Nữ DJ nóng bỏng và chàng cầu thủ đẹp trai "2 lần hoãn cưới" vẫn hạnh phúc mỹ mãn

Thu Hương,
Chia sẻ

Ngoài sự nghiệp ổn định, nữ DJ nóng bỏng Myno và chàng cầu thủ người Hà Lan đẹp trai Danny Van Bakel còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ.

Bên cạnh nhiều cặp đôi đẹp trong làng cầu thủ Việt, nữ DJ xinh đẹp Myno và trung vệ Danny Van Bakel cũng được coi là một đôi “tiên đồng ngọc nữ”. Ngoài sự nghiệp ổn định, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ, nhất là từ khi cậu con trai lai xinh như thiên thần Nguyễn David Hữu Lâm chào đời.

DJ Myno tên thật là Nguyễn Ngọc My, sinh năm 1991, cô bước chân vào nghề DJ từ khi mới 17 tuổi và hiện DJ đang trở thành một trong những nữ DJ nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp của mình. Chuyện tình với chàng trung vệ đẹp trai người Hà Lan tốn kha khá giấy mực của báo chí bởi sự ngọt ngào, tâm đầu ý hợp. My thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của tổ ấm nhỏ trên trang cá nhân và không giấu tình cảm nồng nàn với người đàn ông mình yêu thương. Ngược lại, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc vợ của chàng cầu thủ ngoại quốc 32 tuổi này cũng nhận được không ít lời xuýt xoa của các cô gái.

hôn nhân hạnh phúc
Tổ ấm đẹp như mơ của nữ DI nóng bỏng Myno và chàng cầu thủ ngoại quốc.

Cuộc trò chuyện dưới đây sẽ phần nào giúp mọi người hiểu thêm những tâm tư của nữ DJ nóng bỏng về cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ của mình!

Mọi người hay gọi vợ chồng bạn là một cặp “tiên đồng ngọc nữ” của làng cầu thủ Việt. Bản thân bạn cảm nhận ra sao về lời nhận xét này?

- Cảm ơn mọi người vì đã tặng cho vợ chồng mình một cái tên nghe vô cùng dễ thương. May mắn là từ lúc đến với nhau, hai đứa mình đã luôn được mọi người ủng hộ, chú ý, quan tâm đến cuộc sống của vợ chồng mình. Lại còn được đặt tên thú vị như vậy thì quả là một sự ưu ái đáng trân trọng rồi.

Vợ chồng bạn đều giỏi giang và có sự nghiệp riêng nhưng lại thường xuyên bận rộn với các chuyến công tác xa nhà. Điều này có khiến không khí gia đình thiếu vắng sự đầm ấm không? Bạn làm thế nào để các thành viên luôn có sự gắn kết dù không ở gần nhau?

-  Hai vợ chồng mình đều rất bận khi phải lo công việc riêng của mỗi người. Mặc dù cả hai không ở cạnh nhau nhưng mình và anh ấy, cả con trai nữa vẫn luôn quan tâm nhau, trò chuyện, hỏi thăm nhau qua điện thoại. Không chỉ vậy, vợ chồng mình còn chia sẻ lịch làm việc để sắp xếp thời gian rảnh rỗi chung cho cả nhà cùng sum vầy. Vì thế nên dù ông xã có cách xa đến mấy ngàn cây số đi chăng nữa thì mình vẫn luôn có cảm giác rằng anh ấy vẫn đang ở ngay cạnh hai mẹ con.

Ông xã bạn là thần tượng của khá nhiều cô gái vì ngoại hình điển trai. Bạn cũng thường xuyên dành tặng chồng những lời khen có cánh. Hỏi thật nhé, có khi nào bạn cảm thấy lo lắng vì chồng quá hoàn hảo?

- Chuyện ông xã mình đẹp trai và có nhiều cô gái thần tượng, mình đương nhiên biết chứ. (Cười) Nhưng mình không hề có cảm giác lo lắng về điều này đâu vì mình biết anh ấy là người như thế nào. Đến bây giờ mình vẫn luôn tự hào khi có được người đàn ông hoàn hảo đến như vậy ở bên cạnh hai mẹ con.

Yêu và kết hôn với một anh chàng người nước ngoài khác gì với một anh chàng người Việt theo quan điểm của bạn?

- Theo cảm nhận của mình thì yêu một người nước ngoài hay người Việt Nam đều có những điểm khác biệt, có những điểm hay mà anh người nước ngoài có nhưng Việt Nam không có và ngược lại, có những thứ tinh tế mà đàn ông Việt hơn hẳn người nước ngoài. Nhưng mình cảm thận thấy đa số người nước ngoài tôn trọng phụ nữ và chung thủy hơn.

hôn nhân hạnh phúc
Cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân.

Công việc của hai bạn rất thoáng và tự do, môi trường cũng ẩn chứa nhiều cám dỗ. Vậy làm thế nào để các bạn giữ được một cuộc hôn nhân bền vững, không bị nghiêng ngả bởi các tin đồn?

- Thật sự là môi trường nào cũng sẽ có những cám dỗ. Khi bạn có mặc một chiếc áo đẹp thì ai cũng muốn sở hữu một chiếc áo giống như cái mà bạn đang mặc. Nhưng tình yêu của vợ chồng mình đủ lớn để tự tin rằng có thể vượt qua mọi cám dỗ và ở bên nhau.

Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn trong cuộc sống hôn nhân?

- Mình quan trọng nhất trong hôn nhân là hạnh phúc bền lâu, làm cho đối phương có cảm giác được sống trong hạnh phúc gia đình chứ không phải chung sống bên nhau vì trách nhiệm.

Tình yêu của những người làm công việc có liên quan đến nghệ thuật thường có nhiều sự đe doạ từ bên ngoài, thậm chí có khi chỉ cần áp lực từ dư luận cũng có thể khiến người trong cuộc mệt mỏi. Bạn nghĩ rằng mình nên áp dụng phương pháp nào để bảo vệ hạnh phúc?

- Vợ chồng mình cùng có một niềm tin rất vững chắc, cả hai không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, dù là việc nhỏ. Điều đó khiến dư luận bên ngoài khó có thể làm vợ chồng mình bị áp lực, cho dù nó có xảy ra thì chắc chắn là hai vợ chồng sẽ cùng ngồi lại với nhau, nói ra hết và hiểu nhau hơn.

Một ngày nghỉ đúng nghĩa của gia đình bạn sẽ diễn ra như thế nào?

- Một ngày nghỉ đúng nghĩa của mình cũng giản dị lắm. Đó là khi cả gia đình được ở cạnh nhau, mình thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng con. Hai vợ chồng sẽ ra ngoài đi dạo, café cùng con trai, sau đó, cùng về nhà tập gym, ăn tối, ngồi xem phim.

hôn nhân hạnh phúc
Tổ ấm đẹp như tranh được xây dựng và gìn giữ bởi tình yêu và tin tưởng.

Tình cảm khăng khít của hai bạn khiến nhiều người ghen tị quá. Hai bạn thường hâm nóng tình yêu bằng cách nào để cuộc sống hôn nhân luôn tươi mới?

- May mắn là hai vợ chồng có sở thích giống nhau. Bọn mình thường xuyên có những chuyến đi du lịch ở nước ngoài cùng nhau trong những kỳ nghỉ. Cả mình và ông xã đều thích đi du lịch, vậy nên cứ rảnh rang được thời gian nào là hai vợ chồng lại cùng lên kế hoạch đi chơi đâu đó. 

Hai bạn đã 2 lần hoãn đám cưới vì lý do bất khả kháng. Khá nhiều người nước ngoài cho rằng đám cưới không phải là việc quá quan trọng. Còn hai bạn thì sao?

- Đối với mình, đám cưới là một điều cực kỳ quan trọng. Mình là con gái nên luôn muốn có ngày được lên xe hoa và mặc váy cưới lộng lẫy một lần trong đời. Chính bởi vì nó quan trọng nên chúng mình không thể tổ chức một cách gấp gáp, vội vàng mà không được đẩy đủ. 
Công việc của hai vợ chồng quá bận rộn, thêm nữa, thời điểm hiện tại chưa đủ để lên kế hoạch đám cưới hoàn hảo. Hơn nữa, nhà chồng cũng vừa mất đi một người thân, nỗi đau vẫn ở trong lòng mọi người. Vì thế mà mình và ông xã cũng đồng ý cùng tạm hoãn cho đến khi cả hai thực sự sẵn sàng với nó.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

hôn nhân hạnh phúc

hôn nhân hạnh phúc

hôn nhân hạnh phúc

hôn nhân hạnh phúc
Gia đình nhỏ trong chuyến du lịch nước ngoài gần đây.

hôn nhân hạnh phúc

hôn nhân hạnh phúc

hôn nhân hạnh phúc

hôn nhân hạnh phúc

hôn nhân hạnh phúc
Vợ chồng My - Danny nổi tiếng là cặp đôi đẹp của làng cầu thủ.

Chia sẻ