Khi người yêu cũ muốn làm bạn

,
Chia sẻ

Mối quan hệ với người yêu cũ thực tế thường không được tốt đẹp. Có thể bạn chẳng còn muốn dính dáng gì đến người cũ khi mọi chuyện đã kết thúc.

Song, cũng có khi bạn vẫn muốn giữa hai người còn lại tình bạn. Cho dù cảm giác của bạn có là gì, bạn cần phải biết tại sao mình muốn làm bạn với người yêu cũ trước khi đồng ý nhận lời kết bạn với anh ta. Rồi bạn sẽ thấy, động cơ của anh ta không trong sáng như bạn tưởng.

Nếu bạn còn quan tâm đến người cũ, bạn có thể đang tự giăng bẫy để bản thân bị lợi dụng và tổn thương. Còn một khi bạn đã không vấn vương thì bạn lại đang tự chuốc lấy cho mình phiền toái, bằng cách tạo ra ảo tưởng với người cũ và cho phép họ bước vào cuộc sống của mình với tư cách “bạn bè”. Vì vậy, để giúp bạn xác định rõ có nên làm bạn với người yêu cũ hay không, chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn những lý do mà người cũ cho rằng bạn nên đồng ý làm bạn anh ta.

Để tìm ra động cơ thực sự, hãy thành thật về người cũ của bạn, họ là người như thế nào. Có thật là anh ta quan tâm đến bạn hay chỉ muốn trả thù, vì cảm thấy cay đắng, cố bám riết lấy bạn?
 
Có thật là anh ta quan tâm đến bạn hay chỉ muốn trả thù?

Một trong những lý do vô hại nhất mà người cũ muốn làm bạn là vì họ nghĩ đó là cách nhẹ nhàng và tử tế để chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Họ cảm thấy tội lỗi vì đã làm bạn tổn thương và muốn làm tất cả những gì có thể để bạn cảm thấy thoải mái.

Trên thực tế, chuyển từ tình yêu sang tình bạn bằng lời đề nghị: “Em là một người tuyệt vời và anh vẫn muốn làm bạn em” có thể là một sự xúc phạm hơn là an ủi. Một khả năng nữa là anh ta muốn làm bạn vì điều đó khiến cuộc sống của anh ta dễ thở hơn.

Hai bạn vẫn có người quen chung, vẫn phải lui đến những nơi hai người hay đến...Và anh ta không muốn bạn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ta bằng những màn ghen tuông, giận dữ hay dàn cảnh nói xấu. Nói cách khác, khi đề nghị làm bạn bè, người cũ chỉ đơn giản đang yêu cầu bạn đảm bảo sẽ “chơi đẹp”. Như vậy, anh ta không phải lẩn tránh.

Cũng có thể người cũ muốn làm bạn, vì anh ta vẫn còn yêu bạn. Nếu hai bạn chia tay được một thời gian, bạn hẳn đang nghĩ đến trường hợp ngược lại, muốn kết bạn là dấu hiệu anh ta chấp nhận sự thật rằng hai người đã chia tay. Hãy cẩn thận! Nhiều khả năng đây là dấu hiệu anh ta muốn có bạn trở lại.

Hãy nhớ rằng, người yêu cũ dù từng bị tổn thương và giận dữ nhưng vẫn còn yêu bạn, cũng phải mất một khoảng thời gian để nhận ra rằng anh cần một mối liên hệ nào đó, chẳng hạn làm bạn bè, để tạo cơ hội có lại người mình yêu.

Nếu người cũ chủ động chia tay, có thể anh ta đang muốn để mở sự lựa chọn của mình. Anh ta muốn thử một cuộc sống không có bạn nhưng vẫn giữ bạn để “dự phòng” trong trường hợp toan tính về cuộc sống mới không thành. Điều nguy hiểm nhất là anh ta không thật tâm muốn quay lại.

Đôi khi người cũ muốn làm bạn vì họ vẫn tham vọng “canh chừng” bạn. Họ khó chịu với ý nghĩ bạn sẽ đi với người khác. Không phải vì còn tình cảm mà bởi họ ích kỷ, muốn kiểm soát và sợ mình sẽ giống kẻ ngốc nếu bạn nhanh chóng tìm được người mới tốt hơn họ.

Với tư cách “bạn bè”, họ có thể cùng bạn đi mọi nơi và có thể nói và làm gì đó phá hỏng cơ hội với người mới ngay sau lưng bạn. Vì vậy, khi người cũ đề nghị làm bạn, hãy thận trọng xem liệu đấy có phải là ý hay.

Nên nhớ rằng, bạn không có nghĩa vụ phải làm bạn với bạn trai cũ. Nếu bạn quyết định không nên làm bạn với anh ta, không có nghĩa là bạn trở thành kẻ thù. Bạn vẫn có thể lịch sự và tử tế, chỉ có điều bạn không cho anh ta những “đặc quyền” mà bạn vẫn dành cho bạn bè.
 
Theo TGPN
Chia sẻ