Đầu xuân, cải thiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu

,
Chia sẻ

Người ta hay cho rằng mẹ chồng thường không tốt với con dâu. Nhưng đó là người đã nuôi nấng chồng của bạn. Vì thế, có một mối quan hệ thật tốt với mẹ chồng thực sự là một điều quan trọng.

Quan hệ tốt với mẹ chồng, điều đó cũng có hàm ý rằng bạn quan tâm đến gia đình chồng và đồng thời cũng dạy cho con trẻ phải biết kính trọng ông bà chúng. Nếu bạn đang cố gắng để thực hiện điều đó, bạn sẽ không đơn độc. Chỉ với một vài chỉ dẫn, bạn sẽ có một mối quan hệ thật tốt với mẹ chồng.
 
1. Tôn trọng mẹ chồng:  Mẹ chồng của bạn có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Mặc dù có thể không phải lúc nào bạn cũng đồng ý với các quan điểm đó, nhưng tỏ ra tôn trọng những gì họ có là một điều quan trọng mà bạn nên làm. Họ có thể tác động đến cuộc sống của bạn rất nhiều thông qua con cái của họ (chồng bạn), vì thế bạn hãy bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng bằng việc để họ ở chỗ mà họ xứng đáng được nắm giữ.
 
2. Biết cách giúp đỡ: Mẹ chồng của bạn sẽ đánh giá cao những việc tốt của bạn, cho dù đó là việc gì đi nữa. Bằng việc giúp đỡ, bạn sẽ chứng tỏ bản thân mình với họ rằng bạn là một người tốt. Hãy đề nghị đưa họ đến nơi mà họ cần đến, giúp họ sửa chữa lặt vặt quanh nhà và đừng bao giờ mong mỏi sẽ được đền đáp. Thái độ hào phóng của bạn sẽ khiến mẹ chồng cảm thấy tự hào khi làm việc cùng bạn.
 
3. Thường xuyên nói chuyện với mẹ chồng: Những lời than phiền tệ hại của một bà mẹ chồng là bà luôn cảm thấy bị đứng ngoài. Hãy nghĩ về điều này: bạn có thể gọi điện cho mẹ bạn rất nhiều lần, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi bạn có thường xuyên nói chuyện với mẹ chồng không? Nếu bạn muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, hãy để bà hoà nhập với cuộc sống của bạn. Hãy nói với mẹ chồng về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và điều này có thể khiến bà cảm thấy bà là một phần của gia đình hiện tại. Nhưng hãy nhớ đừng nói quá nhiều về các thông tin cá nhân.
 
4. Hãy làm mẹ chồng tự hào: Nếu bạn muốn có một mối quan hệ tốt với mẹ chồng, bạn cần phải là một người mà họ cũng muốn có mối quan hệ đó. Vì thế, bạn phải là một người tốt trong đời sống hàng ngày, từ đó, bạn có thể làm cho mẹ chồng cảm thấy tự hào vì có một đứa con trai và con dâu tuyệt vời. Những thói quen xấu, những vấn đề liên quan đến tù tội, hoặc những triệu chứng béo phì chỉ làm cho mối quan hệ xấu đi. Hãy làm cho cuộc sống của bạn tốt nhất có thể, mẹ chồng bạn sẽ chú ý và họ cũng sẽ cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn.

5. Đối xử tốt với chồng. Nếu bạn nghĩ về điều này, mẹ chồng của bạn đã chăm lo cho chồng bạn từ ngày đầu tiên, thì sẽ chả có gì phải thắc mắc khi biết mẹ chồng bạn đã luôn phải cố gắng với ý nghĩ rằng con của bà đang sống với một người khác, là bạn. Một phần trong mối quan hệ với mẹ chồng là hãy để họ biết con của họ luôn được yêu thương, luôn được chăm sóc và đánh giá cao. Mẹ chồng bạn sẽ hài lòng hơn và dễ tiếp cận hơn khi họ biết rằng bạn đối xử với con trai của họ theo đúng cách mà họ muốn. Hơn nữa, đôi khi nói chuyện và cười đùa với mẹ chồng về con trai của họ cũng là một cách tốt để tạo dựng quan hệ.

Giao tiếp là một phần quan trọng trong mối quan hệ với mẹ chồng, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất để tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng cần phải được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, sự thông cảm và tự hào về nhau. Để đạt được điều đó sẽ cần có nhiều nỗ lực, nhưng đó là nhiệm vụ quyết định nếu bạn muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Hương Liên (Theo HC)

Chia sẻ