Những ông chồng có máu Hoạn Thư

,
Chia sẻ

Hùng nằng nặc đòi nghe máy khi biết người gọi điện đến cho vợ là đàn ông. Yến đã trách chồng và thế là hai chiếc điện thoại của cô lần lượt bị ném vào bể cá.

Yến yêu chồng là mối tình đầu tiên và duy nhất. Ngay từ hồi còn yêu nhau, biết Yến có nhiều người để ý nên Hùng luôn luôn kiểm soát người yêu. Vì lúc đó mới yêu nên Yến nghĩ cũng chỉ vì yêu nên Hùng mới thế. Nhưng sau khi lấy nhau về, Yến mới ngấm hết vị ghen của chồng.

Có lần hai vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ thì thì điện thoại của Yến đổ chuông, có đồng nghiệp nam gọi điện đến. Hùng nằng nặc đòi nghe máy và buông ra những lời rất khó nghe với anh bạn đồng nghiệp của vợ. Yến đã trách chồng và thế là hai chiếc điện thoại của cô lần lượt bị ném vào bể cá.

Đây không phải là lần đầu tiên Yến phải làm lại sim, mua lại điện thoại mới. Mà điện thoại lại do chính Hùng mua cho vợ và giá không hề rẻ chút nào.

Sau mỗi lần như thế, Hùng lại xin lỗi, lại nhẹ nhàng, lại lo lắng cho vợ. Yến cảm thấy "ngột ngạt với cách thể hiện tình yêu của chồng. Làm sao để anh ấy biết rằng chồng yêu vợ thì hãy yêu cho đúng cách, nếu chồng còn ghen vô cớ như thế thì mình sợ rằng điều đó sẽ giết chết tình yêu của mình với chồng mất".
 

Cuộc sống của Thu còn ngột ngạt hơn cả Yến. Chồng Thu không cho cô đi làm và tiếp xúc với bất cứ ai khác phái. Lúc yêu nhau, Thu cũng đã phát hiện chồng mình là người ghen tuông ghê gớm nhưng nghĩ chắc tại anh ấy sợ mất mình nên như vậy, chắc cưới nhau về anh ấy sẽ hết.

Nhưng sau khi cưới nhau xong và ngay cả khi Thu đang mang bầu mà tình trạng ghen tuông của chồng vẫn vậy, thậm chí ngày càng tệ hơn. Cô đi chợ mà chồng cũng ghen, bây giờ anh ấy giành việc đi chợ luôn.

"Anh ấy khong thích mình tiếp xúc với người ngoài và anh ấy cũng vậy, không thích tiếp xúc với ai. Chồng mình kinh doanh tai nhà nên suốt ngày hai vợ chồng loanh quanh chơi với nhau thôi, ở bên nhau suốt 24/24. Mình thấy cuộc sống sao mà ngột ngạt quá", Thu than thở.

“Độc chiêu” nào tiết chế độ ghen cho chồng?

Để trị được bệnh ghen của chồng, trước hết phải tìm ra nguyên nhân. Có một số ông chồng vì kém tự tin vào sự hấp dẫn của mình đối với vợ nên luôn có tâm lý đề phòng, sợ mất vợ nên thường có những phản ứng ghen thái quá. Hoặc do trong quá khứ của người đàn ông ấy có vết "dính" phải những quý cô lẳng lơ nên mắc phải bệnh nghi ngờ. Hoặc nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ những hành động quá vô tư của vợ với những người đàn ông khác trước mặt chồng khiến chồng sinh ghen.

Tìm được nguyên nhân thì mới tìm được cách trị. Nhưng thường trong trường hợp này thì cách xử lý tốt nhất là nâng cao tính tự tin cho chồng. Thường xuyên nói cho chồng nghe những lời ngọt ngào như: "May mà em có anh; Anh thật hấp dẫn; Em thật là may mắn mới gặp được anh; ..."  để anh ấy thấy mình là số một trong mắt vợ, giúp chồng hiểu rằng mình yêu anh ấy và không muốn gì hơn là một cuộc sống gia đình êm ấm để lo cho các con và phát triển kinh tế gia đình. Việc này không thể ngày một ngày hai có được thành công mà đòi hỏi phải kiên trì mới hy vọng các ông chồng hay ghen sẽ hiểu và “bớt bệnh”.
 
Hải Minh
Chia sẻ