Lắm mối, tối dễ nằm không?

,
Chia sẻ

Nếu bạn đã ra trường rồi, cuộc sống ổn định, thu nhập cao, buồn vu vơ, rất có thể bạn đang mắc bệnh Kichi Kichi.

Bệnh Kichi Kichi nguy hiểm hơn cả bệnh viêm não Nhật Bản cũng như tất cả các bệnh khác lây từ xứ sở mặt trời mọc, xứ sở mặt trời lặn và xứ sở khác mặt trời tạm ngưng ở giữa.

Kichi Kichi là chuỗi nhà hàng lẩu băng chuyền. Khách ngồi ở bàn xếp ngang như quán bar, chọn nước lẩu (mỗi người một nồi nhỏ) rồi dải băng chuyền chuyển động mang theo hàng trăm món thức ăn đa dạng: thịt, cá, tôm, rau, nấm...

Chính vì rất nhiều sự lựa chọn nên người như tôi hay rơi vào trường hợp “chờ cái tiếp theo”. Cái đĩa rau kia nhìn ngon nhưng biết đâu sắp có loại rau ngon hơn. (Bụng chỉ cỡ thế thôi, phải lựa chọn thông mình). Ôi đĩa xúc xích kia nhìn được, nhưng biết đâu sắp có món giá trị hơn. Ôi thịt cá! Có phải cá hồi không? Có phải không? Có phải không? Chết – chưa kịp nhìn kĩ là đã đi qua!
 

Rồi là món tiếp theo, tiếp theo... cuối cùng, khi các món đã chạy một vòng, khách quyết định món xúc xích kia là món ăn hấp dẫn nhất. Vậy khách đợi băng chuyền thêm một vòng, nhưng tiếc quá – lần này đĩa xúc xích ấy không còn lại, bị thằng khác lấy mất!

Người Việt Nam có câu: “Lắm mối tối nằm không”. Tiếng Anh có câu: “Tê liệt bởi lựa chọn” (Paralyzed by choise). Tôi thấy cuộc sống đang bị Kichi Kichi hóa, càng nhiều lựa chọn, càng nhiều người nằm không, nằm đói, nằm tê liệt.

Vậy bệnh Kichi Kichi là bệnh tâm lý của người giàu – giàu tiền, giàu lựa chọn, hoặc giàu cả hai. Nguyên nhân, triệu chứng và dấu hiệu đã nói ở trên. Vậy tiếp theo là nói đến phương pháp điều trị.

Có nhiều cách chữa bệnh Kichi Kichi. Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất là uống thuốc ta-di-phơ-thin. Với các bạn chưa biết, “phở Thìn bờ Hồ” là quán phở rất nổi tiếng tại Hà Nội. Ngon tuyệt vời.

Ở đó chỉ có một lựa chọn: Phở. Tất nhiên có một số lựa chọn phụ nhưng không đủ làm ai tê liệt. Sau vài tuần đi uống thuốc ta-di-phơ-thin, sức khỏe của bạn sẽ bắt đầu quay trở lại. Không còn lo việc chọn món ăn, bạn sẽ không còn bị thôi miên bởi băng chuyền kì diệu đó.

Tuy nhiên, nếu bạn đang bị ế vợ hoặc ế chồng thì... rất tiếc, đó là dấu hiệu của bệnh Kichi Kichi mãn tính. Thuốc ta-di-phơ-thin rất tốt nhưng chỉ có thể dùng để điều trị bệnh Kichi Kichi bình thường, một số trường hợp cấp tính đối với bệnh nhân 20 – 25 tuổi. Khi bệnh trở thành mãn tính, thuốc ta-di-phơ-thin sẽ không hiệu quả lắm.

Mãn tính có nghĩa là bạn đã bị băng chuyền thôi miên một thời gian dài, không còn trẻ, không còn xinh đẹp hoặc ổn định về mặt tâm lý nữa. Thời gian sẽ không quay trở lại, cũng như băng chuyền sẽ không quay ngược chiều. Vì vậy, hãy sáng suốt lựa chọn những gì là phù hợp nhất với chính mình.

 Theo Đẹp

Chia sẻ