Bật mí chàng của bạn qua những món quà

LA,
Chia sẻ

20/10 chính là cơ hội để bạn hiểu thêm chàng của mình qua những món quà. Còn các chàng thử đọc xem có đúng với mình không nhé.

Bí quyết tặng quà cho nàng
 - Quan sát thói quen của nàng và đặt câu hỏi một cách tế nhị cô ấy về món quà yêu thích nhất của cô ấy. Bạn cũng có thể hỏi về món quà mà cô ấy thích tặng cho một người nhất. Nó thường là những gì cô ấy thích được nhận.
 -Đừng bao giờ tặng một cách chung chung và qua loa
 -Không nên tặng kẹo và các dụng cụ tập thể thao
Chàng tặng bạn một món đồ trang sức: Bất kể đó là một chiếc nhẫn gắn đá quý đẹp long lanh hay chỉ đơn giản là một chiếc vòng tay bạc thì bạn hãy nâng niu giữ gìn nhé. Món quà cho thấy chàng của bạn là một người sống rất trách nhiệm.
 
Anh ấy rất tôn trọng và yêu thương bạn  thật lòng. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mối quan hệ của mình, bởi anh ấy luôn coi bạn là một nửa của mình. Về tính nết, anh ấy là một người đàn ông dịu dàng, biết chăm sóc người khác và rất tâm lý phải không? Anh ấy có rất nhiều cách để khiến bạn cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Nếu chàng mua cho bạn một bộ váy rất hợp mốt : Bạn đừng vội vui mừng vì anh ấy chiều theo sở thích shopping của bạn, bởi món quà này chứng tỏ anh ấy có chút tính cách của một người đàn ông gia trưởng.
Người đàn ông này tính khá ương bướng, và thích "uốn nắn" người yêu trở thành mẫu người mình mong muốn. Anh ta sẽ thường xuyên chủ động thay bạn quyết định mọi thứ, kể cả việc chọn kiểu quần áo, cách trang điểm như thế nào...Mặc dù  có vẻ như anh ấy đang cưng chiều bạn hết mực, nhưng không phải người phụ nữ cũng thích được "chăm sóc" thái quá như thế.
 
Bạn đã bao giờ cảm thấy ngột ngạt vì hình như mình đang bị quản lý rất chặt về nhiều thứ? Sửa tật xấu này cho chàng rất khó khăn. Tốt nhất, bạn nên nhận món quà và đáp lễ bằng cách rủ chàng đi shopping. Bạn có thể cùng chàng chọn một chiếc ca-vat mới hay một đôi giày thể thao và vui vẻ thủ thỉ  rằng bạn sẽ rất vui nếu lần sau đi mua đồ cho bạn, chàng rủ bạn theo cùng.

 


Đơn giản là hoa và chỉ có hoa thôi : Người phụ nữ nào cũng thích được tặng một bó hoa trong những ngày lễ. Tuy nhiên nếu bạn thường xuyên nhận được duy nhất một bó hoa trong những ngày lễ, Tết...thì liệu đó có phải là sự nhàm chán?
 
Chàng của bạn là một người có nhiều sở thích phù phiếm. Anh ấy yêu bạn, muốn làm đẹp lòng bạn nhưng lại không muốn bỏ nhiều công sức để suy nghĩ về một món quà sáng tạo. Nếu ngày lễ nào món quà bạn nhận được cũng là một bó hoa thì hãy nhẹ nhàng bông đùa với chàng rằng "Từ khi có anh, cuộc  sống của em tràn ngập hoa là hoa, và không có gì khác nữa."

Quà tặng của chàng là mỹ phẩm : Chàng là một người đàn ông rất tự tin và tình cảm. Chàng nghĩ rằng mình hiểu rõ những sở thích và thói quen của bạn nên mới "dám" bước vào lãnh địa mà hầu hết các đấng mày râu đều rất lơ mơ là cửa hàng mỹ phẩm để chọn mua cho bạn một thỏi son, lọ nước hoa hay cây chì kẻ mắt.
 
Tuy nhiên, món quà này cũng chứng tỏ chàng khá chuộng hình thức và thích "người đẹp" nên bạn nhớ chú ý chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nhé. Và đặc biệt, chớ nên để cho chàng nhìn thấy bạn trong bộ dạng lô uốn tóc gài đầy đầu hay khuôn mặt đầy những lát dưa chuột, chàng sẽ ấn tượng mãi đấy.

Một chuyến du lịch xa : Chàng chu đáo, lãng mạn, luôn khiến bạn có cảm giác bạn là trung tâm của cả thế giới. Song chính điều đó biến chàng thành một người đàn ông khá ...nguy hiểm. Xung quanh chàng, không chỉ có bạn mà rất nhiều phụ nữ khác cũng "chết mê mệt" người đàn ông này. Bên cạnh đó, chắc chắn tư tưởng của chàng cũng rất tiên tiến.
 
Chàng rất coi trọng chuyện chăn gối, là người có ham muốn mạnh mẽ nên bạn cần chú ý đến vẻ bề ngoài một chút. Tặng quà lại cho chàng không khó, chỉ cần bạn hiểu sở thích của anh ấy. Một đĩa CD nhạc cổ điển, một cuốn sách mới hay một đồ chơi  hi-tech mới ra lò...sẽ khiến anh ấy cảm nhận được người phụ nữ trong bạn.

Mỗi món quà chàng trao tặng đều là một thông điệp về tình cảm chàng dành cho bạn và mối quan hệ, đồng thời cũng bật mí đôi chút về tính cách của chàng đấy, chỉ cần bạn tinh ý một chút là sẽ hiểu thôi.
 
 
L.A
Chia sẻ