Chuẩn bị gì để "lên đỉnh" ?

,
Chia sẻ

Đó là lúc hai người yêu nhau, bạn đang trong cảm giác say say khi ở bên chàng trong phòng ngủ lãng mạn. Nhưng trong đầu bạn vẫn thoáng băn khoăn liệu có đạt được “điều đó” hay không.

Bạn biết mình làm đúng cách nhưng đôi khi điểm cực khoái đó lại là thứ bạn chưa từng biết đến. Vậy bạn phải làm gì để tự giúp mình có được cảm giác thăng hoa ấy. 

 Khi bạn nằm bên người mình yêu hãy tưởng tượng như bạn đang bồng bềnh vậy

1. Có sự chuẩn bị 

Nếu bạn không có sự chuẩn bị bạn sẽ không bao giờ đạt được cực khoái. Đừng quên chải chuốt, chăm chút kỹ lưỡng, và sẵn sàng tinh thần “vào cuộc”. Nếu chưa chuẩn bị cẩn thận bạn rất dễ rơi vào tình trạng gượng gạo, thiếu tự tin. Nếu bạn thấy hài lòng với bản thân từ trong ra ngoài, bạn sẽ thấy tự tin và thoải mái khi anh ấy khám phá bạn từ đầu đến chân. Và “chuyện ấy” sẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết.

2. Biết yêu cơ thể mình

Biết yêu cơ thể mình là điều rất quan trọng, nhất là khi “yêu” và đạt đến giấc mơ cực khoái. Nếu bạn thấy hài lòng với hình thức của mình thì tức là bạn đang trở nên nóng bỏng và đầy tự tin với chính bản thân. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng sự thật đúng là thế. Khi bạn làm “chuyện ấy” với người đàn ông của mình hãy coi như bạn đang làm với chính bạn. Bạn là chính mình và anh ấy sẽ hóa thân vào bạn.

3. Thư giãn

Cần phải hoàn toàn thả lỏng khi ở trong phòng ngủ. Khi bạn nằm bên người mình yêu hãy tưởng tượng như bạn đang “chìm đắm” trên giường vậy. Hoàn toàn thư giãn và để cho cơ thể như bồng bềnh trong không gian. Thoải mái, dịu dàng và thả lỏng sẽ dễ đưa bạn “lên đỉnh” hơn.

Nếu bạn thấy khó có thể thư giãn hoặc hơi mất thời gian thì hãy thử dùng một ly rượu vang để vừa tăng thêm lãng mạn vừa giúp bạn dễ chịu đôi chút. Rượu vang không chỉ đánh tan sự căng thẳng mà còn đưa bạn đến những bước tiếp theo một cách hiệu quả nhất.

4. Cởi mở
 
Hãy tự nhiên và cởi mở. Đừng nghĩ nhiều quá về việc “đạt đỉnh” hay không. Hãy quên tất cả và điều duy nhất trong tâm trí bạn lúc này chính là sự say mê.
 
 
N.D
Theo She
Chia sẻ