Những kiểu hôn khiến nàng... khóc thét

,
Chia sẻ

Với con gái, bạn luôn qua “vòng gửi xe” dễ dàng, nhưng cứ sau vài nụ hôn, thì các nàng luôn “lặn mất tăm”. Có thể vì bạn “sở hữu” kiểu hôn khó chịu dưới đây.

“Dùng” quá nhiều răng: Bạn quên mất sự mềm mại của đôi môi, mà lại “ngấu nghiến” nàng bằng hàm răng chắc khỏe của mình. Đừng làm nàng phải kêu lên khi bạn “lỡ” cắn môi nàng quá mạnh.

Quá nhàm chán: Để đảm bảo “an toàn”, bạn luôn tuân theo một “công thức hôn” nhất định. Đừng khiến nàng sợ với những kiểu hôn táo bạo, nhưng bạn cũng nên chịu khó đổi mới cách “khóa môi” của mình.

Hôn nhanh như chảo chớp: Vừa chạm môi nàng, hay vừa đưa lưỡi vào miệng nàng, bạn đã kết thúc luôn nụ hôn, điều đó khiến nàng hẫng hụt. Hãy chịu khó âu yếm nàng thật chậm và nồng nàn.

Hôn quá lâu: Hôn chậm để bạn và nàng cùng cảm thấy lãng mạn và ngọt ngào, nhưng một nụ hôn dài cỡ… 5 phút sẽ làm nàng chán ngấy.

Làm nàng chết ngập trong “mưa” nước bọt: Nhiều người không để ý rằng tuyến nước bọt của mình quá “năng suất”, khiến nàng như chỉ muốn đưa tay chùi miệng ngay sau khi hôn.

Mắt mở như cú: Thỉnh thoảng bạn khẽ mở mi để quan sát nàng (hoặc bí mật trông chừng cái xe máy phía sau), điều đó được nàng đánh giá là dễ thương. Nhưng chả cô gái nào chịu được một anh chàng mắt cứ mở thao láo trong khi đang ở trong giây phút lãng mạn.

Không tập trung: Nàng trao nụ hôn nhưng mắt bạn lại dán vào trận bóng đá trên TV. Chắc chắn đây là cách khiến bạn bị nàng “đá” nhanh nhất”.
 
 
Hãy tận dụng lợi thế của nụ hôn để ghi điểm với nàng
 

Dùng lưỡi thay môi: Bạn học được “độc chiêu” là liếm nhẹ quanh bờ môi của nàng trước khi hôn, nhưng lại “áp dụng” bằng cách… liếm láp quanh miệng nàng.

Hơi thở nặng mùi: Chỉ 1, 2 lần bạn quên “tẩy mùi” hành tỏi hay thuốc lá trước khi hôn, nàng sẽ “bỏ của chạy lấy người” đấy. Đừng quên “thủ” theo kẹo cao su bạc hà khi đi chơi cùng nàng.

Sờ soạng linh tinh: Dĩ nhiên là bạn không nên đứng buông xuôi hai tay như “chào cờ” lúc hôn nàng, nhưng nếu để đôi tay “tự do khám phá” thì cũng không phải ý hay đâu.

Đôi môi nứt nẻ: Có thể bạn quan niệm con trai không cần quá chú trọng bề ngoài, tuy nhiên, nàng sẽ thấy không thoải mái khi phải chạm vào một bờ môi như đang qua trận… đại hạn hán.

Lưỡi quá “linh động”: Bạn thích hôn kiểu Pháp, nhưng thay vì nhẹ nhàng “đùa” với lưỡi của nàng, bạn như “lục lọi” khắp miệng cô ấy vậy.

“Đi” quá sâu vào họng nàng: Bạn dùng lưỡi ấn quá mạnh vào trong họng nàng, hãy cẩn thận, cách này có thể khiến nàng khó thở, hoặc thậm chí là… buồn nôn.

Vậy làm thế nào để có nụ hôn hoàn hảo? Trước hết, bạn hãy cố gắng tránh các lỗi trầm trọng trên nhé.

Theo Thanh Nguyễn
Zing/Cleo
Chia sẻ