Bệnh nhân ung thư da ở VN ngày càng tăng

,
Chia sẻ

Cách đây 10 năm mỗi năm tại Viện chỉ có 2-3 bệnh nhân ung thư da, nhưng đến năm 2007 đã lên tới hơn 100 ca.

 

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hóa, Phó Viện trưởng Viện Da liễu quốc gia, cho biết số bệnh nhân ung thư da tại Viện đang ngày một tăng.

Cách đây 10 năm mỗi năm tại Viện chỉ có 2-3 bệnh nhân ung thư da, nhưng đến năm 2007 đã lên tới hơn 100 ca. Trước đây, bệnh nhân chủ yếu tập trung ở lứa tuổi trung niên nhưng thời gian gần đây lại có xu hướng “trẻ hóa”, xuất hiện ở cả lứa tuổi từ 20-30 tuổi.

Tại Việt Nam, ung thư da đứng hàng thứ 8/10 loại ung thư thường gặp với tỷ lệ trung bình 2,9-4,5 ca/100.000 dân và khoảng hơn 90% các ung thư da xuất hiện ở vùng da tiếp xúc với ánh nắng.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn ở Khoa Laser cho biết có ba loại ung thư da thường gặp là ung thư tế bào đáy, tế bào vẩy và tế bào hắc tố. Các ca ung thư da phổ biến nhất ở Việt Nam là ung thư tế bào đáy và tế bào vẩy. Cả hai loại này đều ở bề mặt, tốc độ phát triển chậm và khả năng chữa lành cao, nhất là khi được phát hiện sớm. Ung thư tế bào hắc tố là khá nguy hiểm, dễ gây tử vong.

Tuy nhiên phần lớn bệnh nhân ung thư da nhập viện muộn từ 3-20 năm, rất hiếm trường hợp bệnh nhân nhập viện trước 6 tháng. Bệnh nhân thường đã tự điều trị trước ở nhà vì thấy bệnh tiến triển chậm, không đau, không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Một số người có đến y tế cơ sở nhưng do trình độ chuyên môn nên thường được chẩn đoán không đúng, không điều trị triệt để, dẫn đến các tổ chức ung thư ngày càng rộng.

Theo các chuyên gia da liễu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư da như do các vết sẹo xấu lâu ngày, sẹo lồi, lõm hay ổ viêm nhiễm lâu ngày và đặc biệt là do tia nắng mặt trời. Tia cực tím xuyên qua da làm tổn thương các tế bào sống, làm gãy gien trong tế bào da.

Bên cạnh đó một số thói quen làm đẹp không an toàn như việc tắm trắng, lột da không đúng cách cũng có thể dẫn đến các bệnh về da.

Để phòng tránh ung thư da, các nhà khoa học khuyến cáo người dân cần tránh xa những tác nhân gây bệnh nêu trên. Trong thời điểm mùa hè, phải luôn bảo vệ làn da của mình tránh ánh nắng mặt trời cũng như thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu ung thư da. Người dân chỉ nên tắm nắng khi nắng chưa gay gắt và đặc biệt hạn chế tiếp xúc với nắng trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ. Khi buộc phải ra ngoài trời nắng, người dân cần đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài và sử dụng chất chống nắng

Theo TTXVN
 

Chia sẻ