Người phụ nữ "vạn người mê" và chuyện không giữ được chồng

Linh,
Chia sẻ

Là người phụ nữ "vạn người mê" nhưng chuyện tình riêng của Von Teese lại kém may mắn khi cô không thể nắm giữ được trái tim người đàn ông mà mình yêu thương.

Hàng chục năm nay, cái tên Dita Von Teese đã nổi tiếng khắp nước Mỹ cũng như cả thế giới với vai trò một một vũ nữ thoát y, người mẫu, nhà tạo mẫu thời trang, nhà văn và diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Trên tất cả, Von Teese nổi tiếng nhất trong vai trò một vũ công thoát y gợi tình và bốc lửa nhất. Dita Von Teese tên thật là Heather Renée Sweet, sinh năm 1972 tại Rochester, Michigan, Mỹ. Những màn trình diễn của Von Teese đã thu hút hàng nghìn khán giả mỗi lần biểu diễn. Không chỉ sở hữu thân hình quyến rũ mà cô còn tỏa sáng với gương mặt mang phong cách cổ điển, đôi môi đỏ chót, ánh mắt sắc lẹm, làn da trắng như sứ không chút tì vết và mái tóc đen nhánh luôn được quấn cầu kì...

Ở bất kỳ câu lạc bộ nào, bất kỳ show diễn nào có mặt Dita Von Tesse khắp thế giới, phòng vé luôn chật ních đàn ông tới mua và tất cả vé dường như “bốc hơi” chỉ trong một ngày, mặc dù giá vé rất đắt đỏ. Điều đó đủ để chứng minh sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi của Dita Von Teese. Và đó cũng là lý do cô được mệnh danh là “Nữ hoàng thoát y của mọi thời đại”.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 42 nhưng nhan sắc và phong cách của cô vẫn khiến cánh mày râu chao đảo, vừa bởi sự sắc sảo, vừa bởi sự ngọt ngào "chết người". Trong phim, clip quảng cáo, show diễn trực tiếp, thảm đỏ hay ngoài đời, Dita Von Teese luôn là biểu tượng thời trang của nước Mỹ, là gương mặt được các nhãn hàng thời trang cao cấp săn đón, là giấc mơ thầm kín của biết bao quý ông và nỗi ghen tị của các quý bà sang trọng bậc nhất.

Người phụ nữ
Không chỉ sở hữu thân hình quyến rũ mà cô còn tỏa sáng với gương mặt mang phong cách cổ điển, đôi môi đỏ chót, ánh mắt sắc lẹm, làn da trắng như sứ không chút tì vết (Ảnh: Internet)

Dita Von Teese từng tâm sự: "Tôi rất vui khi được biết rằng, không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng bị tôi 'hút' bởi cô gái nào cũng muốn có những bí quyết trở nên quyến rũ và gợi cảm hơn”. 

Là người phụ nữ "vạn người mê" nhưng chuyện tình riêng của Von Teese lại kém may mắn khi cô không thể nắm giữ được trái tim người đàn ông mà mình yêu thương. Và người đã khiến cuộc đời cô rơi vào buồn tẻ, khổ đau chính là chồng mình - ca sĩ Marilyn Manson - một rocker nổi tiếng, lập dị. 

Cơ duyên đưa hai người đến với nhau là khi Manson mời Dita tham gia một bộ phim ca nhạc của anh, dù Von Teese không thể tham gia nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Giống như biết bao người đàn ông khác, vẻ đẹp, sức nóng của người đẹp sở hữu vòng eo con kiến đã thu hút chàng rocker lập dị. Năm 2001, đúng dịp sinh nhật lần thứ 32 của mình, Manson đã ngỏ lời yêu với Von Teese, hai người chính thức trở thành cặp đôi "thiên thần - ác quỷ". Tiếp đó, ngày 22/3/2004, Manson đã cầu hôn người phụ nữ nóng bỏng của mình bằng một chiếc nhẫn kim cương 7 carat. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong câu chuyện tình đẹp kéo dài gần 7 năm của Von Teese và Marilyn Manson là đám cưới bí mật diễn ra vào ngày 28/11/2005.

Ai cũng ngỡ đám cưới sẽ là chặng đường mới trong câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai nhân vật tài năng, nổi tiếng. Song chỉ sau ngày cưới chừng 1 năm, vào tháng 12/2006, Dita đã nộp đơn ly hôn chồng với lý do "những bất đồng không thể hòa giải" và ra khỏi nhà đúng vào đêm Giáng sinh. 

Là một người phụ nữ nóng bỏng với những màn trình diễn khiến đàn ông "không thể rời mắt" nhưng Von Teese lại có cái quan điểm rất nghiêm túc về tình yêu - hôn nhân, cô cho rằng sẽ không bao giờ làm đám cưới nếu không tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu. Với cô, đã sống bên nhau thì chỉ biết đến một nửa của mình và nuôi niềm tin về thứ hạnh phúc mãi mãi. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Von Teese đã giãi bày lý do ly hôn chồng là bởi cô không thể chấp nhận thói quen tiệc tùng thâu đêm suốt sáng của Marilyn Monson, đặc biệt là việc chồng có quan hệ với người phụ nữ khác. Khi phát hiện ra những thói quen ấy của chồng, bản thân Dita Von Teese đã nhiều lần góp ý nhưng Manson không hề thay đổi. Dita cảm thấy chán nản vì dù đã cưới nhau nhưng Manson không hề có ý định ổn định cuộc sống và xây dựng một mái ấm thực sự, trong khi Dita ước vọng về một cuộc sống yên bình và muốn sinh con. Để đến lúc hai người chính thức đường ai nấy đi thì trong mắt Manson, vợ mình chẳng khác nào một kẻ thù. Von Teese đã đề nghị chồng phải lựa chọn hoặc là thay đổi, hoặc cô sẽ ra đi. Cuối cùng, cô đã rời khỏi nhà vào đúng đêm Giáng sinh.

Người phụ nữ
Cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ chỉ sau 1 năm (Ảnh: Internet).

Vào thời điểm cuộc hôn nhân ngắn ngủi tan vỡ, Dita rời khỏi nhà, cô tâm sự lúc ấy cô vẫn yêu Marilyn và luôn tin rằng đó là người đàn ông của đời mình nhưng càng ngày Manson càng thay đổi. Quyết định ly hôn đến với Dita Von Teese vô cùng khó khăn, song vì lòng tự trọng, cô đã vượt qua nỗi buồn đau và kết thúc cuộc sống chung với chồng.

Sau hôn nhân tan vỡ, Marilyn Manson đã tay trong tay với một người phụ nữ kém anh 19 tuổi. Manson coi đây chính là một nửa đích thực của cuộc đời mình. Nói về cuộc hôn nhân đã qua với Von Teese, anh cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến hai người đường ai nấy đi đó là bởi Von Teese luôn muốn anh thay đổi, sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Trong khi đó, Manson muốn được là chính mình và thời điểm khi Dita rời khỏi nhà thì anh biết cuộc hôn nhân của mình đã hoàn toàn sụp đổ. 

Chuyện tình buồn của nữ hoàng thoát y đình đám đã trở thành vết thương lòng khó "liền sẹo" đối với Dita Von Teese. Chia sẻ về ý định đi tìm tình yêu mới, Dita cho biết cô thực sự chưa nghĩ tới chuyện tái hôn. Cô tâm sự: "Tôi không bao giờ biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Nó là một cuộc phiêu lưu mà mình không thể biết trước. Khi tôi 21 tuổi, tôi không thể biết mình sẽ như thế nào ở tuổi 35 và khi tôi 35 tuổi, tôi cũng chẳng biết tương lai của mình trong 5 năm nữa. Tuy nhiên, tôi tin rằng, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra với mình. Vấn đề là đôi khi thật khó để 'sai khiến' trái tim của bạn!".

(Nguồn: Wikipedia, Dân Việt, MASK...)
Chia sẻ