Những điều thú vị của tình yêu

,
Chia sẻ

Cách giảm đau hiệu quả gì? Truyền thống tặng nhẫn đính hôn từ bao giờ? Dưới đây là những điều thú vị về tình yêu mà có thể bạn chưa biết

Về nụ hôn

Theo Kama Sutra (Cẩm nang tình dục cổ đại), có đến 30 kiểu hôn khác nhau.

Cũng giống như vân tay, không nụ hôn nào giống nụ hôn nào.

Mỗi phút hôn nhau tốn mất 25 calories.

Một nụ hôn nhẹ chỉ tác động đến 2 cơ mặt, trong khi một nụ hôn nồng nàn sẽ làm ảnh hưởng tới những 34 cơ mặt.

Nụ hôn giúp làm đẹp da, giảm đau đầu và kích thích tuần hoàn máu. Tóm lại, hôn nhau rất tốt cho sức khỏe.

Hôn nhau còn vệ sinh hơn một cái bắt tay.

Nụ hôn giúp con người sống lâu hơn.

Ôm hôn tốt hơn thuốc giảm đau. Đó không đơn giản chỉ là một hành động thể hiện sự yêu thương, mà trên hết còn có tác dụng chữa bệnh.

Hôn nhau giúp ngăn ngừa sâu răng.

Alfred Wolfram, người vùng New Brighton của Anh, từng hôn 8.001 người chỉ trong 8 tiếng.

 

Về tình yêu

Thời Trung cổ, những người không biết đọc và viết thường ký tên bằng chữ X và hôn lên đó để thể hiện sự thân thiện. Vì thế sau này, chữ X trở thành biểu tượng của nụ hôn.

Cặp vợ chồng trẻ nhất thế giới là một bé trai 11 tháng và bé gái 3 tháng tuổi, thành hôn năm 1986 nhằm giải quyết mâu thuẫn ruộng đất kéo dài 20 năm giữa hai gia đình.

Chú rể già nhất thế giới là Harry Stevens, sống tại Beloit, Wisconsin. Ông lấy vợ khi được 103 tuổi vào năm 1984.

Tục đeo nhẫn cưới ở ngón áp út khởi nguồn từ thời Ai Cập cổ đại, khi người ta cho rằng mạch máu của ngón tay này liên kết trực tiếp với trái tim.

Theo giáo sư Helen Fisher của trường đại học Rutgers (tác giả cuốn “Vì sao chúng ta yêu?”), khi bị bỏ rơi, chúng ta thậm chí còn yêu người tình phụ bạc đắm đuối hơn trong một quãng thời gian. Đó là do một số vùng ở não đã bị “đánh thức” trong thời gian hạnh phúc vẫn còn hoạt động tích cực.

Truyền thống tặng nhẫn kim cương khi đính hôn khơi nguồn từ Áo vào thế kỷ 15, do Archduke Maximillian trao tặng cho vị hôn thê là nàng Mary of Burgundy.

Bài tình ca xưa nhất được viết cách nay 4.000 năm, tại một vùng nằm giữa hai con sông Tigris và Eupharates, nay thuộc Iraq.

Mỗi năm vào ngày Lễ tình nhân, thành phố Verona ở Ý, bối cảnh của câu chuyện tình nổi tiếng Romeo và Juliet, nhận được khoảng 1.000 lá thư đề tên người nhận là “nàng Juliet”.

Khi kết đôi, thiên nga sẽ quyện đầu vào nhau, và sống mãi bên nhau cho tới lúc chết.

Con người và cá heo là hai loài duy nhất quan hệ tình dục vì khoái cảm.

TheoZing

Chia sẻ