Phụ nữ châu Á: Cưới muộn hoặc không kết hôn

Maika - Theo Dailychilli,
Chia sẻ

Theo một báo cáo của The Economist thì phụ nữ châu Á hiện nay thường có xu hướng lấy chồng muộn hoặc không kết hôn với một ai cả.

Độ tuổi trung bình để kết hôn ở một số đất nước có nền kinh tế phát triển nằm trong khu vực châu Á, cụ thể là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Hong Kong, đã lên đến 29 - 30 tuổi đối với phụ nữ và 31 - 33 đối với nam giới.

Tại Singapore, 27% số sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học trong độ tuổi từ 40 và 44 đã không kết hôn.

Trong khi đó hơn 20% phụ nữ Đài Loan, bước vào độ tuổi 30 vẫn còn độc thân, còn tại Nhật Bản số phụ nữ độc thân chiếm một phần ba tổng số phụ nữ của đất nước này.
 

Xu hướng sống độc thân thể hiện rõ rệt nhất ở các thành phố lớn như Tokyo với 35% phụ nữ ở độ tuổi 30 nhưng vẫn chưa có ý lập gia đình.

Cũng theo báo cáo này, số lượng phụ nữ độc thân ngày càng gia tăng do bản thân họ luôn có sự đắn đo lựa chọn và gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Phụ nữ châu Á nói chung thường gặp khó khăn hơn trong đời sống hôn nhân do truyền thống văn hóa khá cầu kỳ, khi kết hôn, người phụ nữ châu Á thường phải đảm nhiệm vai trò kép đó là vừa là người chăm sóc, lo lắng, thu vén lại vừa là trụ cột trong một gia đình. Bởi vậy ngày nay những người phụ nữ châu Á thường chọn từ bỏ hôn nhân để chuyên tâm cho sự nghiệp.

Ở Trung Quốc và Ấn Độ tuy không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng quan niệm thiên về giới tính trọng nam khinh nữ sẽ khiến cho ở cả hai đất nước này rơi vào tình trạng số người đàn ông trong độ tuổi lập gia đình nhiều hơn so với phụ nữ khoảng 60 triệu người vào năm 2050.

The Economist cũng cho biết việc kết hôn muộn hoặc sống độc thân ở châu Á mặc dù không phải là chuyện nghiêm trọng nhưng nó góp phần làm mất cân bằng trong xã hội.

Chia sẻ