Khó có con khi bước sang tuổi 40

Minh Thu,
Chia sẻ

Nam giới ở độ tuổi từ 40 trở ra sẽ khó có con hơn so với khi họ còn trẻ, các nhà nghiên cứu Pháp cho biết.

“Dữ liệu nghiên cứu đã đưa lại bằng chứng đầu tiên, không chỉ về sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ người cha đối với quá trình thụ tinh trong tử cung của người mẹ mà còn liên quan tới cả tỉ lệ sẩy thai”, Belloc và các cộng sự tại TT Sản phụ khoa Eylau (Pháp), cho biết.

Nhóm nghiên cứu Pháp đã phân tích mẫu tinh trùng được lấy từ hơn 21.000 ca thụ tinh nhân tạo, tức là các mẫu tinh trùng này sẽ được rửa sạch và quay trong máy li tâm để tách tinh dịch rồi lại đưa trở lại dạ con để các tinh trùng này tự tìm đến trứng.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra số lượng tinh trùng và theo dõi tỉ lệ thụ thai, sẩy thai cũng như chuyển dạ sinh nở. Họ phát hiện ra rằng sự tác động của người cha với quá trình sẩy thai mạnh hơn khi người đàn ông ở độ tuổi ngoài 40 với tỉ lệ thất bại lên tới 35% trong khi ở người dưới 40 chỉ là 10%.

Các nhà nghiên cứu không biết đích xác lý do tại sao nhưng đúng là có sự liên quan giữa tuổi tác và sự phân rã AND trong tinh trùng dẫn tới sự thất bại khi mang thai bởi màng ngoài của trứng sẽ thành “phòng tuyến” vững chắc ngăn chặn những tinh trùng yếu kém đặc biệt này.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác đã từng chỉ ra rằng, số lượng và chất lượng tinh trùng suy giảm do tuổi tác không phải là quá quan trọng bởi chỉ cần có sự can thiệp của y học là đủ để mang đến cơ hội làm bố rất lớn.

Theo Minh Thu
Dân trí/Agencies 
Chia sẻ