Khi mẹ làm sếp

,
Chia sẻ

Vừa làm vợ, làm mẹ, vừa làm sếp. Có cả núi công việc cần đến đôi tay bạn. Bạn sẽ làm thế nào để cân bằng tất cả những thứ đó một cách hợp lí nhất?

Với người phụ nữ Á Đông, cho dù cuộc sống ngày nay đã biến đổi nhiều, thì hai chữ gia đình vẫn đa phần đặt nghiêng về đôi vai người vợ. Nhiều phụ nữ dẫu thành đạt nhưng vẫn cố gắng giữ cân bằng giữa công việc và gia đình, bởi họ hiểu giá trị của hai chữ giản đơn ấy.

Tuy nhiên, Carol Bartz, CEO mới của Yahoo lại có quan điểm khá thú vị về vai trò làm mẹ và làm lãnh đạo. Quan điểm của bà là "Cân bằng ư – Quên nó đi!"
 
Cân bằng công việc với gia đình là vấn đề luôn tái diễn đối với những phụ nữ giữ trọng trách nào đó trong công việc. Thường thì phụ nữ tốn khá nhiều thời gian để tạo sự cân bằng này, và khi không đạt được thì họ cảm thấy mình có lỗi.

Tôi cho rằng "Quên sự cân bằng đó đi". Cân bằng là điều không thể. Thay vì nghĩ tới chuyện cân bằng công việc và gia đình, tôi nghĩ tới việc sắp xếp để làm tốt cả hai. Tôi là CEO và tôi có cô con gái tuổi teen. Để đảm nhiệm tốt cả vai trò lãnh đạo và vai trò của người mẹ đòi hỏi phải biết cách sắp xếp các công việc tốt.

Con gái tôi biết rằng có những lúc tôi phải đi công tác và bận bịu với công việc. Nhưng nó cũng biết rằng mẹ sẽ dành những khoảng thời gian riêng cùng với nó, và luôn là một phần cuộc sống của con bé. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện và dành nhiều thời gian để thỏa thuận chương trình và các vấn đề cần ưu tiên của hai mẹ con.

Bạn không cần phải thường xuyên cân bằng công việc và cuộc sống gia đình. Thay vào đó, bạn hãy có kế hoạch và linh hoạt.

Carol Bartz cũng không hề quên "Tự chăm sóc bản thân mình". Quan điểm của bà là "Phải chăm sóc bản thân mình trước". Điều này nghe có vẻ ích kỷ. Nhưng nếu bạn đã từng đi máy bay và nghe hướng dẫn của hàng không cho các bậc cha mẹ đi cùng con nhỏ: "Trong trường hợp khẩn cấp cần sử dụng mặt nạ dưỡng khí, bạn hãy đeo mặt nạ cho mình trước và đeo cho bé sau", bạn có thể hiểu phần nào quan điểm của bà. Nếu bạn không đủ khỏe mạnh, không đủ sức để tự lo cho mình, bạn khó mà có thể có ích đối với người khác nhiều được. Vì vậy, hãy dành thời gian chăm lo cho bản thân mình.

Còn bạn, bạn theo quan điểm nào? Cân bằng hay quên nó đi? Tôi cho rằng còn một vấn đề nữa tôi cần phải tính đến ngoài làm lãnh đạo và làm mẹ. Tôi còn phải làm vợ.

Cân bằng cả 3 thứ quả là khó, có lẽ tôi cũng sẽ quên nó đi và lập kế hoạch cho cả 3 vậy. Hy vọng  là tôi sẽ thành công hơn cả Carol.

N.A
Theo Womansmedia
Chia sẻ