Các chàng nghĩ gì về ngày Valentine?

,
Chia sẻ

Bạn đang ngập tràn trong socola và hoa hồng. Hay bạn đang yêu đơn phương một ai đó. Cho dù bạn không rơi vào tình trạng nào nói trên thì cũng nên biết các chàng nghĩ gì trong ngày 14/2.

1. "Mỗi người có cách yêu khác nhau nhưng tôi thích có trọn vẹn một ngày để mơ tưởng và nghĩ về người mình yêu. Điều đó thật tuyệt vời.", Charles Polk, 25 tuổi.
 


2. "Tôi thích ngày Valentine vì đây là ngày đẹp nhất và có ý nghĩa nhất trong một năm để làm cho những kẻ yêu nhau ngóng chờ  và mừng rõ đến ngạc nhiên khi nhận được những món quà hay những điều bất ngờ mà nửa kia dành cho họ", Malcolm Phillips, 23 tuổi.
 


3. "Nó là một ngày lễ nhỏ thôi nhưng tôi nghĩ đó là một dịp để tỏ ra quan tâm đến nhau. Ngày này tồn tại vì những tờ thiếp chúc mừng, đồ trang sức và bánh kẹo. Những người bán hoa biết rằng họ có thể kiếm lời từ những gã đàn ông si tình mà chưa biết thể hiện tình yêu lãng mạn bằng cách nào trong 364 ngày khác. Cho nên tôi luôn muốn làm cái gì đó đem lại niềm vui cho người tôi yêu", Stephen Wingard, 29 tuổi.
 


 4. "Không có gì thuận lợi bằng hò hẹn, tỏ tình, cầu hôn vào ngày này bởi nó là một ngày thiêng liêng dành riêng cho tình yêu không gì sánh được", Samuel Smithage, 33 tuổi.
 


 5. "Nếu bạn là một gã khô khan không biết làm thế nào để tỏ ra lãng mạn thì đây là cơ hội cả năm có một. Bởi nếu lãng mạn quanh năm cũng chưa chắc đã hay", Jermaine Small, 25 tuổi.
 


 6. "Ngày 14 - 2 dường như đã trở thành là ngày tôn vinh người phụ nữ.  Nhưng nếu chúng ta làm thành một ngày tôn vinh cả đàn ông nữa thì còn hạnh phúc nào bằng. Cả năm ngẫm nghĩ làm sao để lấy lòng người yêu. Vậy thì nhân ngày Valentine bạn hãy làm gì đi vì không còn ngày nào bạn có thể “ghi điểm” thuận lợi hơn nữa đâu. Đây là cơ hội tốt nhất để thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu sau một thời gian có nguy cơ tàn lụi", Chris Schonberger, 25 tuổi.
 


7. "Tôi không thích ngày Valentine. Nhưng tôi  vẫn hưởng ứng bởi vì cuối cùng phải thừa nhận nó là một dịp tốt cho mối quan hệ. Nhưng tôi chỉ không thích ý tưởng cứ bắt buộc phải làm theo cách truyền thống là tặng hoa và quà … Tôi nghĩ nó là một ngày đặc biệt tuy thật sự không có ý nghĩa với một người như tôi. Những ngày kỷ niệm thì khác, bởi vì đó là những ngày có ý nghĩa với mỗi người".

"Người ta phát minh ra ngày này như thể là một kế hoạch có từ năm trước để phụ nữ có dịp lôi cổ những gã đàn ông suốt cả tuần chỉ chúi mũi vào ti-vi đến nỗi quên đi cả người bạn đời của họ", Emil Moss, 26 tuổi.
 

 
Hải Anh
Theo Glamour
Chia sẻ