Hãy tự "định nghĩa" khi hiếm muộn

,
Chia sẻ

Hiếm muộn là gì? Các thầy thuốc chuyên khoa sẽ có nhiều "định nghĩa".

Một trong những thí dụ của hiếm muộn là "sau 1 năm sinh hoạt bình thường mà vợ chồng không có kết quả thụ thai...". Ngày nay người ta không chờ tới 1 năm, mà rút xuống còn 6 tháng, để sớm phát hiện và chữa trị. Sở dĩ họ đưa ra niên hạn như vậy, là vì nhiều cặp vợ chồng chủ quan, dựa vào trong thực tế có cặp mãi tới 4, 5 năm sau kết hôn mới thụ thai. Đó là định nghĩa của y khoa.

Còn đối với cuộc sống mỗi cặp vợ chồng lại có định nghĩa hiếm muộn theo cách riêng. Có người bảo: "hiếm muộn có nghĩa là bất hạnh" "hiếm muộn có nghĩa là người chồng sẽ phải lấy vợ lẽ hoặc kiếm con nơi khác"... Đối với họ, không có con đồng nghĩa với việc 1 người có tội, còn người kia hoặc là cam chịu khốn khổ hoặc là tự do ăn ở với người khác. Không còn là 1 cái tội "Cây độc không trái, người độc không con". Thiên hạ lại có người định nghĩa như vậy.

Hãy tự định nghĩa khi hiếm muộn

Giá mà những người này biết được con số dự đoán 2020 có tới một nửa số người trên thế giới sống một mình, chắc họ chẳng dám định nghĩa thế nữa. Có cặp vợ chồng biến khuyết điểm thành ưu điểm, họ dành thì giờ học tập, vui chơi với sở thích của mình, dành tiền bạc để đi du lịch và tiết kiệm đầu tư cho khi về già không có con cái chăm sóc. Họ nhìn các bậc cha mẹ khốn đốn đi thăm con trong tù, trong trại cai nghiện, các bậc bị con hành hạ ngược đãi và thấy mình may mắn quá. Tất nhiên ai cũng hiểu làm cha mẹ là 1 hạnh phúc lớn lao. Và không có con làm nảy sinh nhiều vấn đề trong quan hệ vợ chồng, họ tộc. Đó là nỗi lo thực sự, chả thế mà ngày nay bệnh viện trị vô sinh đông tấp nập.

Theo con số của who, 8 - 10% các cặp liên quan hiếm muộn. Ở Việt Nam con số là 10%. Nguyên nhân do vợ - chồng tương đương nhau: tại vợ chiếm 3 - 40% chồng 30% tại cả hai vợ chồng 30% còn 10% không rõ nguyên nhân. Thường các lý do chính là tổn thương vòi trứng, lạc nội mạc tử cung, chất lượng tinh trùng...

Lời khuyên của chuyên gia là hãy kiềm chế lo âu, căng thẳng, mong ngóng. Nên đến bác sĩ chuyên khoa và điều cần tránh là tìm xem lỗi tại ai (không phải mục đích chữa trị mà là để đổ trách nhiệm). Hiếm muộn như 1 loại bệnh. Tích cực chữa trị và xem nó như vấn đề y tế, đừng gán cho nó vấn đề đạo đức. Mỗi người do đó sẽ tự định nghĩa hiếm muộn là gì.

Theo Ân Quang
Thời Trang Trẻ

Chia sẻ