Khi mẹ chồng "trẻ" không kém nàng dâu

Saga,
Chia sẻ

Trước đây, vì nhiều lý do như khoảng cách thế hệ..., mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình Việt luôn khá nhạy cảm và phức tạp. Còn hiện nay, khi các mẹ chồng cũng trẻ trung, cập nhật không kém con dâu mình thì mọi chuyện có khác đi không?

Mẹ chồng thời @

Thời buổi bây giờ nhìn vào một gia đình trẻ, khó có thể bắt gặp hình ảnh người mẹ chồng ăn mặc truyền thống, mặt khó đăm đăm, nghiêm khắc chỉ bảo con dâu giữ gìn nếp nhà cho cẩn thận như lúc trước. Thay vào đó là những bà mẹ chồng cấp tiến, hiện đại, tư tưởng thoáng hơn. Các nàng dâu mới về nhà chồng buổi ban đầu nhiều khi còn phải “choáng” trước độ trẻ trung của các bà mẹ.

Mấy hôm nay chị Hà cứ thấy mẹ chồng mình bỗng tươi vui hẳn lên, cũng thích thú sử dụng điện thoại di động hơn hẳn, dù trước đây bà chẳng mấy khi bà chạm đến con “ai phôn xịn” chồng chị sắm cho. Mấy hôm sau, chị lại giật mình thấy mẹ chồng gửi lời mời kết bạn trên Facebook, ảnh bà đi chơi với hội người cao tuổi, đi mua sắm, đi uống cà phê cũng được đăng rất nhiều trên trang của bà. Nhìn trang Facebook của mẹ chồng còn tươi vui hơn cả mình, chị Hà quả thật thấy “choáng”.

Ở trong trường hợp tương tự là chị Nhi, hiện cũng đang vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ chồng trước đây không được thoáng tính lắm, thỉnh thoảng còn chê chị “suốt ngày chỉ biết dí mắt vào cái điện thoại, có ngày hỏng mắt đấy”, bỗng cũng dính lấy chiếc điện thoại không rời. Bà thậm chí thỉnh thoảng còn kéo con chị ra hỏi nhỏ cái này cái nọ, rồi con bé cũng cười cười rồi chạy ra khoe chị “Mẹ ơi dạo này bà siêu công nghệ quá!”.

Tìm hiểu ra mới biết, câu chuyện của chị Hà hay chị Nhi hóa ra không phải là thiểu số. Giờ chuyện các bà mẹ chồng đi ngược lại xu hướng công nghệ dường như đã là chuyện quá khứ. Không ai còn thấy lạ chuyện mẹ chồng ngồi “tám” với nàng dâu về showbiz, hay bàn về một cơn sốt thời trang mới nào đó. Thậm chí nhiều bà mẹ chồng còn rành về thiết bị công nghệ, ứng dụng smartphone hơn cả con dâu! Như chị Hà hôm trước vừa đau đầu vì em bé nhà mình gầy mãi không lớn mà chẳng hiểu tại sao, mẹ chồng đã ngay lập tức ở nhà Google ra rất nhiều cách tẩm bổ cho bé để cùng tham khảo với cô con dâu bận bịu.

Sự kết nối của công nghệ giúp mẹ chồng – nàng dâu gần nhau hơn

“Bí kíp” của mẹ chồng

Những ứng dụng được ưu tiên hàng đầu trong sổ tay “bí kíp” của mẹ chồng là Facebook, Facetime, Viber, Zalo hay GrabTaxi. Nếu lập tài khoản Facebook để mẹ chồng thoải mái ngắm con cháu từ xa, thì Facetime, Viber và Zalo giúp mẹ chồng trò chuyện với bạn bè mà tiết kiệm cước phí. GrabTaxi thì quá hữu dụng mỗi lần mẹ chồng muốn di chuyển, đi lại. Chỉ cần chạm vài cái là có bác tài đến trước mặt ngay! Khỏi phải gọi điện mất công. Đã thế con dâu có “giao” mẹ chồng cho bác tài đưa đi đâu thì cũng cực kì yên tâm vì GrabTaxi giúp cho việc liêc lạc với tài xế dễ dàng, thuận tiện và an toàn. Chỉ cần mở ứng dụng là đã biết ngay bác tài tên là gì, số điện thoại ra sao, lại còn có cả ảnh nữa. Chả thế nên mới có chuyện về nhà mẹ chồng bảo con dâu, “Hôm nay bắt taxi vui lắm con ạ, tài xế còn gọi điện cho má hỏi bác đang ở đâu con đến liền nè…”

Mẹ chồng tự do di chuyển đi lại, chỉ vài chạm là có taxi ngay

Kể từ khi có sự xuất hiện của các ứng dụng trên smartphone, mẹ chồng hiện đại hơn, cấp tiến hơn, thì nàng dâu cũng vì thế mà “dễ thở” hơn. Mẹ chồng ra ngoài nhiều hơn, hẹn hò bạn bè, lại còn hướng dẫn các bà cùng khu phố cách sử dụng. Vì vậy mẹ chồng cũng khuyến khích con dâu ra ngoài nhiều hơn, thỉnh thoảng còn rủ con dâu đi shopping, đi siêu thị bằng taxi. Trên xe hai mẹ con còn có thêm thời gian tâm sự với nhau, lại càng thêm hiểu nhau hơn nữa. Ai ngờ được mấy cái thao tác bấm chạm trên màn hình điện thoại nhỏ bé lại giúp công việc nhà, di chuyển đi lại của cả mẹ chồng lẫn nàng dâu thuận tiện hơn? Nàng dâu vui một thì mẹ chồng vui đến mười. Vì như vậy nghĩa là mẹ chồng đã giảm nhẹ gánh lo cho con cái, đồng thời yêu đời hơn nhờ tự tin hơn, tận hưởng một cuộc sống tuổi già thanh thản, trọn vẹn.

Dẫu biết là đời sống mẹ chồng – nàng dâu nhiều lúc cũng còn mâu thuẫn, xung khắc, nhưng với điểm kết nối chung là công nghệ như thời buổi hiện nay thì mọi hiểu nhầm, rắc rối giữa hai người rồi cũng được giải toả. Mẹ chồng thời @ càng “trẻ” thì con dâu càng kính nể, càng sở hữu nhiều “bí kíp” ứng dụng thì càng kết nối gần hơn với gia đình mình. Ai mà dám bảo mẹ chồng – nàng dâu là cặp đôi “cơm không lành canh không ngọt” nữa, nếu thấy hai người cùng đặt GrabTaxi, cùng đi shopping với nhau trong một buổi chiều đẹp trời nào đó, phải không?

Chia sẻ