Đàn ông bất lực vì chân dài và váy ngắn

,
Chia sẻ

Phụ nữ đã “khai tử” cho sức khỏe của đàn ông với đôi chân trần và những chiếc váy siêu ngắn của mình.

Nhà sinh lý học người Nga, Leonid Kitaev-Smyk vừa khẳng định rằng, hầu hết những căn bệnh của nam giới đều xuất phát từ phụ nữ, những “tín đồ” của phong cách thời trang “khiêu khích”.
Kitaev-Smyk cho rằng, xã hội phương Tây đang dần trở thành xã hội của những người đàn ông không thỏa mãn ham muốn và thực chất là những người đàn ông không “thành công” về sức khỏe sinh lý.
 
Theo đó, 80% đàn ông trên 60 tuổi chết với những lý do khác nhau đều mang trong mình mầm mống của căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt bên cạnh các bệnh khác. Một phần ba đàn ông Mỹ và châu Âu trên 30 tuổi có các vấn đề về tuyến tiền liệt và khả năng quan hệ.
 

 
Tuy nhiên, tình hình này lại hoàn toàn khác đối với các quý ông ở các quốc gia Hồi giáo. Theo thống kê, tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt ở các quốc gia này thấp nhất thế giới. Các nhà khoa học cho rằng, điều này phụ thuộc vào khí hậu, các loại thức ăn có khả năng ngừa bệnh nhưng họ không chứng minh được lý do này.
 
Nhà nghiên cứu Kitaev-Smyk, thuộc Học viện Khoa học Nga, cho rằng căn nguyên của hiện tượng trên nằm ở phong cách thời trang “sexy” của phụ nữ. "Đàn ông nhìn thấy nhiều phần cơ thể của người phụ nữ nhờ những chiếc váy “siêu ngắn” và áo “siêu mỏng” nhưng họ lại không được thỏa mãn những ham muốn của mình, điều đó có thể khiến họ bị "yếu", ông Kitaev-Smyk nói. Còn sở dĩ sinh lý đàn ông ở thế giới hồi giáo ít bị ảnh hưởng là do phụ nữ ở các quốc gia này rất kín đáo.

Ông giải thích thêm, điều này giống hiện tượng của thế giới tự nhiên, nếu con đực yếu, con cái từ chối, dựa trên thuyết phòng thủ tự nhiên, con đực không thể chiến thắng con cái, một thời gian dài con đực mắc chứng bất lực.

Ngày nay, 70% sự “bất lực” của nam giới là do căng thẳng tâm lý khi “các khuấy động” không được thỏa mãn. Vì vậy, Leonid Kitaev-Smyk kết luận rằng, phụ nữ đã “khai tử” cho sức khỏe của đàn ông với đôi chân trần và những chiếc váy siêu ngắn của mình. "Một người phụ nữ quyến rũ đi đến chỗ hẹn với trang phục “sexy” sẽ chỉ làm cho một người đàn ông hạnh phúc và hàng tá người khác bị tổn hại sức khỏe", ông Leonid nói.
 
Theo Đất Việt/Prada
Chia sẻ