Người không đủ “tiêu chuẩn” nói gì?

,
Chia sẻ

“Cả hai vợ chồng tôi đều là người thấp bé nên nếu theo quy định trên của bộ Y tế thì không biết vợ chồng tôi sẽ đi lại bằng phương tiện gì?"

Xung quanh việc Bộ Y tế đưa ra quy định người có chiều cao dưới 1m45, cân nặng dưới 40kg và gần đây nhất là phải có vòng ngực trung bình trên 72cm mới được cấp bằng lái xe A1, tuy Quốc hội chưa phê duyệt nhưng dư luận đã không ngừng lên tiếng và đóng góp ý kiến. Dưới đây là một số ý kiến của những người không đủ “tiêu chuẩn” với quy định trên:
 
Anh Sơn – lập trình viên của một Công ty truyền thông bức xúc: “Cả hai vợ chồng tôi đều là người thấp bé nên nếu theo quy định trên của bộ Y tế thì không biết vợ chồng tôi sẽ đi lại bằng phương tiện gì? Xe bus thì tắc đường, muộn giờ làm và nhiều lúc rất bất tiện không chủ động được thời gian, công việc. Thiết nghĩ, quy định nên đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người dù chỉ là một cá nhân. Sẽ rất thiệt cho người phụ nữ Việt Nam vì hầu hết họ đều liễu yếu đào tơ, thân hình nhỏ bé. Theo tôi, Bộ Y tế nên hủy bỏ quy định trên để tránh bị “chê cười” và gây “bất bình” đối với những người thấp bé như vợ chồng tôi sẽ cảm thấy như bị xúc phạm.
 
Chị Xuân - Nhân viên bán hàng siêu thị cho biết: "Theo tôi đây là một quyết định rất vô lý. Việc đảm bảo an toàn giao thông là do ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông chứ không phụ thuộc vào việc người đó có đủ tiêu chuẩn về hình thể hay ko? Bản thân tôi và rất nhiều bạn bè của tôi đều không đủ ít nhất một tiêu chuẩn của Bộ Y tế nhưng không vì thế mà họ lái xe gây tai nạn cho người khác. Đối với người thấp khi dừng xe khó kiễng chân nhưng nếu đi cẩn thận, đúng luật lệ giao thông thì vấn đề dừng xe máy giữa ngã tư mà có kiễng chân tí cũng chả sao".
 
Chị Vân - Giảng viên Học Viện Quân Y: "Tình trạng giao thông ở Việt Nam rất lộn xộn vì vậy số vụ tai nạn giao thông cũng cao hơn hẳn so với các nước khác trong khu vực. Nhưng tôi thiết nghĩ nguyên nhân còn do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan.Ví dụ như đường của nước ta quá hẹp và xuống cấp, ý thức chấp hành luật lệ chưa cao, xử phạt các vi phạm chưa thật nghiêm minh chứ nó không liên quan đến vấn đề hình thể.Tôi thấy có nhiều vụ tai nạn mà người gây ra toàn là những người đủ tiêu chuẩn của Bộ đấy thôi".
 
Lan – Sinh viên Đại học Hà Nội: "Tôi nghĩ bất cứ ai có ý thức bảo vệ tính mạng của mình và người khác khi tham gia giao thông mới là điều quan trọng, còn những tai nạn không may là trường hợp bất khả kháng. Với lại những trường hợp tai nạn là do phóng nhanh vượt ẩu đấy chứ. Mình mặc dù cân nặng dưới 40 kg nhưng mình đi xe rất cẩn thận an toàn. Còn những người không đủ tiêu chuẩn vòng ngực thì tôi đang không hiểu cảnh sát giao thông sẽ làm cách nào để kiểm tra được tiêu chuẩn này đây?".

T.T
Chia sẻ