Cách một phụ nữ tinh quái "huấn luyện" đàn ông

,
Chia sẻ

Người phụ nữ tinh quái luôn giữ đầu óc tỉnh táo khi yêu một người đàn ông, cô ấy biết anh ta hấp dẫn ở điểm gì, và mình không chấp nhận anh ta ở điểm gì.

Khi yêu, đa số phụ nữ coi người đàn ông là quan trọng nhất. Sống cũng vì anh ta, chết cũng vì anh ta, họ thay đổi mình để phù hợp với từng điểm nhỏ của bạn trai, hòa hợp với từng hành động cử chỉ của chàng. Lúc này, trong mắt người phụ nữ bình thường, người đàn ông hoàn mỹ tuyệt đối, dù có nhược điểm gì cô ấy cũng chấp nhận được với lời giải thích rất hợp lý.

Còn người phụ nữ tinh quái luôn giữ đầu óc tỉnh táo khi yêu một người đàn ông, cô ấy biết anh ta hấp dẫn ở điểm gì, và mình không chấp nhận anh ta ở điểm gì. Cô còn hiểu rõ rằng, trên thế giới này không có người đàn ông hoàn mỹ, để anh ta phù hợp với mình thì phải biết cách rèn dũa và "huấn luyện" anh ta.

Đàn ông chưa kết hôn có tính cách chưa chín chắn của một đứa trẻ, anh ta thích nghịch ngợm chơi đùa, không thích bị ràng buộc níu kéo, thích phiêu lưu mạo hiểm. Trong tình yêu, người con gái nắm quyền chủ động, đây là thời cơ tốt nhất để rèn luyện chàng theo ý mình. Người phụ nữ tinh quái sẽ không bỏ qua thời cơ tốt đẹp này, mạnh dạn thực hiện kế hoạch, biến người đàn ông trở nên "lý tưởng" hơn.
 
Người phụ nữ bình thường coi người mình yêu như một đứa trẻ. Trên thực tế, tình yêu đó gần như sự nuông chiều, cô ấy sẽ trở thành bảo mẫu cho bạn trai, khiến anh ta có cảm giác bị bó buộc, mất tự do và cuối cùng rời xa cô ấy vì chán ngán với sự nuông chiều. Lúc này, người phụ nữ bình thường vừa tức vừa giận, nhưng mọi việc đã qua làm sao lấy lại được nữa. Hoặc nếu có kết hôn với anh ta thì cô ấy cũng sớm trở thành vật hi sinh, suốt ngày cung phụng hầu hạ anh ta. Lúc này muốn thay đổi anh ta theo ý mình thì người phụ nữ đã mất quyến chủ động rồi.

Người phụ nữ tinh quái lại nắm chắc quyền chủ động trong tay, cô ấy vừa biết cách yêu lại vừa biết cách huấn luyện anh ta. Biết cách yêu là luôn làm mới tình yêu, khiến anh ta như cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời; biết cách huấn luyện, là khéo léo tìm cách để anh ta cam tâm tình nguyện làm theo những gì mình “thiết kế”, sẵn sàng và vui vẻ chấp nhận sự rèn luyện ấy.

Biết cách yêu chính là khi bạn nắm được quy luật của tình yêu, biết cách duy trì sự mới mẻ của tình yêu, để anh ta yêu bạn không muốn từ bỏ. Biết rèn luyện đàn ông chính là khi bạn nắm được cách giúp anh ta khắc phục những đức tính trẻ con của mình, khéo léo đào tạo anh ta trở thành một người đàn ông tài giỏi, giúp anh ta luôn có chí tiến thủ, biết yêu thương người khác, và khiến anh ta cam tâm tình nguyện, dốc hết sức để mang hạnh phúc đến cho bạn mà không một lời oán trách, hối hận.

Tình yêu đến nhanh chóng như một cơn lốc và mạnh mẽ như dòng thác đổ, người đang yêu đã rơi vào đó không thể tự thoát ra được, nhưng người đàn ông sẽ không nguyện chết để bảo vệ một mối tình với người đầu tư quá nhiều tình cảm như bạn, mà ngược lại anh ta sẽ coi lòng nhiệt tình quá mức của bạn là một gánh nặng, rồi chấm dứt mối tình ấy để được thảnh thơi. Vì thế, người phụ nữ khi yêu phải biết khi nào nên nhu mì, lúc nào nên cứng rắn.

Biết cách yêu đàn ông, người phụ nữ sẽ không quá đáng, độc chiếm từng phút, từng giây của anh ta cho mình. Khi yêu, người đàn ông chỉ dành tình cảm cho bạn chứ không phải "bán thân" cho bạn. Vì thế, phụ nữ phải biết dành phần thời gian nhất định để anh ta làm những công việc khác nên làm, thì người đàn ông nào cũng muốn ở bên bạn.

Người phụ nữ bình thường luôn muốn người yêu của mình phải dành hết tâm trí cho mình, ban ngày phải nhớ đến mình, buổi tối cũng phải nghĩ đến mình, mình khóc anh ấy cũng phải khóc cùng, mình cười anh ấy cũng cười cùng. Đàn ông không phải là thiên thần, không biết đòi hỏi mà chỉ dâng hiến, hãy nhớ rằng anh ta là một con người trước đã, sau đó mới là đàn ông, vì thế đừng bao giờ đòi hỏi đàn ông làm những việc mà chỉ thiên thần mới làm được.

Đàn ông bề ngoài nhìn có vẻ rất kiên cường, mạnh mẽ nhưng trên thực tế trong lòng anh ta lại mền yếu vô cùng, do đó anh ta luôn hi vọng người bạn gái của mình biết cách làm yên lòng mình. Vì thế, người phụ nữ tinh quái có nhân cách độc lập riêng, cô ấy không bao giờ yêu cầu người yêu của mình phải chăm sóc thật chu đáo hay phải gần gũi quá mức, cô ấy luôn thể hiện bản tính dịu dàng của mình, an ủi và động viên người yêu. Điều đó khiến người đàn ông cảm nhận được rằng, người phụ nữ ấy là bến đỗ an toàn của đời mình.

Đương nhiên, biết cách yêu đàn ông còn đòi hỏi người phụ nữ không nên coi đàn ông là trung tâm trong tất cả mọi việc, bạn muốn làm gì thì hãy cứ làm cái đó, hãy phấn đấu để thành công trong sự nghiệp và có mối quan hệ giao tiếp rộng rãi với bạn bè. Chỉ khi bạn được anh ấy ngưỡng mộ bởi chính những thứ khiến bản thân bạn cảm thấy tự hào, bạn mới có thể kiểm soát quyền chủ động trong tình yêu.

Cuối cùng, việc luyện tập luôn đi đôi với việc yêu chiều anh ấy đúng mực. Bạn phải biết mềm mỏng khi anh ấy bất chợt cáu gắt vô cớ, khéo léo chiều chuồng với một số đòi hỏi vô lý và biết cưng nựng khi anh ấy nổi hứng “trẻ con” cũng như ứng xử thế nào khi anh tụ tập bạn bè.

Theo PhunuNet

Chia sẻ