Phát hiện hoá chất độc trong 69 nhãn sữa Trung Quốc

Trà Giang,
Chia sẻ

Hoá chất độc hại được cho là đã khiến hai em nhỏ thiệt mạng ở Trung Quốc lại được phát hiện trong 69 nhãn sữa bột dành cho trẻ em. Kênh truyền hình CCTV nước này cho biết hôm qua.

 
Thông tin trên càng khiến người dân lo ngại sau vụ bê bối sữa Tam Lộc. Theo CCTV, chính phủ đã ra lệnh ngừng bán 69 nhãn hiệu sữa bột bị nhiễm hoá chất melamine. Đây là những sản phẩm của 22 công ty khác nhau ở Trung Quốc.

“Vụ sữa Tam Lộc đã khiến hơn 1.250 trẻ sơ sinh ở nhiều tỉnh nhiễm độc. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, cơ quan chức năng Trung Quốc đã loại 69 nhãn hiệu sữa có vấn đề, trong đó có cả sữa Tam Lộc, ra khỏi các danh mục được phép bán và thu hồi những sản phẩm này đem đi tiêu huỷ”, CCTV đưa tin.

Tin cũng cho biết Cục quản lý Sản phẩm Trung Quốc sẽ cử gấp thanh tra đến tất cả các công ty sản xuất sữa.

CCTV cũng dẫn lời các quan chức liên đới khẳng định những kiểm tra đối với một số nhãn mác sữa xuất khẩu không phát hiện những hoá chất độc hại trong các thành phần dinh dưỡng của sữa.

Tuy nhiên, những thông tin trên là một đòn nữa giáng vào ngành thực phẩm của Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tẩy chay ở nhiều nước.

Ông Andrew Ferrier, người đứng đầu Tập đoàn bơ sữa Fonterra của New Zealand, cho hay tập đoàn này đã biết thông tin về sữa Tam Lộc bị nhiễm độc từ đầu tháng 8 và đã cảnh báo cho phía đối tác Trung Quốc. “Nhưng phía họ đã phớt lờ quyết định thu hồi sản phẩm”, ông nói.

Trước New Zealand, các quan chức Cơ quan An toàn Thực phẩm Mỹ đã cảnh báo về vấn đề nhập khẩu sữa Trung Quốc và khuyên người tiêu dùng nên thận trọng với việc sử dụng các loại sữa từ nước này, cho dù cho biết họ chưa phát hiện thấy hoá chất gây hại trong các sản phẩm nhập khẩu.

Theo Trà Giang
Dân trí/ AFP, Reuters
Chia sẻ