Chồng triệt sản, vợ vẫn có bầu

,
Chia sẻ

Thấy mình đã triệt sản nhưng vợ vẫn có bầu, nhiều quý ông nghi bị "cắm sừng" nên kéo vợ đến bệnh viện làm rõ "trắng đen", không biết rằng một số "tinh binh" vẫn tiếp tục được giải phóng.

Theo bác sĩ chuyên về nam khoa, “sự cố” trên xảy ra do các cuộc phẫu thuật thắt ống dẫn tinh bị thất bại,  hoặc do chính quý ông vội vàng “quan hệ” khi chưa hết thời gian kiêng cữ.

Có thai sau ba năm triệt sản

Cả gia đình anh H. ở Hóc Môn kéo đến Bẹnh vện Bình Dân TP HCM để nhờ bác sĩ làm trọng tài phân xử tại sao anh đã triệt sản từ ba năm trước nhưng giờ vợ  lại có thai.  Các bác sĩ làm tinh dịch đồ để giúp anh "vạch mặt kẻ gian”. Cả gia đình bất ngờ khi kết quả cho thấy, bào thai vợ anh đang mang là của chính anh H. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh vẫn có thể làm bố là do phẫu thuật “ngăn chặn tinh binh” thất bại.
 
Tiến sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cho biết, triệt sản nam là phương pháp an toàn nhất, giúp nam giới không có con khi quan hệ tình dục. Sau mỗi lần xuất tinh, cơ thể chỉ điều chỉnh phóng tinh dịch và giữ lại tinh trùng. Tuy nhiên, với mắt thường, “đương sự” không thể nhận biết được tinh dịch có tinh trùng hay không. Do đó, nếu không tái khám, quý ông sẽ không thể biết cuộc phẫu thuật thành công hay thất bại (chiếm khoảng 1%). Đây chính là lý do không ít quý ông đã triệt sản nhưng vợ vẫn có thai.
 
Các bác sĩ đang kiểm tra ống dẫn tinh cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Thanh.


Về trường hợp triệt sản ba năm vẫn có con, tiến sĩ Như giải thích, khi đã thắt ống dẫn tinh, số lượng tinh trùng nhiều hay ít, mạnh hay yếu phụ thuộc vào mức độ thành công của cuộc phẫu thuật. Do đó, một số trường hợp có con ngay sau khi phẫu thuật, nhưng cũng có khi đến vài năm sau như trường hợp của anh H. Đôi khi tinh trùng vẫn có trong tinh dịch nhưng luôn ở tình trạng yếu nên không thể thụ thai. Một số ít trường hợp (khoảng 1/2000 ca) hai đầu ống dẫn tinh tự thông lại với nhau sau vài năm triệt sản dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Chưa lập gia đình, không nên “cột”

Bác sĩ Như cho biết, triệt sản nam là phương pháp mổ cắt đường đi của tinh trùng trong ống dẫn tinh với một đoạn khoảng 1 cm, sau đó cột hai đầu lại bằng dây chỉ hoặc bằng kẹp. Trong vòng ba tháng đầu sau khi triệt sản, nam giới muốn quan hệ mà không có con phải mang bao cao su vì tinh trùng vẫn còn sót lại trong ống dẫn tinh. Sau ba tháng, bệnh nhân nên đến bác sĩ thử tinh dịch đồ để biết kết quả thành công hay thất bại.

Điều các bác sĩ lo lắng là có những cơ sở y tế do áp lực về chỉ tiêu triệt sản, "làm" được nhiều ca càng tốt nên không kỹ lưỡng trong khâu tư vấn. Nhiều nơi tư vấn sơ sài làm bệnh nhân tưởng lầm là nếu muốn có con, chỉ cần “tháo” dây cột là xong. Thực chất, nối ống dẫn tinh là một vi phẫu thuật không dễ thực hiện. Bệnh viện Bình Dân từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân chưa vợ đã đi thắt ống dẫn tinh do bị di tinh, mộng tinh, đến khi kết hôn thì đến nhờ nối lại để sinh con. Nhưng “cột” thì dễ chứ nối lại không hề dễ.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ