Quyết không yêu nếu không hợp tuổi

,
Chia sẻ

Đẹp trai, lịch sự, có công ty riêng phát đạt, nhưng Thành (Hà Đông, Hà Nội) vẫn đi về một bóng vì chưa cưa đổ được cô nào sinh năm 89, hợp tuổi, hợp mệnh với mình.

"Là dân kinh doanh nên mình phải kỹ càng một chút, chứ không lấy vợ về công việc làm ăn lại đổ bể hết thì sôi hỏng bỏng không?", Thành lý giải.

Thành cho biết, mình sinh năm 1982, theo ngũ hành thì vợ hợp mệnh sẽ làm ăn phát đạt, hưng vượng. Theo sách, tuổi của Thành mệnh Thuỷ nên hợp nhất với mệnh Kim rồi mệnh Mộc, tức là anh phải chọn những nàng sinh năm 80, 81, 84, 85, 88, 89.

Trong số đó, các cô sinh năm 80, 81 thì Thành chê già, còn các em 84 hợp mệnh nhưng lại không hợp cung nên cũng bị loại. Tuổi 85, 88 thì lại dính "tứ hành xung" nên cũng không được. Cuối cùng thì chỉ còn lại các bé 89 cho Thành chọn thôi nhưng tuổi này còn quá trẻ, đều đang đi học, nên nếu muốn kiếm vợ hợp tuổi thì Thành phải đợi vài năm nữa.

Hiện giờ, có rất nhiều cô gái cảm mến Thành nhưng chàng ta đều giữ chừng mực, và bao giờ cũng hỏi tuổi đầu tiên trong cuộc trò chuyện. Những ai không biết về mục tiêu chọn vợ của Thành đều nghĩ anh chàng này còn mải mê sự nghiệp nên gác lại chuyện yêu đương.

Giống như Thành, vì tin vào chuyện khắc mệnh, khắc tuổi... mà không ít bạn trẻ ngày nay phải lao tâm khổ tứ đi tìm "một nửa" cho hợp đủ đường, đặng có cuộc đời suôn sẻ, công việc thuận lợi. Họ tin rằng nếu yêu nhau mà không hợp tuổi thì cả hai sẽ làm khổ nhau, thậm chí một trong hai người còn mất mạng.

Theo một khảo sát của VnExpress.net về thái độ khi biết người yêu không hợp tuổi, gần 40% trong số hơn 1.600 người tham gia tỏ ra băn khoăn, lo ngại. Đặc biệt, cứ 100 người thì có 4 người khẳng định họ sẽ bỏ ngay nếu biết "nửa kia" khắc tuổi với mình.

Cũng có nhiều người, trước đây vốn chẳng màng những điều này nhưng sau vài vấp váp trong cuộc sống lại cho rằng những lời "tiên đoán" đã ứng với mình nên một mực tin theo.

Ngân, 24 tuổi, nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội là ví dụ điển hình. Ngân luôn tâm niệm khi chọn người để lấy làm chồng phải tuyệt đối tránh những anh chàng sinh năm 1979. Ngân cho biết, "thày" tử vi bảo, cô mệnh Kim, còn những anh 79 mệnh Hỏa, Hỏa sẽ nung chảy Kim, nếu lấy nhau thì không làm ăn được gì, có khi một trong hai người còn tuyệt mạng.

Những lời này "thày" nói ra khi Kim yêu anh chàng đầu tiên. Anh này mang đúng mệnh Hỏa. Ngày ấy, Ngân không tin, cô vẫn cho rằng hai người yêu nhau có thể vượt qua tất cả. Nhưng yêu nhau một thời gian, Ngân và chàng trai suốt ngày cãi vã, giận hờn. Rồi có lần anh chàng đầu tư vào cổ phiếu và thua lỗ hết tiền. Lúc này, cả hai nghĩ lại lời "thày" phán và bắt đầu tin có lẽ không hợp nhau thật nên chia tay.

Sau mối tình này, Ngân cũng không đau khổ nhiều nhưng cô quyết tâm sẽ không bao giờ chọn người nào có năm sinh đó.

Gần đây, Ngân được bạn bè giới thiệu cho một anh kiến trúc sư trông rất bảnh bao, lại điềm tĩnh, lịch lãm... đúng tuýp người cô thích. Sau vài lần gặp gỡ, hai người đều có cảm tình với nhau. Thế nhưng, khi biết chàng tuổi Dê, mệnh Hỏa, Ngân đã quyết sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh, không cần tìm hiểu gì thêm nữa.

Theo tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, hiện nay, người ta áp dụng rất nhiều cách tính xem một cặp xung hay hợp nhau, từ so thiên can, địa chi đến căn cứ vào ngũ hành bản mệnh, bát quái...

Chẳng hạn, nếu tính theo tuổi (can chi) thì sẽ có 3 bộ tứ xung là Dần - Thân - Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất - Sửu - Mùi, Tý - Ngọ - Mão - Dậu.
 

Tiếp đó, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của hai người, người ta sẽ lập ra lá số tử vi cho họ rồi so xem hai "lá số" này có hợp nhau không. Theo cách này tính ra thì sẽ có tới 520.000 lá số tử vi cho mọi người và việc "soi" xem cái nào hợp hay xung với cái nào là rất khó. Mà thực ra, chẳng ai khẳng định được lá số tử vi của một người là đúng cho người đó bởi rõ ràng rất nhiều cặp sinh đôi mà có số phận rất khác nhau, thậm chí khi vừa sinh ra đã có một bé sống, một bé chết.

Một cách tính hợp - xung khác được rất nhiều người quan tâm là theo ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), và theo đó, trong mối quan hệ khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Ông Hải cho rằng, đa số những người được xem là "thày" hiện nay chủ yếu là những người không có vốn kiến thức về vấn đề này, chỉ "phán" dựa vào những cuốn sách tử vi được bày bán tràn lan. Thực tế, sách vở chỉ là lý thuyết, không thể đúng hết được. Nhiều khi, trong một cuốn sách cũng có những điều mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn, trong cuốn Lịch Vạn niên thực dụng dịch từ nguồn của nhà xuất bản Khí tượng Bắc Kinh có ghi: Nam Tuất - nữ Tỵ: xung nhưng trang khác lại trích: Nữ Tỵ - nam Tuất: Hợp...

Theo tiến sĩ Hải, đời sống hôn nhân của một cặp vợ chồng bị chi phối bởi hai yếu tố chính là tâm lý và điều kiện sống. Về tâm lý, khi yêu nhau, hai người chỉ nhìn thấy các ưu điểm của nhau, luôn khao khát ở bên nhau. Còn lấy nhau rồi, những khuyết điểm, thói xấu của mỗi người đều bộc lộ và việc có sự va chạm, xung khắc là điều tất yếu, ảnh hưởng đến tình cảm của họ dành cho nhau.

Về điều kiện sống, khi còn độc thân, mỗi người chỉ phải tự lo cho bản thân nhưng lúc đã lập gia đình, có con, nỗi lo về cơm áo, gáo tiền rất nặng nề. Sự vất vả trong việc chăm con, những khúc mắc về cách đối đãi với gia đình hai bên, họ hàng và các mối quan hệ xã hội đều có thể đẩy người ta đến những những thái cực đối nhau.

Bởi thế, theo ông Hải, chuyện gia đình có mâu thuẫn, sóng gió là tất yếu, điều đó có thể một phần do họ là hai "sóng" không hợp nhau, mỗi người xô về một hướng, nhưng phần nhiều bởi họ chưa thực sự hết lòng vì nhau, chưa có kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống nên mới thất bại, tan vỡ.

"Thật ra, nếu tôi nói 'anh chị lấy nhau thể nào cũng ly hôn' thì ít nhất xác suất đúng đã là 30% rồi (theo thống kê của tòa án), chưa cần phải căn cứ vào xung, hợp gì hết", ông Hải nói vui.

Ông cho rằng, tốt nhất, khi kết hôn, các bạn trẻ cần lắng nghe trái tim mình, dùng lý trí để phân tích xem mình đã thực sự yêu nhau, tính cách, quan điểm sống có hòa hợp... Tất cả những nguồn khác, dù là từ bố mẹ, bạn bè hay tử vi, đều chỉ mang tính chất tham khảo, người quyết định chính là bạn. Và sau này, dù cuộc sống như thế nào thì bạn cũng cần bản lĩnh để tự chịu trách nhiệm với mọi hành động và quyết định của mình, vì bạn đã trưởng thành, chứ không đổ tại cái số.
 
Theo Vương Linh
Vnexpress
Chia sẻ