Bật tắt tất cả thiết bị điện gia đình từ xa

,
Chia sẻ

Việc điều khiển các thiết bị điện trong gia đình như đèn, quạt… đã có thể thực hiện từ xa nhờ hệ thống điều khiển không dây

Anh Lợi, giám đốc phụ trách kỹ thuật công ty Tân Lai, đơn vị phát triển sản phẩm này, cho biết, khoảng cách điều khiển của hệ thống này tin cậy trong khoảng cách 25m và không gây nhiễu hoặc bị ảnh hưởng bởi các thiết bị vô tuyến khác trong gia đình.

“Người dùng có thể cài đặt 18 chương trình bật tắt, hẹn giờ cho đèn thậm chí điều chỉnh độ sáng tối của loại bóng đèn sợi đốt”, anh Lợi cho biết thêm.

Hệ thống này bao gồm hai phần chính là bộ nhận nối nguồn và bàn phím điều khiển. Bộ nhận nối nguồn là thiết bị nối trực tiếp thiết bị điện với nguồn điện và có gắn bộ thu phát tín hiệu nhằm nhận lệnh điều khiển từ bàn phím.



Mỗi bàn phím điều khiển có thể ra lệnh bật tắt cho tối đa 16 thiết bị điện kết nối với 4 bộ nhận nối nguồn. Ngược lại, một bộ nhận nối nguồn có thể nhận lệnh từ tối đa 10 bàn phím khác nhau. Do vậy, sự điều khiển các thiết bị rất linh hoạt và phong phú.

So với các hệ thống nhà thông minh có khả năng thực hiện những công việc phức tạp trong gia đình như tự động bật bếp gas, đun nước tắm, đóng mở hệ thống cửa sổ… qua điện thoại di động, internet, hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa chưa thực sự nổi bật về công nghệ nhưng là một giải pháp tiện nghi nằm trong khả năng chi tiêu của nhiều gia đình Việt Nam.

Theo Đất Việt

Chia sẻ