Mùi vị và "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

Trong cảm xúc thì mùi vị (khứu giác, vị giác) là yếu tố chính để kích thích tâm hồn con người chứ không phải sắc đẹp (thị giác), cũng không phải giọng nói (âm thanh) hay dư âm tình dục còn đọng lại trên cơ thể.

Khi nhận một mùi hương quen thuộc đã lâu chưa gặp, bỗng nhiên người ta nhớ lại một hình ảnh nào đó liên quan đến nó và cảm xúc xuất hiện. Tại sao như vậy? Vì cảm xúc ấy là kết quả của một vòng phản xạ.

Các phần tử của mùi khi tiếp xúc với các thụ thể có trên niêm mạc mũi sẽ tạo ra một kích thích, từ đó theo giây thần kinh khứu giác chuyển về não và tạo ra ngay một cảm xúc, đồng thời mọi suy nghĩ, hành động sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cảm xúc này.

Thông thường chúng ta chỉ cần ngửi hơi cay bột ớt hay bột tiêu là có thể gây nhày mũi, hắt hơi hay chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh là có thể ói. Đó tác dụng vật lý của mùi. Bên cạnh đó còn một tác dụng vô cùng quan trọng mà các nhà nghiên cứu tình dục học rất quan tâm, đó là ảnh hưởng của mùi vị trên xúc cảm của con người, trên sự hình thành “một tâm lý đáp ứng”.

Hai bệnh lý chính trong tình dục học ở nam giới, đó là xuất tinh sớm và bệnh liệt dương, còn ở phụ nữ là tình trạng lãnh cảm, lạnh nhạt với các rối loạn cực khoái… tất cả các bệnh này 1/3 do vấn đề tâm lý, vấn đề cảm xúc.

Một người bệnh liệt dương là do chưa đủ kích thích vật lý và tâm lý. Còn một ngưòi bị xuất tinh sớm là vị cảm giác của họ đến quá nhanh nên không kiềm chế được việc xuất tinh, mà cảm xúc cũng là một vấn đề thuộc về tâm lý.

Mùi là linh hồn của kỷ niệm, êm ái. Nhưng diễn tả mùi thế nào, cảm giác ra sao thì mỗi người bạn tình mới cảm nhận đầy đủ được, sự yêu thích hương vị của nhau chính là biểu hiện của sự hòa hợp tình yêu, và cũng là bản chất của nghệ thuật điều trị trong các trường hợp rối loạn chức năng tình dục ở nam và nữ.

Để có thể tự mình đánh giá những lý do gây ra chứng liệt dương hay lạnh nhạt trong chuyện chăn gối, xin gợi ý một vài câu hỏi sau:

- Bạn có nhớ, có quyến luyến một mùi vị đặc trưng nào từ lần chăn gối thành công trong quá khứ?

- Bạn có thể miêu tả nó ra sao?

- Vợ hay chồng còn mùi đặc trưng đó nữa hay không?

Mỗi cá nhân đều có một mùi đặc trưng, nó giống như dấu lăn tay, không ai giống ai. Mùi của một người được tạo ra do sự phóng thích các phần tử từ một phản ứng acid hóa chất béo có trong mồ hôi nằm ở lỗ chân lông.

Sự phân bố hệ thống lông và đặc tính cấu tạo của nó cũng góp phần tạo ra mùi. Trên cơ thể con người, những vùng đặc biệt như nách, bẹn, gáy, các nếp gấp… là những nơi có ảnh hưởng mạnh nhất. Ngoài ra các cơ quan rỗng như miệng, mũi, tai, cũng có mùi đặc trưng riêng của chúng. Rồi mùi của hơi thở, tinh dịch hay chất nhờn âm đạo…

Các thầy thuốc nhiều kinh nghiệm đôi khi chỉ cần ở gần người bệnh cũng có thể chẩn đoán được tình trạng bệnh lý của người ấy, chẳng hạn như mùi của người nghiện rượu, mùi hắc của người suy thận, mùi nồng nặc của một bệnh nhân viêm gan, suy gan, mùi hôi khó chịu của một người bị bệnh dạ dày hay rối loạn tiêu hóa, mùi của một người hay ăn thịt chó…

Sự cọ sát giữa hai cá thể “da” rất khác nhau nếu có sự hiện diện của chất bôi trơn, bởi chất bôi trơn sẽ làm mềm da cũng như các tác động xoa bóp sẽ giúp cho sự vận mạch ngoại biên gia tăng, làm các dược chất, hương liệu hấp thu vào cơ thể dễ dàng hơn. Vì từ xa xưa người ta đã dùng massage với một hỗn hợp chất bôi trơn và mùi đặc trưng để kích thích cảm giác tình dục, nhất là trên những vùng nhạy cảm của cơ thể, giúp nâng cao mức cực khoái.

Còn những điểm nhạy cảm tình dục nằm ở đâu trên cơ thể, đòi hỏi phải có sự chỉ dẫn và khám phá tường tận. Mũi là cơ quan để tiếp nhận mùi, nó sẽ dẫn truyền tất cả các kích thích lên não và tạo ra cảm giác hưng phấn.

Ngày nay, các hương liệu thiên nhiên dùng để tạo mùi có mặt hầu hết trong các sản phẩm chúng ta sử dụng, nó mang đến cho con người nhiều thú vị và hạnh phúc, kể cả hạnh phúc trong đời sống lứa đôi

Theo Phununet

Chia sẻ