Bị chồng bỏ vì không chịu giặt... nội y

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Một quý ông Đài Loan đã quyết định đệ đơn ly hôn bởi cô vợ sống bẩn tới mức 19 ngày mới chịu giặt quần... "chíp".

Người chồng tội nghiệp này tên Li Zhonglong, 45 tuổi. Trong suốt quãng thời gian chung sống với cô vợ Li Chongci, 40 tuổi, anh này đã phải chịu đựng thói lười nhác và bẩn thỉu tới mức kinh ngạc của vợ mình.

Theo anh Li, vì gia đình đã thuê người giúp việc nên cô vợ trở nên lười nhác tới mức đáng sợ. Công việc duy nhất của Li Chongci là chăm sóc hai đứa trẻ. Nhưng thay vì lo lắng cho sức khỏe của bọn trẻ, cô ta chỉ biết phì phèo thuốc lá.
 

Kinh hoàng nhất là thói “ở dơ” 19 ngày mới chịu giặt quần “chip”, thậm chí không cần giặt mà chất đống cho tới khi bốc mùi mới gọi người giúp việc tới "thanh toán".

Vụ ly hôn với ly do lãng xẹt và khó tin này đang gây xôn xao dư luận xứ Đài. Sau khi nghe hai người “đôi co”, ngày 19/8 vừa qua, tòa án đã quyết định xử ly hôn theo nguyện vọng của người chồng và cho phép anh Li Zhonglong được quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con cái.

Ba năm qua, cặp đôi này đã sống cảnh ly thân. Trước khi kết hôn với Li Zhonglong, cô vợ từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Trước thái độ chỉ trích gay gắt của chồng, cô này cũng tố cáo bị anh Li Zhonglong thờ ơ, đánh đập và biến cô thành một chiếc “máy đẻ".

Chia sẻ