Hôn nhân không phải mối quan hệ sòng phẳng "mỗi người góp một nửa" mà phải là...

Belle Tran,
Chia sẻ

Hôn nhân là công việc mang tính đồng đội, và chẳng có bất kì đội nhóm nào có thể tiến xa nếu như những thành viên chỉ cống hiến một nửa sức lực của họ.

Tôi rất ghét khi nghe các cặp vợ chồng nói với nhau những điều như: "Đến lượt anh đấy", hay “Lần trước anh làm rồi”… Ngay cả trước khi tôi kết hôn, việc nghe những lời đối đáp như thế này khiến tôi cảm thấy thực sự khó chịu. Nó làm tôi nhớ lại những trận tranh cãi với em gái về công việc nhà, và đương nhiên là tôi không hề muốn kết hôn với em gái của mình. Tương tự như thế, khi nghe mọi người nói rằng: "Hôn nhân là một mối quan hệ 50/50 bình đẳng", tôi đã luôn cảm thấy không đúng. Rồi một ngày, tôi bất chợt nghiệm ra:

Hôn nhân không phải là mối quan hệ 50/50 bình đẳng, mà là mối quan hệ 100/100

Tư tưởng “50/50” là vô cùng tư lợi. Đó là khi chúng ta nói những câu như: “Anh đã rửa bát lần trước rồi, vậy nên lần này anh không phải làm nữa”. Và bất cứ khi nào bạn bị yêu cầu làm nhiều hơn phần việc của bạn, bạn sẽ có xu hướng không chấp nhận. Trái lại, “100/100” mang một góc nhìn hoàn toàn khác. Thay vì tập trung vào những gì bạn phải làm trong một nửa phần việc mà bạn có trách nhiệm gánh vác, cộng với những gì bạn nhận được từ đối phương, bạn sẽ chỉ hoàn toàn chuyên tâm làm hài lòng người bạn đời của mình. Cả hai sẽ vẫn thay phiên nhau, nhưng không phải vì bạn có quyền làm như vậy, mà là vì bạn hoàn toàn tự nguyện với tình yêu của nhau. Và tư tưởng “100/100” không hề câu nệ chuyện ai làm công việc gì lần gần đây nhất. Đây cũng là một cách để trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để tôi khiến vợ tôi thấy rằng ngày hôm nay tôi rất yêu cô ấy?”.

Hon nhan
Cả hai sẽ vẫn thay phiên nhau, nhưng không phải vì bạn có quyền làm như vậy, mà là vì bạn hoàn toàn tự nguyện với tình yêu của nhau. (Ảnh: Internet)

Có rất nhiều lần khi đến lượt tôi rửa chén bát, bởi vì tôi có một vài việc khác cần phải làm, vợ tôi sẵn sàng rửa chúng. Chúng tôi không theo dõi xem ai làm việc ngày nào, bao nhiêu lần, chúng tôi chỉ tiếp tục làm việc ở mức 100%.

Khi chúng ta tập trung vào đối phương xem họ đã làm một nửa phần việc của họ chưa, chúng ta sẽ bị quá chú trọng vào thời điểm mà “công việc của tôi kết thúc" và “công việc của cô bắt đầu”. Hôn nhân là công việc mang tính đồng đội, và chẳng có bất kì đội nhóm nào có thể tiến xa nếu như những thành viên chỉ cống hiến một nửa sức lực của họ. Nếu chúng ta muốn thành công trong hôn nhân, cả hai phía đều phải luôn luôn dành trọn vẹn tất cả cho nhau.

(Nguồn: iamhusband)
Chia sẻ