Càng đau khổ, tình yêu càng mãnh liệt

,
Chia sẻ

Nếu bạn đang tìm cách để làm hồi sinh lại lửa nhiệt huyết trong mối quan hệ của mình, tất cả điều bạn cần phải làm là hãy thử ở xa nhau trong một thời gian.

Nếu bạn nghĩ rằng câu nói: “Khoảng cách làm trái tim thêm hy vọng” là một chuyện hoang đường, có lẽ bạn đã sai. Câu nói lâu đời này chứa đựng sự thật về tình yêu và sự gắn kết.
 
Người ta nói rằng khoảng cách xa thường làm hồi sinh sự lãng mạn trong tình yêu, vì những người yêu nhau không thể chịu được sự căng thẳng khi phải ở xa nhau. Ý niệm này đã được đem ra nghiên cứu thông qua một nghiên cứu khoa học, và nghiên cứu đã chỉ rarằng sự đau khổ là cách tự nhiên để làm tình yêu trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi nghiên cứu loài chuột đồng thảo nguyên, một loại động vật có vú trong tự nhiên, loài này chỉ có 1 con cái 1 con đực trong suốt đời. Những nhà nghiên cứu coi đó như một dạng quan hệ của con người để khảo sát. Larry Young từ Đại học y tế Emorry ở Georgia và Oliver Bosch từ Đại học Regensburg, Đức đã cùng nghiên cứu về vai trò của stress - một yếu tố quan trọng trong giai đoạn đau khổ.

Trong nghiên cứu, những nhà nghiên cứu đã gép đôi 18 con đực với con cái, và 20 con đực với nhau trong vòng 5 ngày, đủ lâu để chúng kết đôi với nhau và hình thành một sự gắn kết lâu dài với nhau. Những nhà nghiên cứu sau đó đã tách chúng ra khỏi cặp đôi và đánh giá “trạng thái tinh thần” của chúng.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng các con đực bị tách ra khỏi con cái thể hiện những hành vi tương tự như sự chán nản và lo lắng ở con người. Khi so sánh với những con chuột đồng bị tách ra khỏi những con đực khác, chúng dành nhiều thời gian nổi bập bềnh trên nước hơn là bơi lội khi chúng xuống nước và ít nỗ lực hơn. Điều này có nghĩa rằng chúng ít thể hiện ý chí để đầu tranh với những tình huống căng thẳng.

Những con chuột thí nghiệm này cũng có hàm lượng hoocmon stress cao gấp đôi trong máu. “Khi động vật bị lạc mất bạn đời của chúng, hệ thống hoocmon trong cơ thể bị quá tải. Trong tự nhiên điều này có thể là tốt vì các phản ứng với stress sẽ thúc đẩy chúng đi tìm bạn đời, giúp chúng duy trì một mối quan hệ bền vững” Larry Young nói. Ông cho rằng khi sự quá tải này kéo dài trong 1 thời gian dài thì sẽ dẫn đến những hành vi tương tự sự chán nản, phiền muộn.

Điều mà chúng ta rút ra ở đây là các cảm ứng về hưng phấn ở não sẽ được kích hoạt khi cặp đôi được ở bên nhau nhưng ở đó cũng có một cơ chế khác liên quan đến sự căng thẳng khi họ phải chia cách”. Young nói.

Hương Liên (Theo LO)

Chia sẻ