Cơ bản khống chế được dịch tiêu chảy cấp

,
Chia sẻ

Trong vòng 1 tuần qua, số trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm đã giảm tới hơn 90%.

 Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) nhận định, hiện dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có khuẩn tả đã cơ bản được khống chế tại các các địa phương, ngoại trừ Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây vẫn còn lác đác xuất hiện người bệnh.

Ngày 21/5, ông Nga cho biết trong vòng 1 tuần qua, số trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm đã giảm tới hơn 90%. Gần 10 ngày qua, tại các địa phương chỉ ghi nhận 13 trường hợp tiêu chảy cấp, không có ca nào dương tính với khuẩn tả.

Tính từ đầu tháng 3 cho tới nay, đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguyên nhân do phẩy khuẩn tả xảy ra tại 18 tỉnh, thành phố,đã làm 3.384 người mắc, trong đó có 456 ca dương tính với phẩy khuẩn tả, không có trường hợp nào tử vong./.
 
TTXVN


 

 

Chia sẻ