả tiền trước đông người, Lê Anh cho biết bản thân không quá chú ý đến việc đó. “Thời gian đầu thì mình hay cô ấy trả đều được, sau đó thì mình hay đưa ví cho cô ấy thanh toán. Ngoài đi ăn ra thì còn hay đi mua đồ nữa, phụ nữ họ cũng sành sỏi hơn nam giới nhiều”, anh chàng 24 tuổi cho hay.

Sòng phẳng quá mức, tình yêu sẽ trở thành tính toán

Tuy là phái yếu nhưng Nguyễn Luyến (22 tuổi) lại quan niệm rằng khi yêu, cả hai người đều phải tôn trọng sự công bằng, dù là trong tình cảm hay tiền bạc. “Mình ủng hộ việc sòng phẳng trong tình yêu. Tại sao con trai lại phải chi tiền, còn con gái lại tự cho mình đặc quyền được nhận? Đã yêu thì cả hai người nên quan tâm, chia sẻ với nhau. Với người đã đi làm, có thu nhập ổn định thì còn dễ, chứ nếu đặt trường hợp vẫn là sinh viên còn đi học thì dù cho có là con trai hay con gái thì cũng như nhau cả, kinh tế cũng không thể dư dả được”, Luyến cho hay.

Sòng phẳng trong tình yêu 3
Nguyễn Luyến, 22 tuổi.

Nói về chuyện của bản thân mình, Luyến cho hay cô cảm thấy rất vui vẻ khi cùng được chia sẻ về tiền bạc với người yêu, thậm chí đôi khi bản thân còn thấy ngại nếu người yêu mình luôn phải trả tiền. “Mình và người yêu đều là vừa đi học, vừa đi làm nên cũng không quá dư dả về tiền bạc. Chính vì thế nên cả hai đều hỗ trợ nhau mà chẳng phải tính toán thiệt hơn. Có thể là hôm nay người này trả, hôm sau người khác trả, không đong đếm cụ thể hơn thua. Nếu một trong hai người hết tiền thì nếu đi đâu đó, người có tiền sẽ đứng ra trả”, Luyến chia sẻ.

Theo quan điểm của Nguyễn Luyến, sòng phẳng trong tình yêu vừa có lợi, vừa có hại. “Sòng phẳng khi yêu, có cái lợi là chẳng bao giờ khiến đối phương có thể coi thường được mình. Còn hại thì sẽ khiến tình yêu trở thành tính toán nếu như hai người sòng phẳng quá mức, kiểu như anh đưa một đồng thì em cũng phải đưa một đồng ấy. Theo mình thì không có gì là tuyệt đối, chỉ là tùy hoàn cảnh mà hỗ trợ nhau thôi”, cô nàng 22 tuổi bày tỏ suy nghĩ cá nhân của mình.

Chia sẻ