Những việc tránh làm sau khi đã chia tay

,
Chia sẻ

Nếu bạn muốn tìm người yêu mới thì cũng không nên yêu một ai đó giống người cũ. Bởi bạn là người hiểu rõ nhất nếu làm vậy chính là bạn đang yêu người cũ chứ không phải người mới.

1. Không nên làm bạn ngay thời điểm đó

Khi chia tay rồi, tốt nhất là không nên làm bạn ngay thời điểm đó. Bởi điều đó chỉ làm cho bạn thêm đau lòng. Bạn cho rằng không yêu thì vẫn có thể làm bạn của nhau, điều đó chỉ là tự dối lòng mình. Thực chất bạn vẫn muốn có được bóng hình người đó ở bên cạnh, hy vọng một ngày nào đó “tình cũ không rủ cũng đến”.  Nhưng bạn là người rõ hơn ai hết rằng cái ngày đó quá xa xôi. Và rồi người phải chịu đau khổ lại chính là bạn. Thay vì là người chủ động đề cập rằng hai người làm bạn, tại sao bạn không để mọi chuyện lắng xuống, để bạn có thời gian quên đi người cũ, và rồi khi có thể tự tin đối mặt với cuộc sống bình thường thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
 

2. Đừng bỏ bê bản thân

Hãy cố giữ cho mình một trạng thái lạc quan, đừng trách người khác, và cũng đừng bao giờ vì những đau khổ trong quá khứ mà đóng cửa trái tim mình. Nếu bạn nhận ra vấn đề của bản thân, tự đối mặt với chính mình, với những đau khổ của chính mình và sau đó hãy tìm ra nguyên nhân vì sao mình thất bại để thay đổi. Đó mới chính là điều khiến bạn lạc quan trở lại, đừng giữ cho mình bộ mặt sầu não và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, với mọi sự quan tâm của người khác. Hãy chứng minh cho mọi người  thấy rằng, dù không có người ấy ở bên thì bạn vẫn có thể sống tốt.

3. Tránh gặp mặt

Chia tay rồi, có cần thiết là phải gặp mặt không? Thật ra, điều đó chỉ càng khiến cho đôi bên cảm thấy đau khổ hơn mà thôi. Nhiều người cho rằng sau khi chia tay mà gặp  lại nhau thật ra không phải là gợi ý hay. Thay vì cứ phải cố nhớ tới những tháng ngày đã qua thì bạn hãy làm lại từ đầu và bắt đầu một cuộc sống mới của chính bản thân mình.

4. Không nên nhận lời yêu đương tùy tiện

Có người nói rằng cách quên nhanh nhất nỗi đau của người bị “đá” chính là tiếp tục yêu người khác. Rất nhiều người đã lựa chọn cách làm này để giúp mình quên đi tình yêu cũ. Nhưng thực chất lại chỉ là họ tự làm đau khổ chính mình, bởi họ chỉ đang đi tìm hình bóng của người mình yêu trong những con người mới. Làm như vậy là không công bằng với người mới, nếu đã chấp nhận đến với tình yêu khác thì bạn bắt buộc phải quên đi người cũ và chuẩn bị tâm lý cho một ngã rẽ của riêng mình.

5. Không nên yêu một người giống người cũ

Nếu bạn muốn tìm một người yêu mới thì cũng không nên yêu một ai đó giống người cũ. Bởi bạn là người hiểu rõ nhất rằng nếu làm vậy chính là bạn đang yêu người cũ chứ không phải người mới.

 Hà Lan
Tổng hợp từ PC
Chia sẻ