Điều tối kỵ trong hôn nhân hiện đại

,
Chia sẻ

Có ý phân biệt nhà mẹ đẻ với mẹ chồng, thường xuyên về nhà muộn, hay mang những bực bội trong công việc về nhà là một trong những yếu tố đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm.

1. Ai làm ra tiền thì người ấy là chủ

Nhiều cặp vợ chồng ngày nay thường có quan  niệm rằng, người làm ra tiền mới là người làm chủ gia đình còn công việc nội trợ, bếp núc chỉ là của phụ nữ mà thôi.  Bản thân họ không hề biết rằng, việc bếp núc chăm sóc nhà cửa và con cái cũng được coi là công việc quan trọng. Dù không được thể hiện ra bằng vật chất, nhưng nếu thiếu đi bàn tay người phụ nữ thì đó là gia đình không hạnh phúc.

2. Vợ chồng áp dụng phân công hóa công việc trong gia đình

Đời sống càng phát triển thì người phụ nữ cũng ngày càng muốn vị trí và vai trò của mình được khẳng đinh rõ hơn. Trước kia, chúng ta vẫn cho rằng  đối ngoại là việc của cánh đàn ông, còn phụ nữ thì nên lo việc trong gia đình. Nhưng ngày nay thì quan điểm đó đang gây nhều tranh cãi. Mỗi gia đình có hoàn cảnh không giống nhau, và vì lý do này hay lý do khác thì cũng không nên phân công công việc một cách quá rạch ròi. Người vợ có thể dọn dẹp  nhà cửa, và khi rảnh, chồng có thể giúp vợ mình, cùng nhau vào bếp nấu cơm cũng là gợi ý hay.
 
Đàn ông thường nghĩ rằng bếp núc là việc của người phụ nữ, và vì thế khi nghe vợ mình nhờ vào bếp đun hộ nồi canh hay chạy ra ngoài ngõ mua hộ củ hành là họ tỏ ra không vui. Trong hôn nhân, không nên phân công quá rạch ròi công việc như vậy, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và nghĩ cho nhau một chút thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

3. Áp đặt thói quen của mình lên đối phương

Vợ chồng xét cho cùng thì vẫn là hai cá thể khác nhau, là hai con người riêng biệt cùng sống dưới một mái nhà. Chính vì thế, thói quen riêng của mỗi người sẽ ảnh hưởng tới đối phương là điều khó tránh. Những điều khác nhau này có thể khi yêu nhau bạn sẽ không nhận ra hoặc không quá để ý. Nhưng khi đã cùng nhau chung sống rồi thì dần dần thói quen riêng của mỗi người sẽ được bộc lộ ra, ví dụ bạn thích vừa ăn cơm vừa xem ti vi, trong khi đó chồng của bạn lại không thích điều đó. Bạn thích được đọc sách trước khi đi ngủ, còn chồng bạn lại thích được cùng bạn đi dạo. Thay vì cố gắng bắt đối phương phải chiều theo sở thích của mình, tại sao bạn không thử dung hòa thói quen của hai người với nhau. Ví dụ hôm nay chiều theo sở thích của bạn thì ngày mai sẽ chiều theo sở thích của chồng. Làm như vậy sẽ làm cho hai người hiểu nhau hơn và cũng dễ tiếp nhận nhau hơn.

4. Không nên mang những bực bội trong công việc về nhà

Trong xã hội hiện đại, bất luận là nam giới hay phụ nữ thì cũng đều phải chịu những áp lực về công việc và kinh tế….Những vấn đề này thường ảnh hưởng và làm cho chúng ta cảm thấy đau đầu, dễ bực bội, cáu giận. Nhưng bạn nên nhớ rằng không nên mang những bực bội trong công việc về gia đình. Bởi vì tâm trạng của bạn lúc đó dễ dàng khiến cho cả gia đình không vui vẻ. Tất nhiên, không phải là bạn hoàn toàn không được mang những tâm sự trong công việc về giãi bày với mọi người trong nhà, nhưng việc tâm sự khác với thái độ giận cá chém thớt.

5. Thường xuyên mang  hai chữ “ly hôn” ra nói mỗi khi cãi nhau

Khi cãi nhau, nhiều cặp vợ chồng thường mang hai chữ “ly hôn” ra để nói cho hả giận và cũng là để đối phương sợ. Vợ chồng bất hòa là chuyện bình thường, nhưng cũng không nên vì thế mà mang vấn đề ly hôn ra nói. Bởi nếu thường xuyên như vậy thì hai bên sẽ cảm thấy đây là chuyện quá bình thường. Nhưng nếu ngày nào đó nó trở thành sự thật thì sẽ là điều hối tiếc. Bởi vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra vấn đề này.

6. Phân biệt quá rạch ròi và rõ ràng hai khái niệm “nhà mẹ đẻ” và “nhà mẹ chồng”

Đây là điều hoàn toàn không nên, tất nhiên là hai gia đình sẽ có những điều riêng chỉ người trong  nhà mới biết. Nhưng bạn cũng không nên phân biệt quá rõ ràng hai khái niệm nhà mẹ đẻ và nhà mẹ chồng, làm như vậy sẽ gây mất hòa khí  và ảnh hưởng tới mối quan hệ “mẹ chồng nàng dâu”.

7. Thường xuyên về nhà muộn

Công việc bận, bạn bè đông….và rất nhiều những lý do khác khiến cho bạn  thường xuyên phải về nhà muộn. Một lần không sao, hai lần không sao và thế là bạn cho rằng đây là chuyện bình thường. Đây là điều nên tránh, đặc  biệt là với những cặp vợ chồng mới cưới thì lại càng không nên. Hãy về nhà sớm nếu có thể và cùng thưởng thức bữa tối với gia đình của bạn.

Bảo Vy
Tổng hợp từ SC
Chia sẻ