Đồ chơi mùa trung thu: Càng rẻ càng nguy hiểm
Đặc biệt, đồ chơi dành cho trẻ dưới 3 tuổi, thì không có bất cứ lời cảnh báo nào của nhà sản xuất như quy định của Bộ KHCN về an toàn đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi.
Trẻ em cũng sính “ngoại”
Do
phải trực buổi tối, không có thời gian đưa con đi mua quà trung thu nên chị Mai
(Cát Linh, Hà Nội) mẹ của bé Bi và Bống đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa tạt
qua phố Hàng Mã mua cho con gái đèn ông sao và mũ công chúa, còn con trai là
chiếc đèn kéo quân, mũ sư tử. Chị khấp khởi mừng vì nghĩ những món quà sẽ đem
lại niềm vui cho các con. Ai ngờ, các con của chị lại tỏ ra dửng dưng trước món
quà của mẹ. Bống bảo: “Mẹ bạn Trang mua cho bạn ấy cánh tiên, váy xoè và đũa
thần. Con thích đồ chơi như bạn Trang mẹ ạ”.
Tương
tự, cậu con trai đầu của anh Nguyễn Thanh Tùng (Công ty Xây dựng Sông Đà 8) lại
nằng nặc đòi bố mua chiếc mũ phù thuỷ giống trong truyện Harry Potter và mặt nạ
bằng nhựa, súng phun nước; Còn cậu em lại chọn gậy như ý giống của Tôn Ngộ
Không được thiết kế bằng các đoạn ống nhựa màu sắc sặc sỡ, có thể cho dài ra
hoặc thu ngắn lại mỗi khi bấm vào khoá trên gậy.
Theo
chị Nguyễn Thu Vân, chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã: Mùa Trung thu năm
nay, đồ chơi chị bán được chủ yếu do Trung Quốc sản xuất vì giá thành đa dạng:
Rẻ thì 3.000 đồng như mặt nạ, đắt có loại lên đến 120.000đ như ô tô chạy bằng
pin, phát ra nhạc, đèn.
Trong
khi đó, hàng trong nước đắt hơn từ 1,5 đến 3 lần so với cùng chủng loại:
Rẻ như mặt nạ cũng khoảng 8.000 đồng/chiếc… Ngoài giá cả ra, trẻ em thích hàng Trung
Quốc hơn bởi màu sắc sặc sỡ, có nhạc hay đèn nhấp nháy mỗi khi di chuyển.
Ảnh
mang tính chất minh họa
Coi chừng nhiễm độc chì
Trao
đổi với PV, Kỹ sư hoá học Nguyễn Hưng Dũng, Viện Hoá học (Viện Khoa học và Công
nghệ Việt Nam) cho biết: Thông thường để hạ giá thành sản phẩm, các cơ sở sản
xuất đồ chơi thường dùng nhựa tái sinh (nhựa tạo màu) để sản xuất.
Đồ
chơi Trung Quốc trôi nổi rẻ hơn nhiều so với đồ chơi trong nước là vì đa số các
doanh nghiệp trong nước chỉ dùng nhựa nguyên chất (chưa qua sử dụng) để sản
xuất đồ chơi cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Bởi mỗi khi tung ra một mẫu sản
phẩm đồ chơi cho trẻ dưới 3 tuổi, họ đều phải qua kiểm định chất lượng sản
phẩm, nếu đạt tiêu chuẩn an toàn cho trẻ mới được bán ra thị trường.
Cũng
theo kỹ sư Dũng, đồ chơi trẻ em càng nhiều màu sắc sặc sỡ thì càng nguy hiểm
đến sức khoẻ của trẻ. Vì trong đồ chơi tạo màu có sử dụng các phẩm màu hoặc hợp
chất có màu (hữu cơ hoặc vô cơ), hai hợp chất này cho dù là loại nào ngấm vào
cơ thể cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ.
Kỹ
sư Dũng cho biết thêm, khi sản xuất nhựa, các nhà sản xuất hay cho hoá chất
phthalate vào để làm mềm nhựa. Loại hoá chất này không tốt cho sức khoẻ.
Dấu hiệu nhiễm độc chì Biểu hiện
đầu tiên là gây rối loạn tiêu hoá, nôn, tiêu chảy, biếng ăn, hay đau bụng từng
cơn dữ dội kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Trẻ trông xanh xao hay mệt do thiếu
máu. Trường
hợp nặng sẽ gây suy thận, viêm cơ tim. Lâu ngày, chì gây tổn thương não khiến
trẻ dễ bị kích thích, co giật, hôn mê. Nếu không được điều trị tích cực, bệnh
diễn tiến rất nặng và tái đi tái lại do thời gian để loại chì ra khỏi cơ thể
rất lâu. Thời gian để loại chì ra khỏi thận là 7 năm và ra khỏi xương là 32 năm. BS Nguyễn
Thị Kim Thoa (Bệnh viện Nhi đồng 1-TP HCM) |
Trên
trang Web của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, đã tổng hợp từ
báo chí nước ngoài thông tin về việc cấm sử dụng 6 hoá chất thuộc nhóm
phthalate dùng để sản xuất đồ chơi và các đồ dùng khác cho trẻ dưới 3 tuổi trên
toàn châu Âu, vì chúng có thể gây bệnh ung thư, biến đổi gene và nhiễm các hoá
chất độc hại thông qua mút hay nhai đồ chơi.
Tuy
nhiên, theo kỹ sư Dũng, nguy hiểm nhất trong dạng đồ chơi bằng nhựa của trẻ em
chính là chất làm ổn định nhiệt trong đó có chì và Cadimi (Cd). Chất này có tác
dụng tự điều chỉnh nhiệt độ (cao quá hoặc thấp quá) trong quá trình đun nấu
không ảnh hưởng tới độ mềm dẻo khi ép vào khuôn của sản phẩm. Nếu nồng độ của
chì và Cd được chuyển hoá vào cơ thể có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khoẻ của trẻ.
Một
nguyên nhân nhiễm độc chì rất phổ biến ở trẻ em dưới 3 tuổi hiện nay là hay cho
pin (có trong các loại đồ chơi phát ra nhạc, đèn) vào miệng. Bình thường vỏ
ngoài của quả pin được bọc bằng kẽm, nhưng nếu trẻ ngậm mút lâu ngày hoặc nhằn
sứt quả pin cũng dễ có nguy cơ nhiễm độc chì.
Kỹ
sư Nguyễn Hưng Dũng nhấn mạnh, nếu chì được chuyển hoá vào cơ thể sẽ thay thế
dần canxi trong xương khiến cơ thể mềm nhũn, da dẻ lở loét và trẻ em rất chậm
biết đi.
Để
niềm vui của trẻ trong mùa trung thu được trọn vẹn, các bậc cha mẹ cần phải cẩn
trọng với những đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nếu mua đồ chơi cho
trẻ dưới 3 tuổi nhất thiết phải có dòng chữ cảnh báo về sản phẩm của nhà
sản xuất, đặc biệt là không nên cho trẻ ngậm, mút, nhai đồ chơi để tránh nhiễm
độc.
Theo Giadinh.net