Mua sữa cho bé thời Melamine
Trước vô số các sản phẩm sữa trên thị trường, người tiêu dùng và đặc biệt là các bà mẹ nên chọn mua sữa như thế nào để phù hợp với bé

Một số tiêu chí cần lưu ý khi chọn sữa cho bé :
- Căn cứ vào khả năng tài chính của gia đình: Sữa là nguồn dinh dưỡng phải cho trẻ uống lâu dài trong nhiều năm. Bé dưới 1 tuổi trung bình 4-5 ngày hết một hộp loại 400g, bé trên một tuổi cũng khoảng 7 ngày hết một hộp. Chính vì thế cha mẹ cần tính toán kỹ khả năng kinh tế của gia đình, khi tiết kiệm và chọn sữa với giá cả hợp lý sẽ tránh được “áp lực” mua sữa hàng tháng. Từ đó, có thể dành thêm chi phí cho việc giáo dục, giúp trẻ vận động, chơi đùa.
- Căn cứ vào khẩu vị của bé: Cho dù bạn có thoải mái tiền bạc để mua loại sữa ngoại nhập đắt nhất cho bé mà bé không thích thì bé sẽ không bú được đủ với nhu cầu, trường hợp này cha mẹ có thể thay thử một cữ sữa trong ngày bằng loại sữa khác, nếu thích bé sẽ chịu bú và bú nhanh hơn.
- Căn cứ vào sự hấp thụ của cơ thể bé: Nếu cơ thể bé hợp với loại sữa đang dùng sẽ hấp thu nhiều chất dinh dưỡng tốt hơn, tiêu hóa và lên cân tốt. Để biết điều nay thì các bà mẹ cần theo dõi phân của bé. Một bé sơ sinh, tức là trong 1 tháng tuổi có thể đi 4-5 lần, phân có ít nước, lổn nhổn, lợn cợn những hạt trắng, hạt vàng gọi là “hoa cà, hoa cải”. Bé từ 2-6 tháng khi uống sữa ngoài hoàn toàn thì đi 1-2 lần/ngày, phân mềm, có thể hơi sệt nhưng ko còn lỏng nước. Còn bé trên 6 tháng, sau khi đã ăn dặm, thường chỉ đi 1 lần, phân mềm, mịn, có lọn; nếu bé đi 2-3 lần mà phân không sệt, xốp hay bị bở ra trong nước thì cũng là bình thường vì có thể bé chưa tiêu hóa hết ở lần đi trước.
Ngoài ra, đặc biệt lưu ý về thành phần dinh dưỡng trong sữa, trên bao bì sữa phải có đầy đủ rõ ràng về hạn sử dụng, ngày sản xuất cũng như cách thức sử dụng. Các bà mẹ nên mua những sản phẩm sữa đã được xếp hạng chứ không nên tùy tiện mua sữa cho bé theo tin đồn và những lời quảng cáo.